Người đàn ông mới 32 tuổi đã "móm", hỏi ra mới biết chỉ vì thói quen uống loại nước mà rất nhiều người "nghiện"

L.T,
Chia sẻ

Uống nhiều nước là tốt, điều này không ai phủ nhận nhưng quan trọng là nước gì và uống như thế nào!

Nước ngọt có ga dường như là thức uống "khoái khẩu" của rất nhiều người. Bởi khi uống loại nước này nhiều người cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo, đỡ khát hơn, thậm chí là với nhiều người bữa ăn cũng có thể trở nên ngon miệng hơn nếu có kèm lon nước ngọt và thức ăn dễ tiêu hóa. Thế nhưng, liệu có phải nước ngọt có ga có nhiều tác dụng "thần thánh" đến vậy? Lợi đâu chưa thấy mà đã có rất nhiều trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe vì "nghiện" nước ngọt có ga.

Mới đây, một người đàn ông 32 tuổi đã bị mòn hoàn toàn cả hai hàm răng vì thói quen uống quá nhiều nước ngọt có ga.

Theo Odditycentral, ông bố 3 con tên Michael Sheridan, sống tại Ashbourne, quận Meath (Ireland) đã phải chịu sự đau đớn trong suốt nhiều năm liền và phải ăn kiêng, chỉ ăn được những thức ăn mềm. Nhìn thấy hàm răng của Michael mọi người mới thực sự choáng.

Người đàn ông mới 32 tuổi đã móm, hỏi ra mới biết chỉ vì thói quen uống loại nước mà rất nhiều người nghiện - Ảnh 1.

Cả hàm răng trên và dưới của Michael đều bị "bào mòn" vì thói quen uống nước ngọt có ga.

Cả hai hàm răng trên và dưới của Michael đều bị sâu, đen, và mòn đến tận chân răng và nguyên nhân thực sự của tình trạng này là do thói quen uống của nước ngọt có ga của người đàn ông này.

Michael cho biết, từ nhiều năm nay, anh đã có thói quen uống rất nhiều nước ngọt có ga rồi dần dần nghiện từ lúc nào không hay. "Vài năm trước, tôi nhận ra mình bị "nghiện" nước ngọt có ga. Cứ buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà tôi làm là đi đến tủ lạnh và lấy chai nước ngọt uống. Nếu không có, chân tay tôi bắt đầu run rẩy, chóng mặt và không thể làm gì được nữa. Khi đi ra ngoài tôi đều mang theo nước ngọt để uống bất kỳ lúc nào muốn. Mọi người xung quanh cũng không để ý vì coi đó là chuyện hết sức bình thường", Michael kể.

Tính trung bình mỗi ngày Michael uống hết khoảng 6 lít nước ngọt có ga. Khi bị bào mòn răng như vậy, không đêm nào người đàn ông này có giấc ngủ yên lành vì những cơn đau, ê buốt hành hạ.

Người đàn ông mới 32 tuổi đã móm, hỏi ra mới biết chỉ vì thói quen uống loại nước mà rất nhiều người nghiện - Ảnh 2.

Cuộc sống của Michael cũng thay đổi nhiều vì hàm răng. Anh không thể nhai cũng như cắn những thức ăn hơi cứng, chỉ một miếng bánh sanwich cũng khiến Michael khốn khổ. Không những thế, nụ cười cũng dần biến mất khỏi khuôn mặt anh.

"Tôi thấy thật xấu hổ và luôn che giấu hàm răng của mình. Tôi không thể nói chuyện hay cười mà để lộ ra hàm răng. Cuộc sống của tôi cũng trở nên thu hẹp, tôi ngại cười, giao tiếp với mọi người xung quanh, ngay cả vợ và các con. Giọng nói của tôi cũng bị thay đổi vì không dám mở miệng khi nói", Michael nói.

Sau đó, anh gặp được bác sĩ nha khoa David Murnaghan. Sau rất nhiều thời gian đắn đo, đến tận tháng 11 năm ngoái, Michael mới đến gặp bác sĩ David để nhờ tư vấn và chữa trị.

Bác sĩ David đồng ý giúp Michael lấy lại nụ cười tươi với điều kiện anh phải "cai nghiện" nước ngọt có ga.

Người đàn ông mới 32 tuổi đã móm, hỏi ra mới biết chỉ vì thói quen uống loại nước mà rất nhiều người nghiện - Ảnh 3.

Vậy là 27 chiếc răng của Michael bị nhổ bỏ, thay vào đó là những chiếc răng giả. Anh cho nói: "Tôi biết tất cả hàm răng của mình đã hỏng hoàn toàn vì thói quen uống nước ngọt có ga, và tôi phải từ biệt 27 chiếc răng chỉ trong vòng 2 tiếng. Nỗi đau khi nhổ răng quả thực không là gì so với nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 10 năm".

Cuối cùng, Michael cũng lấy lại được nụ cười tươi rạng rỡ sau nhiều năm "mím chặt môi".

Sau trường hợp của Michael, bác sĩ David cũng đưa ra cảnh báo mọi người nên chú ý hơn đến sức khỏe răng miệng: "Những vấn đề về răng miệng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, mọi người cho rằng những chất gây hại như rượu hay thuốc lá mới cần tránh xa trong khi nước ngọt có ga cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe".

Người đàn ông mới 32 tuổi đã móm, hỏi ra mới biết chỉ vì thói quen uống loại nước mà rất nhiều người nghiện - Ảnh 4.

Michael đã lấy lại được nụ cười rạng rỡ sau khi lắp răng giả.

Thực tế, các thành phần trong nước ngọt có ga chỉ cung cấp một phần nhỏ năng lượng cho người sử dụng. Nhiều người cho rằng uống uống nước ngọt để dễ tiêu hóa thức ăn giàu đạm nhưng thực chất trong nước ngọt có ga không có tác dụng giúp hoạt động tiêu hóa tốt hơn, hiện tượng ợ hơi là do CO2 tách khỏi nước và thoát ra ngoài chứ không phải là dấu hiệu của sự "dễ tiêu hóa".

Uống quá nhiều nước ngọt có ga không chỉ gây hỏng men răng mà còn gây ra rất nhiều các bệnh khác như béo phì, tim mạch, lão hóa nhanh, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa... Vậy nên dù có thích bạn cũng nên cân nhắc và hạn chế uống loại nước này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

(Nguồn: OC)


Chia sẻ