Người đàn ông mắc 3 loại ung thư cùng lúc, cuối cùng từ bỏ điều trị, nguyên nhân từ 1 thú vui lúc rảnh rỗi của nhiều người

Mỹ Diệu,
Chia sẻ

Không có bệnh lý nền, nhưng khi khám sức khỏe, người này phát hiện mình mắc ung thư tuyến tiền liệt tiến triển có di căn đến hạch bạch huyết thượng đòn, ung thư phổi tiến triển và ung thư dạ dày giai đoạn đầu cùng lúc.

Bác sĩ Shao Chuan làm việc tại Khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Lý Huệ Lệ (Trung Quốc) từng điều trị cho một bệnh nhân như thế. Người đàn ông ngoài 60 tuổi này không có bệnh lý nền, nhưng khi khám sức khỏe, phát hiện ra ba loại ung thư nguyên phát cùng một lúc là ung thư tuyến tiền liệt tiến triển có di căn đến hạch bạch huyết thượng đòn; ung thư phổi tiến triển; và ung thư dạ dày giai đoạn đầu.

Hóa ra bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 40 năm, mỗi ngày hút ít nhất một gói. Bác sĩ nghi ngờ bệnh có thể do hút thuốc lá lâu năm gây ra. Vì bệnh nhân đã mắc bệnh nan y và tiên lượng cực kỳ xấu nên cuối cùng ông và gia đình đã từ bỏ điều trị.

Người đàn ông mắc 3 loại ung thư cùng lúc, cuối cùng từ bỏ điều trị, nguyên nhân từ 1 thú vui lúc rảnh rỗi của nhiều người- Ảnh 1.

Bác sĩ Shao Chuan nhấn mạnh rằng không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá. Tác hại của việc hút thuốc có thể chỉ xuất hiện dần dần sau một thời gian, nhưng lợi ích của việc bỏ thuốc lá là có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Trong vòng 20 phút sau khi ngừng hút thuốc, nhịp tim của bạn sẽ giảm và huyết áp sẽ giảm nhẹ.

12 giờ sau khi bạn ngừng hút thuốc, nồng độ carbon monoxide trong máu của bạn sẽ giảm xuống mức bình thường.

24 giờ sau khi ngừng hút thuốc, khí carbon monoxide sẽ được đào thải khỏi phổi, cải thiện chức năng hô hấp.

Các phản ứng có hại do nicotine gây ra sẽ biến mất sau 2 ngày ngừng hút thuốc.

Sau khi ngừng hút thuốc khoảng 2 tháng, lưu thông máu ở tay và chân sẽ tăng lên.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Một năm sau khi cai thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành ở người hút thuốc giảm khoảng 50%; Mười năm sau khi cai thuốc lá, nguy cơ ung thư phổi ở những người đã cai thuốc giảm xuống còn 30% đến 50% so với những người vẫn tiếp tục hút thuốc. Mười lăm năm sau khi cai thuốc, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành của người hút thuốc giảm xuống mức tương đương với người chưa bao giờ hút thuốc.

Theo thống kê, khoảng 8 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá mỗi năm, nghĩa là cứ 4 giây lại có một người tử vong vì thuốc lá. Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư mạnh. Mỗi điếu thuốc hút làm giảm tuổi thọ 11 phút, và tuổi thọ trung bình của người hút thuốc bị giảm 10 năm. Cứ hút 15 điếu thuốc thì có một đột biến gen xảy ra.

Do đó, việc bỏ thuốc lá là điều cấp bách để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ

Chia sẻ