Người đàn ông để cho 1.000 con rệp cắn tay

PYL ,
Chia sẻ

Matt Camper đã cho 1.000 con rệp cắn lên cánh tay để tạo ra hình xăm mà anh muốn.

Video Matt Camper cho rệp cắn để tạo hình xăm

Matt Camper, một nhà côn trùng học tại Đại học bang Colorado, Mỹ, đã nghĩ ra một ý tưởng kỳ quặc. Matt muốn có một hình xăm tạm thời vì vậy anh đã dùng 1.000 con rệp đói để tạo nên hình xăm trên cánh tay. Trong tập phim "Hành vi khoa học táo bạo" phát sóng ngày 3/5/2014, Matt đã cho thấy mọi người thấy anh tạo nên hình xăm bằng cách dùng rệp như thế nào. 

Người đàn ông để cho 1.000 con rệp cắn tay 1
Matt cho 1.000 con rệp trong lọ cắn vào tay anh

Matt sử dụng một cái lọ, ống thép luồn dây điện với 1.000 con rệp nhốt trong đó. Trên nắp lọ có lỗ hở khắc hình một con thỏ và khi Matt áp cái lọ lên tay cả 1.000 con rệp sẽ cắn anh theo đúng hình đó. Khoảng 2 tiếng sau khi rệp cắn, làn da Matt sẽ sưng tấy theo vết cắn hình con thỏ. Hình xăm này kéo dài được khoảng 2 tuần rồi sẽ biến mất.

Người đàn ông để cho 1.000 con rệp cắn tay 2
Sau 2 tiếng hình xăm sẽ xuất hiện do làn da bị sưng tấy

Nhà sinh vật học Carin Bodnar cho biết: "Trong nước bọt của rệp có chất chống đông  máu và cũng là một loại thuốc tê vì vậy Matt sẽ không cảm thấy quá đau". 
Chia sẻ