Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho

Mộc Hương,
Chia sẻ

Căn nhà hai tầng với đường nét kiến trúc sang trọng của gia đình anh Minh Tuấn càng ấn tượng hơn khi được điểm xuyết bởi những chậu cây tươi tốt, khoe sắc màu rực rỡ trong những chiếc thùng phuy nhựa tái chế bắt mắt.

"Nhà là nơi để trở về, để nhìn ngắm những chậu hoa xinh đẹp, để tận hưởng không gian do chính mình tâm huyết trang trí, làm đẹp từng ngày. Nhà cũng là nơi tái tạo nguồn năng lượng để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và hứng khởi.

Nhà có thể không cần lớn nhưng cần gọn đẹp và dọn dẹp bảo dưỡng thường xuyên mới lâu bền được", đó là những tâm sự của chủ nhân căn nhà, khoảng sân ngập tràn sắc màu thiên nhiên – Trần Minh Tuấn.

Anh Tuấn trước đây là Tour Guide tự do thị trường Singapore, chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch quốc đảo như vé tham quan, homestay, xe đưa đón… Công việc chính của anh hiện tại là kinh doanh bất động sản.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 1.

Khoảng sân rộng thoáng là nơi anh đặt những chậu cây, chậu hoa rực rỡ sắc màu.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 2.

Anh Minh Tuấn hiện đang kinh doanh bất động sản.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 3.

Sau khi hoàn thiện căn nhà, anh dành tâm huyết để trồng cây, làm đẹp khoảng sân rộng tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 4.

Những thùng phuy được anh tận dụng, tái chế.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 5.

Anh sơn các gam màu rực rỡ, đục lỗ thoát nước, đặt thùng lên các bánh trượt để tiện di chuyển.

Bởi yêu thích một công việc đa ngành nghề tùy theo thời điểm nên anh Minh Tuấn cũng có nhiều thời gian dành cho ngôi nhà, cho tổ ấm của mình. Sau khi hoàn thiện không gian sống, anh nghĩ rằng cần phải làm một điều gì đó thật đặc biệt cho khoảng sân nhà. Vì thế, anh quyết định tái chế những thùng phuy nhựa thành những chậu hoa đa màu sắc, góp phần trang trí thêm cho sân nhà thêm sinh động.

Anh Minh Tuấn yêu thích trồng cây và hoa. Trong quá trình trồng, anh thường thấy các chậu nhỏ không đủ đất để cây lớn lên, sinh trưởng tốt. Vì thế anh đã tìm các vật liệu khác để thay thế các loại chậu truyền thống và thấy thùng phuy 180 lít và 220 lít phù hợp với việc trồng cây.

Theo tìm hiểu của anh, đây là các loại thùng phuy tương đối to, đảm bảo các tiêu chí mà anh tìm kiếm. Anh Tuấn cho biết: "Mình chọn mua các thùng phuy nhựa cũ để tái chế và một phần góp sức nhỏ bé trong việc bảo vệ môi trường sống. Mình thích theo phong cách hiện đại nên đa sơn lại những chậu này với các màu nổi bật làm sinh động thêm cho khoảng sân và ngôi nhà".

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 6.

Từ cổng vào nhà, khoảng sân nổi bật với màu sắc bắt mắt của những chiếc chậu "thùng phuy".

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 7.

Cây đu đủ sai quả trước sân nhà.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 8.

Thùng phuy nổi bật hơn khi có thêm hoa giấy khoe sắc.

Những góc nhỏ nổi bật trong sân nhà.

Khi trồng bằng thùng phuy, anh Tuấn chọn đất tốt, nhiều dinh dưỡng vì rất khó để thay đất khác. Đây là vấn đề được anh đặc biệt chú trọng. Anh thường tìm đất phù sa trộn thêm phân dê để tăng độ màu mỡ cho giá thể trồng cây.

Bên cạnh đó, với những chiếc thùng, trước khi trồng đều được anh xử lý chà nhám bề mặt để khi sơn màu được bám chặt và bền hơn. Thùng được sơn bằng máy phun sơn nên khá đều tay và đẹp mắt.

Để bắt đầu trồng cây và hoa, anh Minh Tuấn đục lỗ dưới đáy chậu khoảng 8 – 10 lỗ để đất dễ dàng thoát nước, đảm bảo độ ẩm và độ tơi xốp. Anh cũng chú ý bón phân hữu cơ định kỳ hàng tháng cho cây. Vì khó thay đất nên cây thường sống bằng phân bón. Anh chọn phân hữu cơ vì nhiều dinh dưỡng vi lượng giúp cây dễ hấp thụ và phát triển tốt.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 10.

Hoa giấy nở rộ.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 11.

Cóc.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 12.

Hoa súng.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 13.

Hiện tại, khoảng sân, hiên nhà và ban công được anh Tuấn đặt 6 thùng phuy sơn với màu sắc rực rỡ. Anh chủ yếu trồng hoa giấy ngũ sắc, sim Thái, hoa huỳnh anh và xoài Đài Loan vào các chậu đã làm. Trong thời gian tới, anh sẽ sắp xếp để trồng thêm các loại cây mà mình yêu thích.

Mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều mát, anh Tuấn đều chú ý tưới cây. Anh lưu ý tránh tưới buổi trưa làm cây nóng rễ, dễ bị mất sức và chết. Bên dưới thùng, anh làm thêm đế bánh xe để tiện hơn cho việc di chuyển trong sân và giúp xoay chuyển tán cây đủ các hướng giúp cây đảm bảo ánh sáng, phát triển tươi tốt, ra hoa rực rỡ.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 14.

Khoảng sân nhiều hoa nắng.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 15.

Thu hoạch cóc trong vườn.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 16.

Cây cóc nở hoa.

Người đàn ông dành cả "thanh xuân" tái chế thùng phuy thành chậu trồng hoa làm đẹp tổ ấm ở Mỹ Tho - Ảnh 17.

Hoa lựu.

Mỗi một ngôi nhà, một khu vườn được chăm chút cẩn thận thì sẽ ngày càng đẹp, mát hơn. Ngôi nhà xanh tươi rực rỡ cũng giúp chủ nhân thêm thoải mái tinh thần sau một ngày làm việc bận rộn. Anh Tuấn thường tưới vườn cây mỗi chiều để đầu óc thư giãn, ngôi nhà cũng vì thế trở nên đẹp hơn, là nơi đủ ấm áp và yêu thương cho các thành viên thêm gắn kết.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ