Cựu sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, ông Derek Chauvin, đã bị kết án 22,5 năm tù giam vào chiều 25/6 (giờ địa phương) vì tội giết người đàn ông da màu George Floyd vào tháng 5/2020.
Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát sau cái chết của George Floyd, thậm chí một số bang còn tính đến viễn cảnh “nói không với cảnh sát”.
Ngày 11/6, tại nhiều thành phố lớn, theo lời kêu gọi của các công đoàn, nhiều cảnh sát đã đồng loạt đặt chiếc còng tay xuống đất.
Sự việc được ghi lại vào ngày 20/5/2019. Người đàn ông da màu sau đó đã tử vong tại một bệnh viện địa phương.
Chính quyền Australia lo ngại nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 lần 2 từ các cuộc biểu tình phản đối tình trạng cảnh sát ngược đãi người bản địa.
Biểu tình đã lan rộng khắp các thành phố và nông thôn của Mỹ. Phản ứng của người dân cũng dữ dội và quyết liệt hơn.
Sau các cuộc biểu tình kéo dài 14 ngày trên khắp nước Mỹ và lan sang một số quốc gia khác, nhiều quốc gia đã có những chuyển biến trong chính sách của mình.
Đồng nghiệp với George Floyd và Derek Chauvin tại một hộp đêm ở thành phố Minneapolis cho biết hai người đàn ông thường xuyên đối đầu. Đặc biệt, cựu sĩ quan Chauvin được mô tả là người cực kì hung dữ.
Tất cả 1.700 binh lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được xét nghiệm Covid-19 sau khi rút quân khỏi Thủ đô Washington sau các cuộc biểu tình.
Đám tang ông George Floyd, người đàn ông da màu đã tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ ở Mỹ đã được tổ chức ngày 9/6 tại Houston nơi ông sinh sống.