Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết

Bài và ảnh: Phạm Văn Tiên,
Chia sẻ

Dù không phải đợt cao điểm nhưng chiều 5-2 (mùng 9 Âm lịch) trùng với ngày cuối tuần tiếp sau kì nghỉ Tết nên lượng người từ các tỉnh miền Tây đổ về Sài Gòn khá đông đúc.

Thời tiết tại Sài Gòn ngày 5-2 khá nắng nóng, oi bức nên khiến nhiều người trở lại Sài Gòn mệt mỏi.

Tại khu vực Bến xe miền Tây, thời tiết oi bức ngày đầu năm đã khiến cảnh trả khách diễn ra nhanh chóng, ai nấy cũng thấm mệt chờ lấy hành lý để về nhà. Nhiều người cũng có mặt từ rất sớm tại bến xe để đón người thân quay lại thành phố làm việc.

Chị Nguyễn Thị Thanh ( quê Vĩnh Long) cho biết dù lên xe khách từ rất sớm nhưng do kẹt đường, đến giữa trưa mới về tới thành phố. Chị không có người thân nên phải đi xe ôm về chỗ trọ. Chị than thở: "Mỗi khi về quê dịp lễ Tết, chị rất ngán quay lại thành phố vì kẹt xe, chen lấn, lên tới nơi là không còn sức để đi làm".

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 1.

Người dân miền Tây chở đồ đạc, giỏ xách chất đầy xe quay lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 2.

Một phụ nữ có con nhỏ đứng đợi người thân đón tại Bến xe miền Tây.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 3.

Một phụ nữ bế con nhỏ tỏ ra mệt mỏi dưới cái nắng oi bức tại bến xe tìm đường về nhà.

Dù cảnh chen lấn, xô đẩy nhau không diễn ra nhưng việc chờ đợi quá lâu cùng với tiết trời oi bức khiến hành khách từ các tỉnh miền Tây trở lên tỏ ra mỏi mệt.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hàng ngàn xe máy nối đuôi nhau chờ lên cầu vượt hướng về thành phố, trên xe người dân chất đầy hành lý, quà cáp từ quê sau một kỳ nghỉ Tết dài.

Trong khi đó, tại khu vực Phà Cát Lái (Quận 2), người dân các tỉnh miền Đông cũng đã trở lại thành phố để làm việc. Cảnh đưa đón, chờ đợi phà diễn ra tấp nập, nhiều đoạn đường xuống phà bị ùn tắc giao thông.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 4.

Cảnh kẹt xe kéo dài tại Quốc lộ 1 đoạn từ Long An hướng về Tp HCM

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 5.

Trên khu vực cầu Bình Thuận (Bình Chánh), hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau về thành phố.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 6.

Một phụ nữ vừa lái xe vừa uống nước dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 7.

Em nhỏ tỏ vẻ mệt mỏi trên chiếc xe máy của gia đình về thành phố.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 8.

Cảnh người xe tấp nập về lại thành phố

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 9.

Sinh viên xếp hàng dài đợi xe buýt số 10 trở về làng Đại học Quốc gia TP HCM.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 10.

Nhiều người tay xách, nách mang hành lý về trở lại thành phố.

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 11.

Một nhóm bạn tay mang hành lý tại bến xe miền Tây

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 12.

Người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ tìm lối ra tại bến xe miền Tây

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 13.

Ảnh vội vã bưng hành lý tại bến xe

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 14.

Người thân vào tận nơi trả khách của bến xe để đưa đón

Người dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết - Ảnh 15.

Cảnh ra vào tấp nập tại Phà Cát Lái. Ngày mai, 6/2 (mùng 10 Tết), mọi người sẽ bắt đầu các hoạt động đi học, đi làm lại trở lại bình thường, chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Chia sẻ