Người dân khốn khổ bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng nhiều năm sống cạnh bãi rác Đa Phước

HẢI LONG,
Chia sẻ

Hơn 10 năm qua, người dân sống gần khu xử lý rác thải Đa Phước (TP.HCM) luôn phải đối mặt với sự ô nhiễm nghiêm trọng, bị hành hạ bởi mùi hôi của rác thải, ruồi nhặng bu khắp nơi. Khốn khổ là vậy nhưng người dân chỉ biết chịu đựng trong sự bất lực.

Ô nhiễm quanh khu vực bãi rác Đa Phước.

Khu xử lý rác thải Đa Phước chính là nơi xử lý khoảng 60% lượng rác của TP.HCM tới thời điểm hiện tại. Nơi này được cấp phép và hoạt động từ năm 2007, cũng từ đó đến nay, người dân sống gần khu vực này rơi vào cảnh "khó ở" vì mùi hôi thối.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-28 lúc 02

Mỗi ngày có hàng trăm xe rác ra vào khu xử lý rác thải Đa Phước.

Theo ghi nhận của PV, tuyến Quốc lộ 50 đi qua ấp 1 (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh), hàng ngày rất đông xe cộ qua lại. Nhưng nhiều nhất vẫn là xe chở rác và xe ben chở chất thải của Công ty Môi trường đô thị thành phố. Mỗi lần có xe rác hay xe ben chở chất thải đi ngang qua, mùi hôi chua của rác bốc lên nồng nặc. Đây cũng chính là tuyến đường độc đạo duy nhất đi vào khu xử lý chất thải rắn Đa Phước. 

Bãi rác này có diện tích 30 ha, với công suất xử lý một ngày lên tới 5.000 tấn rác, bên cạnh khu xử lý rác còn có khu xử lý bùn hầm cầu của Công ty Dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình. Ngoài ra còn có khu xử lý bùn thải của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh với 40 tấn bùn/ngày.

IMG_0157

Quốc lộ 50 là tuyến đường duy nhất dẫn vào bãi rác Đa Phước cùng hai đơn vị khác là Công ty Dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh.

Chị Trần Thị Sinh (42 tuổi, tạm trú xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) bức xúc cho biết, từ khi có bãi rác này xuất hiện, cuộc sống của người dân trở nên mệt mỏi bởi mùi hôi của rác không lúc nào ngớt.

"Hàng ngày có cả trăm chiếc xe rác đi qua đây, ngoài việc bụi bặm ra, mùi hôi của rác, nước thải từ các xe chứa chảy xuống đường cực kỳ ô nhiễm. Đặc biệt là những ngày mưa xuống, nước thải chảy vương vãi khắp đường, trơn trượt, vừa bẩn vừa nguy hiểm", chị Sinh nói.

Theo chị Sinh, đa số nhà dân ở cách xa khu tập kết rác khoảng hơn 1km, tuy nhiên xe rác muốn vào đó thì phải chạy ngang cửa nhà người dân. Những ngày nắng còn đỡ, nhưng vào ngày mưa, gió nồm thì mùi hôi lại bốc lên nặng hơn.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-28 lúc 02

Chị sinh cho hay, mỗi ngày có cả trăm xe rác qua lại Quốc lộ 50, gây ô nhiễm khu dân cư ven đường.

Nhà ở ngay ngã 3 Quốc lộ 50 và đường dẫn vào bãi rác Đa Phước, chị Đinh Thị Thu Hằng cho hay, cứ 5 đến 10 phút lại có ít nhất 1 xe chở rác đi vào bãi, cứ mỗi lần xe rác qua, mùi hôi tới mức buồn nôn.

"Giờ còn đỡ, chứ trước đây cứ mưa xuống là ruồi nhặng bu đầy nhà, ăn uống cũng không được, mua miếng dán ruồi về dán trong nhà chỉ 3-5 phút thôi là dính kín, đen xì rồi. Nắng lên thì đỡ chút. Nhưng thời gian gần đây thì đỡ ruồi hơn, chỉ còn mùi hôi từ xe rác thôi", chị Hằng ngao ngán nói.

Sống ngay sát bãi rác Đa Phước, chỉ cách khoảng 200m, bà Hoa, bán đồ ăn và nước giải khát phía trước bãi rác này cho hay, từ khi bãi rác xuất hiện, gia đình bà lâm vào cảnh "sống dở chết dở". Việc buôn bán thì ế ẩm, sinh hoạt trong gia đình thì đảo lộn bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng.

IMG_0152

Người dân sống gần tuyến đường dẫn vào bãi rác Đa Phước bất lực bởi mùi hôi thối của xe rác.

"Trước đây ruồi nhiều tới mức nhà máy rác còn mua miếng keo dính ruồi về phát cho gia đình tôi, mỗi ngày 2 tấm. Có lần ông giám đốc của bãi rác này ra khảo sát khu dân cư, tôi mở chai nước ra mời ổng uống, chưa kịp uống thì ruồi đã rớt vào bơi trong chai rồi", bà Hoa kể.

Cũng theo bà Hoa, từ năm 2016, bãi rác này mùi hôi càng nặng nề hơn, người dân đã phản ánh lên chính quyền, yêu cầu giải quyết nhiều lần nhưng cũng chưa có tiến triển gì mấy. Thời gian gần đây, bãi rác bớt hôi hơn một chút, nhưng xe chở rác thì vẫn gây ô nhiễm mỗi ngày. Nhiều xe chở rác đi ngang đường để nước thải chảy tràn ra đường, có xe còn cố ý xả nước ra rồi bỏ chạy.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-28 lúc 02

Mùi hôi thối cùng với khói bụi do xe rác di chuyển thường xuyên khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Theo quan sát của PV, một số hộ dân buôn bán trên tuyến đường dẫn vào bãi rác Đa Phước, qua giờ trưa là phải đóng cửa nghỉ bán bởi bụi bặm nhiều, xe rác qua lại khiến mùi hôi thối quá mức làm việc buôn bán bị ế ẩm.

Hỏi về việc nước sinh hoạt hàng ngày có bị ảnh hưởng, bà Hoa cho biết, riêng nước sinh hoạt thì gia đình bà phải khoan giếng để lấy nước ngầm từ mấy trăm mét lên để uống, lâu lâu cũng có đoàn môi trường đến lấy mẫu kiểm tra, đạt chất lượng thì gia đình bà mới sử dụng, còn lại các hộ không có giếng khoan thì phải dẫn nước sạch từ xa về, không dám sử dụng nước ở khu vực gần bãi rác.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-28 lúc 02

Nhiều quán ven đường phải đóng cửa sớm hoặc bị ế ẩm do mùi hôi và bụi từ xe rác.

Ngoài ra, không chỉ riêng khu vực dân cư ở gần bãi rác Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) bị ô nhiễm, mà nhiều khu vực dân cư ở xa hơn nhưng thuận chiều gió như quận 7, huyện Nhà Bè cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới đây, ngày 19/7, nhiều khu dân cư như Phú Mỹ Hưng, La CaSa (quận 7) tiếp tục phản ánh về việc bị mùi hôi thối xuất phát từ hướng bãi rác Đa Phước "hành hạ" vào lúc sáng sớm và chiều tối sau những cơn mưa.

IMG_0071

Khu vực dân cư phía Nam Sài Gòn nhiều tháng qua cũng liên tục phản ánh về mùi hôi từ phía bãi rác Đa Phước.

Liên quan tới vấn đề ô nhiễm của khu dân cư gần bãi rác Đa Phước, cũng trong ngày 19/7, tại cuộc họp về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường có biện pháp mạnh để làm việc với các nhà máy xử lý rác thải, buộc sử dụng công nghệ mới, giảm ô nhiễm, nếu không sẽ đình chỉ hoạt động.

Dẫn lời Chủ tịch UBND TP.HCM: "Cư dân Phú Mỹ Hưng tiếp tục phản ánh về mùi hôi ở khu vực bãi rác Đa Phước, các cán bộ lão thành cũng phản ánh mùi hôi ở các bãi rác huyện Củ Chi... Mình phải quyết liệt giải quyết vấn đề này".

Chia sẻ