Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn

Hoàng Nam,
Chia sẻ

Người dân nhiều xã vùng Nam của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang điêu đứng vì chịu cảnh "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn. Nguyên nhân là do hệ thống kênh mương dẫn nước của công trình thuỷ lợi Rào Nan bị xuống cấp, nước tràn qua bờ kênh gây ngập lụt.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 1.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 2.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhượng, thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn thường xuyên bị ngập lụt sân, vườn mỗi khi công trình thuỷ lợi Rào Nan tiến hành cấp nước. "Nước ngập thối đất, thối cát không làm gì được. Khu vườn trồng hoa màu của gia đình tôi giờ thành cái ao sình lầy, ruồi muỗi" - bà Nhượng nói.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 3.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 4.

Nhiều hộ gia đình ở xã Quảng Sơn phải kê gạch làm lối đi trong sân, nhằm tránh bệnh ngoài da.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 5.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 6.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, nước tràn kênh gây ngập lụt khiến gần 5.000 ha hoa màu của người dân phía hạ nguồn bị hư hại và không thể tiếp tục canh tác như trước đây.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 7.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 8.

Ông Trần Hồng Quảng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình cho biết: Kể từ khi đập tràn Rào Nan được đầu tư hơn 350 tỉ đồng để nâng cấp, nước dồi dào hơn, trong lúc hệ thống kênh mương bị xuống cấp nên không đáp ứng được công suất, khiến nước tràn ra ngoài. Công ty đã báo cáo lên tỉnh và trình phương án, trước mắt đầu tư 15 tỉ đồng để nâng bờ kênh mương lên thêm khoảng 60cm.

Người dân điêu đứng vì "ngập lụt" giữa mùa hè nắng hạn - Ảnh 9.

Được biết, công trình thuỷ lợi Rào Nan do Bộ NN&PTNT đầu tư, có thêm hợp phần nâng cấp hệ thống kênh mương. Đến nay đã hoàn thành phần nâng cấp thân đập nhưng vẫn chưa thấy đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương gây lãng phí tài nguyên nước và ảnh hưởng đời sống của người dân.

Chia sẻ