Người cha chuyển giới của nữ tỷ phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến chết, tự tin tận hưởng cuộc sống trong thân xác đàn bà tới cuối đời

L.T,
Chia sẻ

Caitlyn Jenner - cha đẻ của 2 nhân vật đình đám showbiz Mỹ là Kylie và Kendall Jenner - cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nhẹ lòng sau khi chuyển giới dù bị nhiều người kỳ thị.

Giữa năm 2015, làng giải trí Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung xôn xao khi biết tin cha đẻ của hai chị em tiếng tăm trong showbiz Mỹ là Kendall Jenner và Kylie Jenner đã chuyển giới thành nữ sau 65 năm sống trong hình hài đàn ông, có 3 vợ và 6 người con. Bà lấy tên mới là Caitlyn Jenner. 

Ông bố chuyển giới của nữ triệu phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến lúc chết, tự tin tận tưởng cuộc sống của một người đàn bà nốt phần đời còn lại - Ảnh 1.

Caitlyn Jenner (trái) trước khi chuyển giới và vợ thứ ba là bà Kris Jenner - Ảnh chụp năm 1993.

Tên thật đầy đủ của Caitlyn là William Bruce Jenner (sinh năm 1949). Trước khi trở thành một người phụ nữ, Caitlyn có sự nghiệp thể thao rực rỡ với huy chương vàng Olympic ở bộ môn điền kinh 10 môn phối hợp. Trong thập niên 1970, Caitlyn là một vận động viên thể thao lẫy lừng, từng giành nhiều huy chương danh dự trong các cuộc thi thể thao quốc tế phối hợp mười môn năm 1975, 1976 và rất nhiều lần tranh giải thể thao trong nước.

Điều khiến Caitlyn nhận được sự quan tâm là vì bà là cha ruột của 2 nhân vật đình đám showbiz Mỹ là Kylie Jenner và Kendall Jenner. Bên cạnh đó, vợ thứ ba của Caitlyn, bà Kris Jenner, là mẹ của Kim Kardashian. Đồng nghĩa với việc Kim gọi bà là cha dượng.

Dù muộn màng nhưng vẫn hạnh phúc với quyết định chuyển giới

Trên ấn phẩm People tháng 6 mới đây (còn gọi là tháng Pride Month nhằm tôn vinh cộng đồng LGBT+), bà Caitlyn cho biết bản thân hạnh phúc vì được sống đúng với giới tính thật của mình kể từ khi thực hiện giải phẫu để chuyển từ hình hài nam sang nữ. 

Ông bố chuyển giới của nữ triệu phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến lúc chết, tự tin tận tưởng cuộc sống của một người đàn bà nốt phần đời còn lại - Ảnh 2.

Người cha 6 con chính thức sống trong hình hài nữ giới từ tháng 4/2015. 2 tháng sau đó, sự kiện tin tức này lan khắp các mặt báo. Đến tháng 9/2015, cái tên Caitlyn Jenner và giới tính của bà được nhà nước chính thức công nhận. Caitlyn chính thức bước sang cuộc đời mới sau nhiều biến cố và 3 cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Nhớ lại quyết định cách đây 5 năm của mình, Caitlyn cho biết bà đã lấy hết can đảm để bộc bạch hết nỗi niềm và giới tính thật của mình với gia đình, đặc biệt là với các con vì lý do bà không muốn khi nằm xuống mà vẫn là " kẻ nói dối". Caitlyn từng tâm sự trên tạp chí Vanity Fair năm 2015 về động lực để phẫu thuật chuyển giới rằng: "Nếu tôi cứ dối mình và dối người đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì chắc tôi sẽ thét lên rằng chính mình đã hủy hoại cuộc đời mình".

Bố chuyển giới của nữ tỷ phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến chết, tự tin tận tưởng cuộc sống trong thân xác đàn bà tới cuối đời - Ảnh 4.

Cũng trong bài phỏng vấn với tờ People, Caitlyn cho biết quãng đời trước đó bà phải chiến đấu với căn bệnh mang tên rối loạn định dạng giới (gender dysphoria). Việc Caitlyn công khai giới tính nhận nhiều chú ý từ truyền thông, mỗi hành động đều bị ống kính phóng viên ghi lại, khiến cuộc sống của bà từng rất căng thẳng. Caitlyn nói ồn ào xung quanh tên tuổi bà khiến các tổ chức xã hội e ngại hợp tác. Và cũng kể từ đó, bà không được mời tới các sự kiện từ thiện vì là người chuyển giới, dù ủng hộ tiền cho họ.

Caitlyn vẫn nỗ lực dùng sự ảnh hưởng của mình để giúp đỡ cộng đồng. "Tôi nghĩ đây là cơ hội thay đổi thế giới. Số liệu chỉ ra 51% người chuyển giới từng có ý tự tử. Cứ hai tuần lại có một phụ nữ chuyển giới da màu bị giết", Caitlyn nói. Bà vẫn thường trao học bổng cho những người trẻ chuyển giới, mong muốn họ có tương lai tốt hơn.

Sau khi công khai là người chuyển giới nữ, bà thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình thực tế Mỹ. Caitlyn thường cùng hai con gái Kendall Jenner và Kylie Jenner dự các sự kiện giải trí quan trọng, luôn tỏ ra tự tin trước ống kính phóng viên.

Được các con ủng hộ và vẫn được gọi là bố

Cũng trên tờ People, 2 chị em Kendall và Kylie Jenner đã có dịp trải lòng về cách họ chấp nhận quyết định chuyển giới của cha mình ở cái tuổi mà người ta thường nói là "gần đất xa trời".

Ông bố chuyển giới của nữ triệu phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến lúc chết, tự tin tận tưởng cuộc sống của một người đàn bà nốt phần đời còn lại - Ảnh 4.

Caitlyn Jenner và các con.

Kendall Jenner, ngôi sao truyền hình Mỹ, bộc bạch: "Khi cha tôi công khai là người chuyển giới, mối quan hệ giữa chúng tôi càng bền chặt hơn. Cuối cùng cha cũng đã chân thật với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau nói về những cảm xúc mà ông phải chịu đựng suốt thời gian qua".

Chia sẻ về người cha chuyển giới của mình, chân dài sinh năm 1995 nói hai người đã dễ dàng tâm sự những chuyện thầm kín, mà trước đó cô không nghĩ có thể nói được với bà Caitlyn. "Trong quá khứ thì cha ít bày tỏ với các con về những cảm xúc của mình", Kendall nói thêm.

Khi còn bé, nữ người mẫu luôn xem video màn biểu diễn 10 môn thể thao phối hợp của Caitlyn ở Olympic, và ước sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời đó cùng cha mình. Theo Kendall, Caitlyn đã kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống mà cô rất thích lắng nghe. "Cha dũng cảm và tôi khao khát một ngày nào đó mình cũng sẽ dũng cảm như vậy".

Bố chuyển giới của nữ tỷ phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến chết, tự tin tận tưởng cuộc sống trong thân xác đàn bà tới cuối đời - Ảnh 6.

Bố chuyển giới của nữ tỷ phú Kylie Jenner: Không muốn dối mình dối người đến chết, tự tin tận tưởng cuộc sống trong thân xác đàn bà tới cuối đời - Ảnh 7.

Còn Kylie Jenner thì bày tỏ: "Cha luôn là nguồn cảm hứng cho tôi, từ việc giành huy chương vàng tại Thế vận hội đến việc lấy bằng lái phi công. Đặc biệt, việc ông dũng cảm sống thật với giới tính là điều truyền cảm hứng nhất cho tất cả".

Kylie là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" năm 2007. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

Trong show truyền hình thực tế "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!" diễn ra ngày 21/11/2019, bà Caitlyn cho biết, dù đã chuyển giới nhưng các con vẫn gọi bà là "cha" còn các cháu gọi bà là "Boom Boom" cho đỡ khó xử trong việc gọi là ông hay bà.

"Các con vẫn gọi tôi là bố. Kendall là người đầu tiên trong các con hỏi tôi rằng tôi muốn được gọi là gì và tôi nói, hãy gọi là cha. Tôi sẽ luôn là cha của chúng cho tới khi qua đời", bà Caitlyn nói. "Các con luôn khiến tôi rất ngạc nhiên với cách nói: "Cha tôi, bà ấy...". Đúng là khó để thay đổi hoàn toàn. Bruce đã nuôi dưỡng con cái và giờ thì Caitlyn tận hưởng chúng".

(Nguồn: People)

Chia sẻ