Ngư dân tắc ruột, nhiễm độc khi lặn bắt hải sản ở Trường Sa, bác sĩ đi trực thăng từ đất liền ra đảo ứng cứu

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong khi lặn bắt hải sản, ngư dân có biểu hiện đau quanh rốn, đau nhiều 2 bên hạ sườn lan ra sau lưng. Tại bệnh xá Trường Sa, bệnh nhân được xác định bị tắc ruột, nhiễm độc do lặn sâu, tình trạng rất nguy hiểm...

Đó là trường hợp của ông Trần Đệ (58 tuổi, quê Bình Thuận), ngư dân làm việc trên Tàu QNg 96354 TS, bao gồm 15 thuyền viên do anh Võ Nam (quê Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Tàu đánh bắt trên ngư trường của quần Đào Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, trong khi lặn bắt hải sản tại ngư trường trên, ông Đệ có biểu hiện đau quanh rốn, đau từng cơn kèm theo buồn nôn đau nhiều 2 bên hạ sườn, đau lan ra sau lưng.

Ngư dân tắc ruột, nhiễm độc khi lặn bắt hải sản ở Trường Sa, bác sĩ đi trực thăng từ đất liền ra đảo ứng cứu - Ảnh 1.

Trực thăng ra đảo cứu ngư dân.

Bệnh nhân được đưa tới bệnh xá Đảo Trường Sa điều trị khi đã có biểu hiện sốt cao, nôn ói. Sau khi sơ cứu, ông Đệ tiếp tục được các thuyền viên trên tàu đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trường Sa lúc nửa đêm.

Tại đây, các y, bác sĩ tại Trung tâm xác định bệnh nhân bị tắc ruột cơ học do dính sau mổ ruột thừa, nhiễm trùng, nhiễm độc và bị giảm áp do lặn sâu và chỉ định mổ.

Trước tình trạng phức tạp này, Trung tâm Y tế Trường Sa đã đề nghị chuyển bệnh nhân bằng trực thăng vào bờ chữa trị.

Ngư dân tắc ruột, nhiễm độc khi lặn bắt hải sản ở Trường Sa, bác sĩ đi trực thăng từ đất liền ra đảo ứng cứu - Ảnh 2.

Ngư dân được đưa về Bệnh viện Quân y 175 lúc nửa đêm.

Gần 21 giờ 30 đêm 21/4, trực thăng EC 225 số hiệu VN-8618 của Binh đoàn 18 đã chở kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đến thị trấn Trường Sa để đưa bệnh nhân Đệ vào bờ điều trị.

Đến 1h15 phút ngày 22/4, ông Đệ được đưa đến phi trường Tân Sơn Nhất vào đất liền.

Hiện tình trạng của bệnh nhân đã dần ổn định sau nhiều tiếng can thiệp xuyên đêm.

Chia sẻ