Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp

Mộc Hương/Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

Từ lối vào nhà, ban công và đặc biệt là khoảng sân thượng tràn ngập ánh nắng nhà chị Vân Khánh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) đều rực rỡ sắc màu hoa hồng.

Chị Vân Khánh vốn là người phụ nữ yêu hoa, chị từng “nhen nhóm” ý định tạo một ngôi nhà hoa hồng từ việc trồng hoa ở ban công. Khi tự tin và có thêm nhiều kinh nghiệm, chị Vân Khánh quyết định “phủ kín” chốn đi về của mình đẹp như mơ với những gốc hồng rực rỡ.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 1.

Hàng rào hoa hồng rực rỡ trước cổng vào nhà.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 2.

Chị Vân Khánh yêu hoa và dành nhiều thời gian chăm sóc vườn hồng của gia đình mình.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 3.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 4.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 5.

Góc hồng đẹp như bức tranh trước sân nhà.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 6.

Hồng rực rỡ trước thềm nhà.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 7.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 8.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 9.

Khoảng sân thượng được chị Vân Khánh trồng đủ loại hoa.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 10.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 11.

Duyên với hoa hồng từ ngày sinh nhật cách đây vài năm, được chồng tặng một chậu hoa, chị quyết tâm trồng và chăm hoa tươi tốt, phát triển rực rỡ. Mới đầu trồng, chị Vân Khánh cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng khi nhìn thấy hoa nở, chị lại cảm thấy có thêm động lực, thích thú hơn khi ngắm nhìn chậu hoa đẹp nổi bật làm duyên trong nắng. Cứ thế, ngôi nhà của chị dần đẹp hơn, được điểm tô xinh xắn hơn với những chậu hồng mà chị dành nhiều tâm huyết hàng ngày.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 12.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 13.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 14.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 15.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 16.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 17.

Hiện tại, chị Vân Khánh trang trí lối vào nhà, khoảng hiên nhà, ban công và toàn bộ sân thượng cho niềm đam mê hoa hồng. Chị cho biết, để hồng tươi tốt, khỏe mạnh, đầu tiên là cần  đến ánh nắng, thứ 2 là có giá thể tơi xốp. Chị thường trộn đất với trấu, xỉ than và vôi bột để khử nấm, sâu bệnh. Đáy chậu chị Vân Khánh lót xỉ than đập cục to để đất không bị trôi, gốc hồng không bị úng.

Bên cạnh đó, chị luôn chú trọng đến việc phòng bệnh cho hoa, Mùa nào phòng bệnh nấy. Chị Vân Khánh thường tưới nước theo kiểu xịt ngược từ dưới lên bằng dụng cụ vòi nước rửa sân để rửa sạch mặt dưới của lá để hạn chế trĩ nhện. Chị cũng trồng thêm húng chó để đuổi trĩ. Việc phun tưới còn có thể hạn chế được phấn trắng, vàng lá, sương mai, đen thân…

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 18.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 19.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 20.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 21.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 22.

Một yếu tố quan trọng nữa cho những người trồng hồng đó là vấn đề dinh dưỡng. Chị Vân Khánh thường chọn phân hữu cơ hoai mục như phân gà, cá, bò, dê, bã đậu, bã cà phê hoặc đầu cá kết hợp phân hóa học.

Ngoài ra, chị còn tưới thâm nước vo gạo, nước tiêu pha loãng và cắt tỉa đúng thời điểm để cây khỏe mạnh, bật mầm, ra nhiều hoa mới.

Ngôi nhà hoa hồng nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương giữa thành phố Hạ Long của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 23.

Nhờ những kinh nghiệm đơn giản nhưng vô cùng hữu ích ấy, chị Vân Khánh luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời khi mỗi sáng thức dậy đều được ngắm nhìn những gốc hồng rực rỡ, đua nhau khoe sắc.

Chia sẻ