Ngọc Hoàng - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway

Quang Vũ,
Chia sẻ

Trẻ trung và có "chất riêng", giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn toàn cầu Globalway Ngọc Hoàng là người đứng sau nhiều thành công của đơn vị này.

Là con gái của một đại gia ngành khoáng sản, xây dựng, thủy điện, Ngọc Hoàng được bố mẹ gửi đi Canada học tập từ nhỏ. Xa vòng tay của gia đình đã giúp richkid Ngọc Hoàng kiên cường, bản lĩnh và tự lập hơn. Nghị lực của cô bé tuổi teen đã giúp cô vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tích trong học tập.

Ngoc Hoang - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway - Ảnh 1.

Môi trường chuyên nghiệp tại Canada còn khích lệ chị phấn đấu để khẳng định giá trị bản thân. Vì thế, sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Canada, Ngọc Hoàng tiếp tục học thêm 2 bằng cử nhân của đại học RMIT.

Ngoc Hoang - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway - Ảnh 2.

Ngọc Hoàng tốt nghiệp 2 bằng ĐH RMIT

Sau khi ra trường Ngọc Hoàng làm cho nhiều tập đoàn lớn và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Trong số đó phải kể đến như Giám đốc quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Standard Chartered Vietnam, Tư vấn dự án quốc tế công ty bất động sản Savills, Giám đốc kinh doanh công ty Yes Study Canada. Hiện tại nữ lãnh đạo Globalway đang ở Canada và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực du học, định cư, đầu tư cho khách hàng VN và các nước.

Ngoc Hoang - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway - Ảnh 3.

Trước khi đầu quân cho Globalway, Hoàng Thị Bích Ngọc hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và du học

Hành trình kiến tạo Globalway và những nỗi niềm nhọc nhằn

Ngọc Hoàng hiện là Co-founder của Globalway, chị góp mặt và bỏ không ít tâm huyết gây dựng công ty từ ngày đầu tiên.

Chính kinh nghiệm thực chiến cùng am hiểu về quản trị Business Marketing khi học tại RMIT và Seneca - Canada đã trở thành chất liệu giá trị giúp lãnh đạo trẻ này chinh phục được nhiều đối tác lớn.

Những trải nghiệm thực tế khiến Ngọc Hoàng thấu cảm hơn nỗi niềm của khách hàng mình đang hướng tới. Vốn từng là học sinh đi du học nước ngoài, vất vả khi đi học xa nhà, chị hiểu hơn về những bỡ ngỡ khi đến với môi trường mới của du học sinh.

Mặt khác, nữ giám đốc Globalway cũng nhìn thấy thế giới ngoài kia có nhiều cơ hội cho người Việt. Vì thế chị mong muốn có thể giúp đỡ những người muốn đi học, định cư sớm đạt đến đích dễ dàng hơn.

Globalway- đơn vị tư vấn Du học - Đầu tư - Bất động sản - Định cư uy tín

Ngoc Hoang - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway - Ảnh 4.

Một buổi họp của phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Tư vấn toàn cầu Globalway

Sự am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực Du học - Đầu tư - Bất động sản - Định cư đã giúp Globalway kết nối rộng khắp với các quỹ đầu tư khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, Singapore.

Đây cũng là đối tác chiến lược của nhiều tên tuổi như Idp, Ielts và IMAP Việt Nam – đơn vị đào tạo Anh ngữ du học chuyên nghiệp với hơn 50 cở sở khắp Bắc Trung Nam.

Cùng với sự am hiểu của CEO Trần Bá Hậu sau nhiều năm học tập, công tác, trải nghiệm đã giúp Globalway được đánh giá cao với đội ngũ nhiều nhân sự cao cấp. Hiện đây là đơn vị tư vấn du học uy tín với tỷ lệ đậu visa du học, định cư cao.

Ngoc Hoang - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway - Ảnh 5.

Nữ giám đốc Globalway mong muốn giúp được nhiều người hơn nữa tiếp cận được tinh hoa mà mình đã biết

Thương hiệu kể trên còn có mạng lưới luật sư di trú, nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản kinh nghiệm hoạt động khắp thế giới.

Sau thời gian dài chuẩn bị với kinh nghiệm hơn 10 năm phục vụ cộng đồng du học sinh Việt Nam toàn thế giới, hệ thống này tụ hội nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, du học.

Dễ nhận thấy, chính đội ngũ cộng sự tài năng đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Globalway. Trong số đó phải kể đến Giám đốc phát triển kinh doanh Ngọc Hoàng.

Ngoc Hoang - Từ richkid trở thành nữ tướng công ty Globalway - Ảnh 6.

Giám đốc phát triển kinh doanh Globalway- Ngọc Hoàng

Cùng với Chủ tịch Globalway – CEO Trần Bá Hậu, chị Ngọc Hoàng đã nhanh chóng chỉ ra thực trạng khi Globalway thành lập. Lúc ấy thị trường Việt Nam có nhiều đơn vị tiềm năng nhưng chưa kết nối được với nhau.

Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức của Globalway. Tuy vậy, sự đồng lòng của đội ngũ sáng lập cùng định hướng đúng đắn đã giúp hệ thống nhanh chóng có chỗ đứng trong lòng đối tác/khách hàng.

Hiện công ty đang nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ và chuẩn bị kỹ lưỡng để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 giúp 50.000 sinh viên, 1000 nhà đầu tư đến đích mong muốn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, vừa qua Globalway đã sáp nhập vào IMAP VN, đơn vị đào tạo tiếng anh lớn của VN với hơn 50 cơ sở khắp cả nước, đã đào tạo hàng triệu học viên. Việc sáp nhập này là bước đi khôn khéo để hoàn thiện hệ sinh thái của cả 2 bên, nhằm phục vụ khách hàng được hoàn chỉnh, một cửa, mọi nhu cầu.

Tin rằng, sự góp sức của những nhân tố như Ruby Hoang, Trần Bá Hậu,…sẽ giúp Globalway ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

Để biết thêm về đơn vị kể trên, bạn có thể truy cập https://globalway.vnhoặc https://www.facebook.com/globalwayvn/ nhằm có được sự trợ giúp nhiệt tình, kịp thời hơn nữa!

Chia sẻ