Ngoài Shark Hưng và Shark Linh, còn một vị Shark nữa cũng không có cơ hội rót đồng nào trong Shark Tank mùa 4

Nhật Anh,
Chia sẻ

Tuy nhiên, vị 'cá mập' này đã từng gây ấn tượng với một thương vụ thành công tại Shark Tank mùa 2 và sẽ sớm trở lại trong mùa 5 này.

Mới đây nhất, Shark Hưng chính thức trở thành vị "cá mập" không rót đồng nào trong Shark Tank Việt Nam mùa 4, sau khi thương vụ với startup Cello Fundameto "bể kèo", dù phía ban tổ chức từng tuyên bố startup đã vượt qua vòng thẩm định và được giải ngân. Như vậy, cùng với Shark Linh, Shark Hưng trở thành nhà đầu tư trắng tay trong Shark Tank mùa 4.

Tuy nhiên, bên cạnh 2 gương mặt này, cũng có một gương mặt khác không có cơ hội rót vốn trong mùa 4, đó chính là Shark Louis Nguyễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM).

Ngoài Shark Hưng và Shark Linh, còn một vị Shark nữa cũng không có cơ hội rót đồng nào trong Shark Tank mùa 4 - Ảnh 1.

Cụ thể, trong mùa 4, Shark Louis Nguyễn cam kết đầu tư 3 tỷ đồng cho 2 startup là Vmeat và VNG Education 21, mỗi startup 1,5 tỷ đồng. Trong đó Vmeat - startup sản xuất thịt thực vật là thương vụ đầu tư riêng, còn VNG Edutaion 21 - startup chuyên cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, có tay nghề tại Việt Nam cho nhà tuyển dụng tại Đức, là vụ đầu tư cam kết rót vốn chung với Shark Liên.

Tuy nhiên, thông tin từ ban tổ chức Shark Tank cho thấy, mùa 4 chỉ có 4 startup đã được giải ngân là Coolmate với Shark Bình, Vua Cua với Shark Liên, AnHome với Shark Phú và BluSaigon với Shark Việt, hoàn toàn không có startup trong danh sách đã cam kết trên truyền hình của Shark Louis Nguyễn, Shark Linh và Shark Hưng.

Nhưng nếu nhìn trên bình diện rộng hơn, điều này có thể thông cảm khi tần suất lên sóng của Shark Louis Nguyễn ít hơn hẳn so với hai "bạn cùng bế". Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Shark Louis Nguyễn mới chỉ xuất hiện với vị trí cá mập khách mời trong 2 mùa Shark Tank Việt Nam là mùa 2 và mùa 4.

Ngoài Shark Hưng và Shark Linh, còn một vị Shark nữa cũng không có cơ hội rót đồng nào trong Shark Tank mùa 4 - Ảnh 2.

Đặc biệt, dù trắng tay tại mùa 4 nhưng Shark Louis Nguyễn đã ghi dấu ấn với startup gạo hữu cơ Hoa Nắng từng xuất hiện trong mùa 2. Năm 2018, Hoa Nắng lên chương trình Shark Tank Việt Nam để kêu gọi 10 tỷ đồng cho 30% cổ phần công ty. Tuy nhiên, vì vấn đề cơ cấu cổ đông khá phức tạp, hai nhà sáng lập chỉ nắm 6% cổ phần còn 94% lại thuộc về người khác, nên họ đã bị tất cả các Shark từ chối – trừ Shark Louis.

Đáng chú ý hơn, sau khi lên sóng, cổ đông lớn nhất của Hoa Nắng đã rút chân, startup gần như làm lại từ đầu với pháp nhân mới. Nhưng điều này không ngăn cản Shark Louis Nguyễn đi đến cùng với thương vụ, chính thức ký kết hợp tác đầu tư và rót vốn 10 tỷ đồng.

Với sự hỗ trợ của Shark Louis Nguyễn, Hoa Nắng sau khi tái sinh đã có những bước tiến vượt bậc. Năm 2021, doanh thu startup tăng trưởng 30% bất chấp đại dịch. Đầu năm 2022, startup thông báo mới nhận vốn đầu tư từ quỹ Beacon Fund.

Ngoài Shark Hưng và Shark Linh, còn một vị Shark nữa cũng không có cơ hội rót đồng nào trong Shark Tank mùa 4 - Ảnh 3.

Hiện tại, Shark Tank Việt Nam mùa 5 đã trải qua 7 tập phát sóng và Shark Louis vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, thông tin từ chương trình cho biết, Shark Louis Nguyễn sẽ trở lại trong mùa 5 này. Theo đó, Shark Louis Nguyễn sẽ tập trung vào thị trường công nghệ nhiều hơn, đặc biệt là các loại hình công nghệ có tác động tích cực cho môi trường và xã hội như công nghệ liên quan đến giáo dục, nông nghiệp và y tế.

Đến với Shark Tank mùa này, Shark Louis Nguyễn cũng tiết lộ sẽ khắt khe hơn trong quá trình chọn lựa các startup phù hợp để đầu tư.

Để "chinh phục" được Shark Louis Nguyễn, các dự án, sản phẩm, dịch vụ mà startup mang đến phải đạt tiêu chí tích cực với môi trường, có yếu tố phát triển bền vững và lâu dài cho nông dân, cho thị trường tiêu dùng. Ngoài ra, còn cần phải đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh lương thực cho Việt Nam và người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm có thể xuất khẩu ra quốc tế.

Nhật Anh

Chia sẻ