Ngô Thanh Vân kể chuyện xài sang

Theo Thời trang trẻ,
Chia sẻ

"Có những event, Vân bỏ mấy triệu ra để mua một cái áo mà không thấy có gì "trở ngại". Nhiều khi bỏ ra mấy triệu mua cái áo mình thích... rồi sau đó nằm im trong tủ".

Một năm mà giới truyền thông nhắc đến có nhiều nhất là mấy tháng trời đằng đẵng Ngô Thanh Vân tham gia cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ - cuộc thi trên truyền hình rất được khán giả yêu thích - để rồi dành ngôi nữ hoàng một cách ngoạn mục.

Ngôi sao hờ hững với... hột xoàn

- Cuối năm, không thấy Vân lên kế hoạch mua sắm nhiều như người ta. Ngô Thanh Vân có vẻ ý thức rất rõ chuyện tiêu xài của một nghệ sĩ nhỉ?

- Có những event, Vân bỏ mấy triệu ra để mua một cái áo mà không thấy có gì "trở ngại". Nhiều khi bỏ ra mấy triệu mua cái áo mình thích chỉ để mặc cho một event rồi sau đó nằm im trong tủ - hiện tại Vân có rất nhiều áo là vì vậy. Những lần sắm đồ duy nhất trong nước là cho các dịp đi dự event thôi, ngoài ra quần áo hàng ngày thì không, để dành đi nước ngoài sắm. Vân mua đồ rất nhiều và có thể xài rất nhiều dịp cho một lần đi mua sắm như vậy. Tiền mình tốn nhiều nhất ở trong nước là tiền ăn. Vân thích ăn nhiều món ngon, lạ, nhất là món Tây.

- Thường xuyên tham dự các event nhiều thể loại, thế Vân có hay đi thuê trang phục để dự tiệc không?

- Không nhiều lắm. À, có buổi ra mắt phim Bẫy rồng, Vân thuê váy áo màu đỏ đính pha lê hết 15 triệu chỉ cho 1 đêm thôi. Mà nhờ có mối quan hệ với nhãn hàng đó, chứ không thì phải trả đúng giá 30 triệu. Tốn kém, nhưng nó phản ánh sự trân trọng cần thiết với công việc của mình.

- Vân có ngại lên báo kể chuyện mình là ngôi sao mà đi thuê quần áo dự event?

- Vân không ngại, vì ở nước ngoài, các nghệ sĩ cũng vậy thôi. Thậm chí, khi có một event nào đó nhà thiết kế sẽ đến gặp ngôi sao và đề nghị tài trợ trang phục cho sao trong buổi event đó. Và có khi còn phải trả thù lao cho ngôi sao khi mặc bộ đồ của nhà thiết kế đi trên thảm đỏ. Vẫn rất tiếc là ở xứ mình không có việc đó.

- Vậy quan niệm của Ngô Thanh Vân khi xuất hiện trước đám đông?

- Vân chọn kiểu gọn gàng, lịch thiệp. Khi xuất hiện ở những event, Vân không cần phải sáng lòa, lấp lánh, chỉ cần một cảm giác gọn gàng, sạch sẽ và không bị chói mắt, hay một cảm xúc ngược. Em chỉ cần một cảm giác ổn định.

- Vì sao Ngô Thanh Vân không thích trang sức nhỉ?

- Vân không thích đeo bông tai, càng không thích đeo nhẫn. Thời gian trước khi làm ca sĩ, Vân cũng trang sức... loạn xạ nhưng càng ngày càng bớt đi. Dĩ nhiên, Vân không nói mình già nhưng ở độ tuổi này, khi mình thấy không cần thiết cho những việc đó nữa thì những việc khác quan trọng hơn là việc đó.

- Ngay cả với những nữ trang đắt tiền như kim cương, hột xoàn?

- Vân có hột xoàn mà để ở nhà, không đeo đó chứ. Đôi khi mình chỉ đeo dự event, để chứng tỏ mình cũng là 1 người sành điệu thôi, còn hàng ngày thì không. Vân rất "nam tính" trong khoản này, không khéo giữ cho mình cái gì thật hoàn chỉnh, nên hạn chế không đeo nhiều vì có khi quên, dễ bị làm trầy xước món hàng đắt tiền.

- Trong các buổi tiệc tùng hội hè thì Ngô Thanh Vân trang phục hơi bị nữ tính còn thường ngày thấy Vân gọn gàng đến hơi "manly".

- Đó là tính cách của Vân. Trong công việc hàng ngày, 90% là ở công ty nên Vân muốn nhanh gọn lẹ, phải gọn gàng trong cách nói năng, công việc. Còn trong các buổi tiệc tùng Vân muốn mình là người quyến rũ, có chỗ đứng cho xã hội. Qua bằng đấy thời gian, kinh nghiệm thì mình biết mình đẹp nhất khi nào. Con người ta từng ngày lớn lên và nhận thức được mình đẹp trong trang phục nào hoặc là trong thời điểm nào.

- Trang phục ngày thường của Vân nhiều khi ngả theo trào lưu unisex, đó là chọn lựa của mình?

- Vân không theo phong trào vì nếu vậy, mình sẽ không biết thế nào là đủ, là điểm dừng. Vân chỉ theo tính cách thay đổi mình, điều quan trọng là mình theo phong cách nào thoải mái với mình, có thể mọi người thấy Vân hơi "men", hơi unisex. Nhưng người phụ nữ có lợi thế là mình muốn nữ tính hay men đều được chấp nhận, ngược lại nam giới đâu làm được như thế.

Khát khao là nữ tài tử hàng đầu phim hành động

- Thu nhập chi từ việc đóng phim không thể nói là dư dả đối với một diễn viên cho dù là phim nhựa, nhưng xem ra Vân vẫn mặn mòi hơn so với việc ca hát?

- Thì công ty VAA của Vân là hỗ trợ thêm cho mình ngoài việc ca hát, đóng phim đấy chứ. Làm ca sĩ chỉ cần hát 10 - 15 phút là anh thấy mình được thăng hoa, còn đóng phim thì phải sớm khuya trầy xước cùng nhân vật. Vân nghĩ mỗi người chỉ được sống 1 lần, có những góc rẽ, thử nghiệm với đời sống nhân vật mà nếu bình thường, không đóng phim, mình chưa bao giờ biết đến, rất thú vị. Đối với thị trường Việt Nam, không thể sống đủ với phim ảnh. Nhưng Vân vẫn chấp nhận làm vì niềm đam mê và như người ta nói, lấy công làm lời. Không chỉ thế, mình còn nghĩ chuyện từng bước một nâng cấp nhu cầu xem phim của người Việt Nam, bằng 1 hình thức nào đó dù rất là nhỏ.

- Báo chí luôn viết về Ngô Thanh Vân như là một diễn viên hành động, ngay từ đầu Vân đã có hướng đi này hay đó là bước ngoặt may mắn?

- Bản thân Vân không chọn phim võ vì đóng phim võ cực và đau vô cùng. Đến với Bẫy rồng, Vân nói với anh Trí Nguyễn là vai diễn phải thuyết phục và phải mạnh mẽ thì em mới làm tốt được. Lúc đầu nhận Vân cũng ngán lắm vì 3 tháng tập rất cực, và đau vô cùng, mà khán giả xem không biết được đâu. Vân làm được vì lý trí rất mạnh. Một cô gái trẻ muốn làm diễn viên hành động thì họ phải có lý trí mạnh, phải chút xíu phần trâm con trai trong người.

- Ở Vân thì hiện có bao nhiêu phần trăm con trai?

- Có lẽ cũng nhiều lắm (cười giòn). Vân có 2 ông anh trai, từ nhỏ có trò gì của hai anh là Vân nhất định phải góp mặt, thân thiết đến tận bây giờ. Mọi người thấy Vân mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực chất thấy mình yếu đuối lắm! Vân hay lợi dụng lợi thế là con gái của mình để đi "đe dọa" người khác chứ không phải là mạnh mẽ hoàn toàn đâu. Bởi vì làm con gái lợi lắm, mình có thể làm hoặc từ chối một việc gì đó bởi vì... mình là con gái.

- Ngô Thanh Vân có kỳ vọng mình sẽ là một nữ diễn viên phim hành động hàng đầu không?

- Vân luôn mong muốn, khao khát có một nhà sản xuất người nước ngoài đến Việt Nam, như đoàn làm phim của Thành Long chẳng hạnh. Vì nếu họ casting nữ diễn viên hành động thì chắc Vân sẽ lọt vào mắt xanh. Vân luôn mong muốn tham gia một ekip nước ngoài trong một bộ phim thật hoành tráng để từ đó mình có thể nói mình là diễn viên Việt Nam.

- Vân có mơ mình sẽ giống như Dương Tử Quỳnh của châu Á?

- Vân không dám nghĩ như vậy, Vân vẫn tiếp tục và làm đến lúc cỡ tuổi Dương Tử Quỳnh chắc cũng có cơ hội (cười). Nhưng môi trường của Dương Tử Quỳnh xuất phát có nhiều thuận lợi hơn. Giả sử bây giờ nếu Vân ở Trung Quốc thì sẽ khác hơn. Vân không đặt những mục tiêu không bao giờ với tới vì ý thức rõ khả năng có hạn. Những mục tiêu gần gần, vừa phải để mình với tới một cách nhẹ nhàng hơn.

Nếu mua bảo hiểm, sẽ mua cho đôi chân

- Vân vẫn đeo đuổi hình tượng nữ diễn viên hành động cho đến bao lâu nữa, có ý định chuyển hướng không?

- Theo Vân thì, hình tượng mới mẻ, các bạn có thể sẽ nhận thấy trong những tác phẩm điện ảnh sau này của Vân. Vân thích mọi người nhìn thấy và cảm nhận việc mình làm, hơn là tô vẽ chỉ bằng lời nói.

- Đi làm phim hành động, Vân có sợ bị tổn thương khuôn mặt không?

- Có chứ, nhất là lúc bắn súng. Khi đóng thì không ngại gì giang nắng, làm động tác khó, nhưng có cái mặt tiền để ăn nói thì phải giữ gìn.

- Nếu mua bảo hiểm cho cơ thể như các ngôi sao nước ngoài, thì Ngô Thanh Vân sẽ mua gì?

- Chân. Vì chân đã bị què hết một lần trong Dòng Máu Anh Hùng rồi. Bình thường khi đi đứng mình không quý trọng đôi chân của mình, khi bị nứt xương chân thì chuyện đi lại rất là khó, hạn chế làm ảnh hưởng tinh thần mình rất nhiều.

- Nụ cười của một người nghệ sĩ khi xuất hiện trước đám đông, có khi nào là phản ứng có điều kiện, nụ cười được... lập trình không? Có khi nào Vân mệt vì phải... cười nhiều không?

- Anh có bao giờ nhìn thấy nét mệt mỏi trên nụ cười của Vân không? Những nụ cười thật lòng sẽ lây truyền niềm vui, sự hứng khởi và cảm xúc tươi mới. Vân luôn là Vân ở mọi nơi, trong những nụ cười chân thành nhất.

- Liệu với vẻ ngoài "cứng cỏi" như thế, Vân có là một người hay khóc? Đã bao lâu rồi, Vân "quên" khóc nhỉ?

- Vân ít khóc, nhưng không phải là không bao giờ khóc. Những lúc mệt mỏi, yếu lòng, cũng muốn khóc cho nhẹ lòng rồi đứng lên bước tiếp.

- Ở tuổi này rồi. Vân có còn ước mơ gì không? Với Vân, điều ước nào khó thực hiện nhất?

- Ước mơ thì nhiều lắm, là con người ai chẳng có ước mơ. Đạt được ước mơ này, ta lại có thêm mơ ước khác, để cố gắng vươn tới nó. Không có điều ước nào khó thực hiện, chỉ cần bạn xác định nó là mục tiêu và đích đến và cứ thế tiến thẳng tới đó mà thôi.

Tâm tình trước thềm năm mới

- Ngô Thanh Vân có sợ... già không?

- Không, chẳng hiểu sao mình không sợ nếp nhăn. Người ta sợ tuổi 30 nhưng Vân thấy tuổi 30 của mình là khởi đầu cho sự vững chãi và kinh nghiệm. Đây là thời điểm phụ nữ chín mùi nhất, đầy đủ nền tảng, kinh nghiệm, tự tin làm được mọi việc. Nếu trước đây mà mở công ty thì Vân sẽ buồn và stress vì có quá nhiều việc. Bây giờ mở công ty thì Vân cảm nhận, giải quyết rất nhẹ nhàng vì đã có nền tảng kinh nghiệm của mình rồi. Mọi người sợ các vết nhăn nhưng Vân thì lại thích vết nhăn, vì nó chứng tỏ sự trưởng thành, kinh nghiệm của mình.

- Nếu nhìn lại một năm đã qua, Ngô Thanh Vân sẽ nói rằng...

- Vân có được những cộng sự tuyệt vời, đầy đam mê và nhiệt huyết. Dự án 365 với nhóm nhạc 5 thành viên cuối năm đã được ra mắt một cách khá thành công. Năm vừa qua, có thể xem như một năm khá thành công đối với Vân. Những sản phẩm âm nhạc và điện ảnh cũng như những cuộc thi mà Vân tham gia đều thành công hơn trông mong. Có thể nói tóm gọn năm 2010 trong một từ đối với Vân là "hạnh phúc".

- Vì sao Vân lại chọn sản phẩm đầu tư là hình thức nhóm hát nam 365?

- Vân chỉ biết cố gắng hết mình trong vai trò của một người thầy, hướng dẫn và truyền những kinh nghiệm của mình có cho 365. Bản thân họ có bật lên trên mặt bằng bão hòa hiện tại hay không, tùy thuộc rất nhiều vào tài năng và sự nỗ lực của chính họ. Vân đã dành rất nhiều tâm huyết và tình yêu thương cho 365, hy vọng họ sẽ có thể đi xa như những gì mà VAA kỳ vọng.

- Các dự tính trong năm tới của Vân?

- Năm tới, Vân sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh. Điều này, Vân sẽ bật mí sớm nhất có thể. Ngoài ra, những kế hoạch hoạt động của Vân trong tương lai đều nằm trong "year plan" của VAA. Vân hy vọng năm 2011 cũng sẽ là một năm tràn đầy năng lượng và sôi động như 2010.

- Định nghĩa Tết của Vân là...

- Tết là một "từ" vô cùng ấm áp trong trái tim Vân. Là ngày "trở về", là sự sum vầy. Tết Vân thường dành phần lớn thời gian cho gia đình. Thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm ấm áp mà những người yêu thương dành cho nhau vẫn mãi sẽ vẹn nguyên như thế.

- Vân thường làm gì trong đêm giao thừa?

- Đêm giao thừa Vân sẽ ở bên gia đình mình. Ăn bữa tối tất niên, trò chuyện và sum vầy như mọi nhà đều làm như vậy. Năm nay, Tết sẽ có cả những thành viên trong công ty VAA của Vân nữa. Vì VAA cũng là gia đình của Vân mà.

Chia sẻ