Nghĩa tình miền Tây: 3 tấn cá ba sa tươi ngon từ Đồng Tháp lên TP.HCM tiếp sức chống dịch

Hoàng Lê,
Chia sẻ

3 tấn cá ba sa tươi ngon đã được bà con Hồng Ngự (Đồng Tháp) chở lên vùng đất miền Đông với mong muốn tiếp sức cho người dân TP.HCM chiến thắng dịch COVID-19.

Đó là "chuyến xe cá ba sa" do anh N.V.C. (ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cùng bà con chòm xóm vận động để chở lên TP.HCM trong ngày 8/7, như chút tấm lòng miền Tây gừi đến người Sài Gòn những ngày khó khăn vì dịch bệnh.

Nghĩa tình miền Tây: Mang 3 tấn cá ba sa tươi ngon từ Đồng Tháp lên tiếp sức TP.HCM chống dịch - Ảnh 1.

Xe cá ba sa nghĩa tình của người dân miền Tây.

Cá được bào quản trên hàng chục thùng phuy có vòi cung cấp oxy trong suốt chuyến đi để đảm bảo được sự tươi ngon nhất.

Anh C. chia sẻ, những ngày qua bà con ở quê anh đều biết và thương người dân Sài Gòn đang phải gồng mình chống dịch rất khó khăn, khi mà mỗi ngày các điểm phong tỏa, cách ly lại nhiều thêm.

Nghĩa tình miền Tây: Mang 3 tấn cá ba sa tươi ngon từ Đồng Tháp lên tiếp sức TP.HCM chống dịch - Ảnh 2.

Đây là cá mà bà con ở Hồng Ngự, Đồng Tháp đã cùng nhau gom góp.

Thấy các tỉnh thành khác cũng gửi hàng hóa về hỗ trợ Sài Gòn, anh C. suy nghĩ nơi mình sống có nhiều cá nước ngọt, sẽ có ích cho bà con trong khu vực phong tỏa.

Vậy là chỉ trong một thời gian gắn, anh cùng bạn bè, người xung quanh đã gom được những tấn thủy sản nghĩa tình.

Nghĩa tình miền Tây: Mang 3 tấn cá ba sa tươi ngon từ Đồng Tháp lên tiếp sức TP.HCM chống dịch - Ảnh 3.

Cá được sục khí oxy trong suốt quá trình vận chuyển để đảm bảo độ tươi ngon.

Cá khi đến nơi đã được đại diện Liên đoàn lao động TP tiếp nhận. Sau đó, Trung tâm công tác xã hội công đoàn (Liên đoàn lao động TP.HCM) cũng đã vận chuyển ngay đến cho người lao động ở các khu vực bị phong tỏa của quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12, Bình Tân, Hóc Môn, quận 5 và Tân Bình.

Nghĩa tình miền Tây: Mang 3 tấn cá ba sa tươi ngon từ Đồng Tháp lên tiếp sức TP.HCM chống dịch - Ảnh 4.

Cá sau đó được vận chuyển đến ngay cho người dân khu vực phong tỏa.

Ngoài cá, trong ngày 8/7 còn có hơn 7,2 tấn rau củ tươi do Trung tâm công tác xã hội công đoàn TP vận động từ các mạnh thường quân cũng đã được gửi đến các hộ dân nghèo, công nhân lao động, người khuyết tật và lực lượng trực tiếp chống dịch ở các quận Bình Tân, Tân Bình, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận 3 và quận 7.

Trước đó không lâu, một chuyến xe nghĩa tình khác từ Quảng Bình cũng chở 3 tấn cá vào hỗ trợ người dân TP.HCM chống dịch COVID-19.

Nghĩa tình miền Tây: Mang 3 tấn cá ba sa tươi ngon từ Đồng Tháp lên tiếp sức TP.HCM chống dịch - Ảnh 6.

 

Chia sẻ