Nghi can vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương đã qua cơn nguy kịch

Thiên Lý,
Chia sẻ

Nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương được người dân phát hiện  nằm bất tỉnh trên đường với con dao đang cắm sâu vào ngực trái.

Sáng 2/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, nghi can trong vụ người phụ nữ bị sát hại dã man trong phòng trọ tại Bình Dương đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào tối 1/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận bệnh nhân Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau) trong tình trạng nguy kịch với con dao cắm ở ngực. Qua chẩn đoán, đối tượng bị thủng cơ hoành, màng tim, lách, tụy. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe đối tượng đang dần ổn định.

Nghi can vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Phùng Quốc Thống được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, người dân phát hiện Thống đang nằm bất tỉnh trên con đường thuộc phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với con dao đang cắm sâu vào ngực trái. Người dân đã báo cơ quan chức năng đưa người này đi cấp cứu.

Như VOV đã thông tin, khoảng 12h30 ngày 27/12/2022, người dân phát hiện bà Phan Thị Kiều N (SN 1976, quê An Giang) tử vong trong phòng trọ trên đường số 15, khu phố 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhận tin báo, Công an nhanh chóng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân N. nằm chết dưới nền nhà, phần cổ có vết thương, thi thể đang phân huỷ, bên cạnh là một con dao, nghi là hung khí gây án.

Nghi can vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Nhà trọ nơi phát hiện thi thể bà N.

Trước khi tử vong, nạn nhân sống chung như vợ chồng với Phùng Quốc Thống. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, Thống không còn xuất hiện nên công an địa phương ra quyết định truy tìm để làm rõ vụ án./.

Chia sẻ