Nghi án chồng âm thầm bỏ ma tuý vào xe vợ cũ để vu khống vợ sau khi li hôn

Tin và ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau khi li hôn không lâu, người đàn ông mua ma tuý bỏ vào xe vợ cũ rồi báo cho các hiệp sĩ để vu khống vợ.

Tin từ đội hiệp sĩ SBC tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày cận Tết, đội liên tục nhận tin nhắn và điện thoại báo án của một nam thanh niên lạ mặt, báo vụ việc người phụ nữ tàng trữ ma tuý đá đi xe máy. Tuy nhiên, nhận thấy tình tiết mà người này cung cấp không hợp lý, các hiệp sĩ nghi ngờ đây là vụ án có dấu hiệu vu khống cho người khác nên tập trung theo sát đối tượng để làm rõ sự việc.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27-01 (nhằm ngày 30 Tết), nhóm hiệp sĩ tiếp tục nhận được tin báo của đối tượng. Ngay lập tức các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Tấn Thông và Nguyễn Trường Giang lần theo thông tin được cung cấp và phát hiện chiếc xe máy (BKS 37E1 178.34) đang được một người phụ nữ điều khiển trên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tiến hành theo dõi đối tượng qua nhiều con đường, đến tiệm xe thuộc khu phố 3, phường Phú Hòa, TP.TDM (Bình Dương), các hiệp sĩ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có ma tuý đá. Lập tức người phụ nữ được mời về cơ quan để tiến hành điều tra. Tại đây, đối tượng cho biết tên H.T.H (34 tuổi, quê Lâm Đồng), tuy nhiên chị không hề biết gì về số ma tuý đá trên xe.

Nghi án chồng âm thầm bỏ ma tuý vào xe vợ cũ để vu khống vợ sau khi li hôn - Ảnh 1.

Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra.

Qua khai thác lời khai của chị H., nhận thấy đây là vụ việc cố tình hãm hại người khác nên đến 13h30 ngày cùng ngày, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng Phùng Văn Kiên (30 tuổi, ngụ Lâm Đồng, chồng cũ chị H.) đến trụ sở làm việc. Tiến hành kiểm tra người đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện 2 chiếc điện thoại trong người Kiên có chứa những nội dung tin nhắn mà đối tượng đã cung cấp cho đội hiệp sĩ.

Nghi án chồng âm thầm bỏ ma tuý vào xe vợ cũ để vu khống vợ sau khi li hôn - Ảnh 2.

Sau một hồi quanh co chối tội, đối tượng Kiên đã thừa nhận hành vi bỏ ma tuý đá vào xe của chị H. để hãm hại. Được biết Kiên và chị H. từng là vợ chồng. 5 tháng trước hai người đã ly hôn. Khoảng thời gian sau đó, Kiên thuờng xuyên nhắn tin đe doạ và đả kích tinh thần vợ cũ.

Ngay trong ngày, công an phường Phú Hoà đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Đội Cảnh sát điều tra Ma tuý TP.TDM (Bình Dương) để tiếp tục mở rộng điều tra.

Chia sẻ