Nghi án bác sĩ đánh đập dã man nữ thực tập sinh: Bác sĩ xin nghỉ việc

Mộc Miên (Tổng hợp),
Chia sẻ

Liên quan đến nghi án bác sĩ đánh đập dã man nữ thực tập sinh, phía bệnh viện đã tạm đình chỉ bác sĩ P. Người này sau đó cũng có đơn xin nghỉ việc.

VTC News đưa tin, chiều 22/9, lãnh đạo bệnh viện nơi bác sĩ L.Q.H.P đang công tác cho biết, sau khi nhận được tố cáo, bệnh viện có quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ P.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, bác sĩ này sau đó cũng có đơn xin nghỉ việc.

Lãnh đạo bệnh viện nơi bác sĩ P. đang công tác cho hay, theo phản ánh ban đầu là có đánh nhau và sự việc xảy ra ngoài bệnh viện. Nạn nhân hiện đã được đưa đi giám định thương tích.

Nghi án bác sĩ đánh đập dã man nữ thực tập sinh: Bác sĩ xin nghỉ việc - Ảnh 1.

Nạn nhân Đ.H.T.T

Trước đó, nhiều báo đài đưa tin về nghi án bác sĩ L.Q.H.P (đang công tác tại một bệnh viện nổi tiếng ở Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ thực tập sinh tên Đ.H.T.T (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nữ sinh này phải nằm viện điều trị với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.

Trưa 22/9, Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã cử lực lượng vào cuộc thẩm tra, xác minh thông tin nói trên. Bác sĩ P. cũng bị công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, nạn nhân Đ.H.T.T có thời gian dài làm thực tập sinh tại bệnh viện nơi bác sĩ P. công tác và mới được ký hợp đồng làm nhân viên điều dưỡng của bệnh viện này.

Chia sẻ