Nghi án 2 cháu "ngáo đá" trùm áo mưa, nhét giẻ vào miệng, đánh bà nội đến chết... để "chữa bệnh"

Thiên Kim,
Chia sẻ

Làm việc với công an, 2 người cháu khai rằng thấy bà liên tục đau ốm, không đi được nên đã "chữa bệnh" bằng cách trùm áo mưa, nhét giẻ vào miệng và đánh bà đến chết.

Ngày 19/7, Công an quận Bình Thạnh và Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai những người liên quan trong vụ việc mốt cụ bà nghi bị đánh đập, hành hạ đến chết xảy ra ở một ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nạn nhân là bà Th. (62 tuổi), được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người và ở vùng cổ.

Trước đó vào rạng sáng 17/7, công an nhận được thông tin có người chết nghi bị giết tại địa điểm trên nên đã tiến hành đến điều tra.

Ngoài các vết thương, xung quanh thi thể bà Th. còn có nhiều áo mưa, quần áo nhàu nát.

Công an phát hiện hai người cháu của nạn nhân có những biểu hiện ngáo đá nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, 2 anh em Nguyễn Ngọc Chiến (31 tuổi) khai với công an có phê ma túy trong ngày xảy ra sự việc.

Bà Th. sống chung với 1 người con gái trong căn nhà. 2 người cháu thường xuyên đến thăm.

Thấy bà hay đau ốm, đã già và không đi lại được mà chỉ lết, các cháu đã tìm cách chữa bệnh cho bà.

2 đối tượng đã "chữa bệnh" bằng cách trùm áo mưa lên đầu, nhét giẻ vào miệng rồi đánh vào chân, hành hạ khiến bà không qua khỏi.

Sự việc khiến không chỉ hàng xóm và những người trong gia đình cũng bất ngờ, hốt hoảng.

Hiện, bà Th. đã được gia đình lo hậu sự. Công an vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ