Ngày nghỉ mẹ giúp bé "làm nhà" cho thú bông nhé!

Ms. D.I.Y, ảnh: IYK,
Chia sẻ

Không chỉ dễ thương, độc đáo, “nhà ở của gấu bông” còn tập cho các bé thói quen thu dọn đồ chơi cho gọn gàng nữa đấy các mẹ ạ!

 
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Một mảnh vải thun
- Ruy băng hoặc đăng ten trang trí
- Một đoạn vải nilon
- Kéo, kim chỉ.
 
Bước 1:
 
Cắt mảnh vải cỡ 115cm x 60cm. Nối 1 đường thẳng từ đỉnh góc vuông ở đáy tới trung điểm của cạnh dài 115cm. Gấp vải theo đường thẳng này rồi cắt bỏ.
 
Bước 2:
 
Làm tương tự như vậy với phía đối diện, bạn sẽ được một mảnh vải có hình tam giác cân.
 
Bước 3:
 
May viền mép vải của hai cạnh bên bằng đoạn vải nilon sáng màu.
 
Bạn nhớ xoắn băng vải ở 3 đỉnh của miếng vải tam giác để tạo thành phần móc nhé!
 
Sau khi may xong 3 đỉnh bạn sẽ có miếng vải như thế này.
 
Bước 4:
 
May dải ruy băng hoặc đăng ten chạy theo mép vải còn lại.
 
Bước 5:
 
Dùng kéo hoặc dao trổ rạch vài đường trên miếng vải rồi căng lên là xong!
Vậy là các em gấu bông đã có một tổ ấm gọn gàng rồi mà vẫn không rời xa bé yêu:
 
 
Không chỉ dễ thương, độc đáo, “nhà ở của gấu bông” còn tập cho các bé thói quen thu dọn đồ chơi cho gọn gàng nữa đấy các mẹ ạ!
 
Chia sẻ