Ngày đầu thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Phụ huynh lo lắng xin nghỉ phép để đưa con đi thi

Minh Hà - Ảnh, video: KingPro,
Chia sẻ

Sáng nay, ngày 16/7, hơn 82.000 học sinh lớp 9 ở TP. HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Ghi nhận từ 6h sáng tại các điểm thi ở TP.HCM, rất nhiều học sinh lo lắng đến trường từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thi. Nhiều em tâm thế rất tự tin và thoải mái, tuy nhiên cũng có em tỏ ra căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này. Thậm chí, tranh thủ trong lúc chờ vào phòng thi, các em đã lấy sách vở ra ôn tập. 

Ngày đầu tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM: Phụ huynh lo lắng xin nghỉ phép để đưa con đi thi - Ảnh 1.

Phụ huynh hồi hộp, lo lắng đưa con đi thi.

Ngày đầu thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Phụ huynh lo lắng xin nghỉ phép để đưa con đi thi - Ảnh 1.

Nhiều học sinh đến địa điểm thi từ sáng sớm.

Ngày đầu thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Phụ huynh lo lắng xin nghỉ phép để đưa con đi thi - Ảnh 2.

Nhiều em tranh thủ ôn bài trước giờ thi.

Ngày đầu thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Phụ huynh lo lắng xin nghỉ phép để đưa con đi thi - Ảnh 3.

Hơn 82.000 học sinh lớp 9 ở TP. HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Không chỉ có thí sinh căng thẳng khi bước vào phòng thi mà tất cả các phụ huynh đứng ở ngoài cổng trường đều vô cùng lo lắng cho con em mình. Có người xót xa khi con lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, cũng có người phải xin nghỉ phép để tạo điều kiện cho con đi thi tốt nhất.

Clip ngày đầu tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

Hôm nay, có tất cả 82.303 học sinh lớp 9 tại TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020- 2021. 

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong số này có 74.912 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.524 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 857 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. 

Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/7 tại 135 điểm thi là trường trung học. Thí sinh đều dự thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút). Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn Toán và Ngữ văn (hệ số 2) và môn Ngoại ngữ (hệ số 1) cùng với điểm cộng thêm (nếu có, nhưng tối đa không quá 3 điểm). 

Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 27/7. Thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo trong 3 ngày từ 27 đến 29/7.

Chia sẻ