Ngán ngẩm cảnh khai trương thương hiệu Mỹ ở Trung Quốc: Khách xếp hàng dài nửa cây số suốt 3 tiếng, vừa mở cửa đã tràn vào như ong vỡ tổ

Hiếu Minh,
Chia sẻ

Do quá tải lượng người mua nên Costco Thượng Hải đã tạm ngừng nhận khách trong buổi chiều ngày khai trương.

Trong ngày khai trương đầu tiên tại chi nhánh Thượng Hải, Trung Quốc, hãng bán lẻ Costco nổi tiếng của Mỹ đã buộc phải đóng cửa sớm hơn so với giờ quy định vì lượng khách kéo tới quá đông. Những hình ảnh ghi được tại cửa hàng ngày 27/8 cho thấy, người dân phải rất khó khăn mới len lỏi được qua đám đông và nhân viên an ninh.

k1

Costco Thượng Hải đã đóng cửa sớm từ 2h30 chiều, tức là sớm hơn so với giờ mở cửa thường lệ.


ezgif-2-03bc116f1fcc

Được biết, gà nướng và một số mặt hàng giảm giá tới 60% là sản phẩm được khách hàng săn đón nhất. Thậm chí, khách hàng còn xếp hàng sẵn sàng xếp hàng dài 500m suốt 3 tiếng đồng hồ để được vào mua sắm.

Đây là hình ảnh đông đúc mà hiếm có lễ khai trương nào lại có được. Vì thế, thị trường Trung Quốc được coi là miếng bánh béo bở cho các nhà đầu tư Mỹ trong tương lai.

Do sự cạnh tranh ngày càng gắt gao ở thị trường trong nước, Costco đã quyết định mở rộng kinh doanh sang thị trường Trung Quốc. Bắt đầu từ 28/8, hãng sẽ mở cửa bán bình thường như dự kiến.

k4

Biển người dường như không thể di chuyển vì số lượng quá đông.

k3

Khách hàng chen lấn, tranh nhau mua gà nướng.

k2

Hàng dài hơn 500m bên ngoài cửa hàng bán lẻ Costco Thượng Hải.

(Nguồn: Forbes)

Chia sẻ