Ngắm những thiên thần "kangaroo" sinh non, thiếu tháng đón Tết trong bệnh viện Từ Dũ và việc làm xúc động của các y bác sĩ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Các bao lì xì và những tấm ảnh đẹp lung linh đã được nhân viên y tế khoa Sơ sinh, Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM) dành tặng cho hơn 50 bé sanh non thiếu tháng đang điều trị tại đây thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán.

Chiều 20/1, không khí tại khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Ngay trước cửa vào khoa, một khu vực hành lang được trang trí bắt mắt với hoa mai, bao lì xì hay hoa cỏ mùa xuân.

Phía đối diện, nhiều ống kính đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ phục vụ các cô, cậu bé kangaroo sinh non thiếu tháng.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 1.

Trẻ được chụp hình và tặng bao lì xì.

Ẵm cháu trai 4 ngày tuổi tại khu vực ghế chờ, bà Trần Thị Ánh (64 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết sau khi sinh mẹ bé mất sức còn cha bận công việc nên bà phải lên viện chăm cháu cố.

"Mấy ngày nay nó bị đàm nhớt nhiều, sinh non thiếu tháng nên yếu, tôi cũng lo lắm. Hôm nay nghe bác sĩ thông báo sẽ cho cháu chụp hình kỷ niệm cuối năm cũng bất ngờ. Còn được tặng bao lì xì nữa, mình ở xa cũng thấy ấm lòng" - người bà nói.

Niềm vui của các cha mẹ khi con được các bác sĩ tổ chức đón xuân.

Ở bên cạnh, chị Trần Thị Hương Lan cũng vui mừng khi được các y bác sĩ tặng cho con món quà là bức ảnh thật đẹp, vừa nghe thông báo nếu không có gì thay đổi thì con trai 5 ngày tuổi của chị sẽ được xuất viện vào ngày mai.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 3.

Bà cố ẵm cháu chờ chụp hình.

Trong khi đó, dù con trai đầu lòng hơn 10 ngày tuổi nhưng anh Phạm Canh Nông (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) vẫn chưa biết ngày xuất viện. Chính vì thế, vợ chồng anh đã xác định tâm thế sẽ cùng con đón giao thừa trong viện. Anh đặt tên cho bé là Phạm Văn Đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ (TP.HCM) cho biết với nhiều trẻ sinh non, thông thường thời gian điều trị sẽ kéo dài.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 4.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ (TP.HCM).

Nhiều cha mẹ sẽ phải đón Tết trong viện cùng con.

Nếu sinh ở thời điểm cận Tết, nhiều khả năng gia đình sẽ không kịp về quê đón xuân.

Chính vì thế, hoạt động chụp hình và lì xì Tết mà khoa thực hiện nhằm giúp mang không khí xuân vào các phòng bệnh để các gia đình có thêm tinh thần, động lực chăm sóc bé. Ngoài ra, sau này khi trẻ lớn lên thì những bức hình cũng như một kỷ niệm trong mùa xuân đầu đời của các em.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 6.

Hoạt động này giúp các phụ huynh có thêm động lực để chiến đấu cùng con.

Theo lãnh đạo BV Từ Dũ, trong năm 2019 có khoảng 70.000 bé sinh tại đây. Trung bình mỗi ngày, BV chào đón 220-250 đứa trẻ chào đời. Trong đó, có khoảng 12-14% trẻ sinh non thiếu tháng.

Trẻ sinh non thiếu tháng thường được các bác sĩ hướng dẫn cha mẹ thực hiện da kề da. Dịp Tết Canh Tý 2020 này, có 50 trẻ được chăm sóc kangaroo tại khoa Sơ sinh.

Cùng theo dõi những hình ảnh đáng yêu của các "em bé kangaroo" tại BV Từ Dũ khi được chụp hình, lì xì ngày Tết:

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 7.

Tết năm nay có khoảng 50 bé kangaroo được điều trị tại khoa Sơ sinh.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 8.

Một người mẹ háo hức chờ chụp hình.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 9.

Trẻ chụp hình khi vẫn đang truyền dịch.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 10.

Bao lì xì đỏ chói trao tay em bé.

Bà cố xúc động khi cháu trai "kangaroo" sinh non thiếu tháng được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lì xì ngày cuối năm - Ảnh 11.

Nhiều bác sĩ cũng dùng điện thoại cá nhân lưu lại khoảnh khắc đẹp trên.

Chia sẻ