Nếu Hàn Quốc thất bại, Son Heung Min có thể làm gì để được miễn nghĩa vụ quân sự?

Nguyễn Trường Giang,
Chia sẻ

Việc một ngôi sao Hàn Quốc thi đấu tại các đội bóng Châu Âu làm mọi cách để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quê nhà không phải điều gì mới mẻ.

Trước trận chung kết ASIAD 18 giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản, tờ Chosun (Hà Quốc) đã đăng tải một bài viết với nội dung gợi ý những cách để giúp Son Heung Min kéo dài thời gian chơi bóng trước khi trở về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, tờ báo của Hàn Quốc nhắc lại trường hợp của cựu cầu thủ Arsenal, Park Chu Young. Năm 2012, tiền đạo sinh năm 1985 này đã tìm cách để xin visa lưu trú tại Monaco trong vòng 10 năm kể từ năm 2011. Điều này đồng nghĩa với việc lệnh gọi nhập ngũ dành cho Park sẽ bị hoãn lại. Sau đó, cầu thủ này vẫn tham dự Olympic 2012 cùng U23 Hàn Quốc mặc dù vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của dư luận.

Nếu Hàn Quốc thất bại, Son Heung Min có thể làm gì để được miễn nghĩa vụ quân sự? - Ảnh 1.

Park Chu Young từng giữ tấm băng đội trưởng của DDTQG Hàn Quốc nhưng lại bị hắt hủi vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Với trường hợp của Son Heung Min, nếu thất bại trong trận chung kết ASIAD 18 với Nhật Bản, anh hoàn toàn có thể sử dụng cách này để đảm bảo mình có cơ hội tham dự Asian Cup 2019 và Olympic 2020, những danh hiệu có thể giúp anh được miễn nghĩa vụ quân sự. Son Heung Min đã từng chơi bóng 5 năm tại Đức và anh hoàn toàn có thể xin cấp thị thực lưu trú tại đây. Nếu thành công, Son Heung Min sẽ được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự tới năm 35 tuổi. Tuy nhiên, tờ Chosun cũng cảnh báo: "Việc này sẽ khiến cầu thủ của Tottenham đối mặt với áp lực khủng khiếp từ báo giới nước nhà".

Son Heung Min là một cầu thủ tài năng bậc nhất của Hàn Quốc, tuy nhiên những vinh quang với các đội tuyển Quốc gia cứ liên tục lẩn tránh anh. Tại Asian Cup vào năm 2011, Son cùng đội nhà thất bại trước Nhật Bản trên chấm 11m tại trận bán kết. Năm 2014, anh cùng ĐTQG bị loại tại vòng bảng World Cup ở Brazil. Tại Rio 2016 và gần nhất là trong phòng thay đồ sau thất bại 1-2 trước Mexico (World Cup 2018), nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của Son.

Nếu Hàn Quốc thất bại, Son Heung Min có thể làm gì để được miễn nghĩa vụ quân sự? - Ảnh 2.

Son Heung Min từng phải khóc rất nhiều lần mỗi khi thất bại trong màu áo một ĐTQG Hàn Quốc.

ASIAD 18 được coi là cơ hội tốt nhất để Son giành một danh hiệu, được miễn nghĩa vụ quân sự và vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc.


Chia sẻ