Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng

Minh Anh,
Chia sẻ

Chống chọi lại cái nắng đỉnh điểm như đổ lửa của mùa hè, không chỉ các quý cô mà các quý anh cũng sắm sửa cho mình những chiếc áo chống nắng nóng chuyên dụng khiến thị trường đồ chống nắng trở nên sôi động nhiều ngày nay.

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời được dự báo lên tới trên gần 40 độ C khiến ai cũng mệt mỏi, nhất là đối với những người lao động ngoài trời. Đặc trưng công việc đi lại ngoài đường với sức nóng như lửa đốt từ mặt đường bốc lên, không thể nào trốn được cái nắng nóng này, người dân đành tìm cách chống chọi với những bộ đồ chống nắng nóng chuyên dụng.

Những tưởng chỉ phụ nữ mới có thói quen ngụy trang từ đầu đến chân để bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, thì với thời tiết và nhiệt độ những ngày này ở Hà Nội, cánh mày râu cũng phải tìm mọi cách che chắn trước nắng nóng để bảo đảm công việc và chuyện đi lại trên đường.

Chia sẻ về chuyện đàn ông cũng phải mặc đồ bảo hộ chống nắng, anh Trần Minh, hiện đang là nhân viên điện máy siêu thị làm ca gãy từ 3h chiều cho hay: “Vì phải đi ra ngoài đường vào đầu giờ chiều nắng nóng gay gắt, nóng rát hết tay, thậm chí tay chân còn thành 2 khúc da đen, da trắng khi mặc quần áo cộc nên mình đã mua chiếc áo chống nắng dài tay để mặc”.

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng
Áo chống nắng rằn ri cho nam giới được mua nhiều những ngày nóng nực này.

Không sợ bị nói là nữ tính khi mặc áo dài tay chống chọi lại cái nắng nóng như biển lửa ở Thủ đô, anh Minh nói: “Mình không sợ bị đánh giá là nữ tính mà chỉ sợ nóng rát da rát thịt thôi. Người nước ngoài người ta còn dùng kem chống nắng cả trai lẫn gái để chống ung thư da. Nắng như này dễ gây ung thư da lắm nên chẳng tội gì rước bệnh vào người”.

Là shipper, cả ngày lăn lộn ngoài đường giao hàng cho khách, không chịu nổi nắng gắt nên anh Nguyễn Ngọc Dương (Thái Bình) cũng tìm mua cho mình nguyên một bộ đồ chống nắng chuyên dụng dành cho nam giới kiểu rằn ri.

“Nắng nóng như đợt này mà không mặc đồ chống nắng thì những người cả ngày đánh bóng mặt đường như mình thành củi khô luôn. Mỗi dịp tắc đường đứng phơi mình giữa trời nắng hừng hực cảm giác ngột ngạt lắm, bỏng rát lắm nên cứ ra đường giao hàng là phải trang bị từ găng tay đến áo chống nắng”, anh Dương chia sẻ.

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng
Cửa hàng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào mua quần áo, găng tay... chống nắng trong những ngày nhiệt độ Hà Nội trên 39 độ C.

Anh Nguyễn Đạt, quản lý 1 cửa hàng đồ phượt ở Cầu Giấy, Hà Nội chuyên bán đồ bảo hộ chống nắng chuyên dụng chia sẻ: "Dịp này, lượng khách mua hàng chống nắng tăng lên đột biến so với những tháng trước, ước tính tăng từ 40 – 50%. Khách chủ yếu lựa chọn cho mình một số mặt hàng tránh nắng phù hợp với nhu cầu, công việc hoạt động ngoài trời. Trong đó, mặt hàng chủ yếu được nhiều khách mua là áo chống nắng rằn ri có giá 230 nghìn".

Lý giải về điều này, anh Đạt cho hay, khách mua hàng tăng đột biến là do cái nắng đầu hè quá gay gắt, vào tháng 6 nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 38 – 40 độ C.

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng
Nam giới ra đường cũng bịt kín như ninja vì nắng nóng như biển lửa.

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng

"Ngoài áo chống nắng là đồ dùng thiết yếu để chống chọi với cái nắng gay gắt thì thị trường các loại găng chống nắng Hicool, găng chống nắng xỏ ngón Aquax xuất xứ từ Hàn Quốc, găng chống nắng Monster xuất xứ từ Thái Lan… cũng được các khách hàng chọn mua trong dịp này”, anh Đạt cho biết.

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng

Nắng nóng đỉnh điểm: Đàn ông cũng phải trang bị như... Ninja để chống nắng nóng
Găng tay chống nắng cho những quý ông mặc áo cộc tay ra đường cũng bán rất chạy dịp nắng nóng này.

Chị Huệ, chủ cửa hàng găng tay ở Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội cho hay: “Trước đợt nóng mỗi ngày shop chỉ bán 30 đôi găng tay nhưng từ 2 hôm nay số lượng găng tay của cửa hàng bán ra tăng đột biến, khoảng 200 đôi được bán ra mỗi ngày. Giá mỗi đôi từ 70 đến 800 nghìn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng".

Chị Hiền, chủ của shop đồ trên đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội cũng cho biết, lượng khách mua đồ chống nóng cho nam giới tại cửa hàng dịp nắng nóng này tăng đột biến. Theo đó, các sản phẩm áo chống nắng vải cotton hiện có giá 250 nghìn, giá khăn đa năng chống nóng hiện có giá 20 nghìn, găng chống nắng từ 35 - 60 nghìn, mũ từ 60- 95 nghìn, kính 85- 100 nghìn.
Chia sẻ