Nâng giá phạt sai phạm trong biểu diễn lên 100 triệu đồng?

Trangmory,
Chia sẻ

Mức phạt này đang được đề nghị để áp dụng đối với những tổ chức sai phạm quy định liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 8/5 vừa qua, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Biểu diễn Nghệ thuật với hơn 200 đại biểu đã có cuộc họp để bàn về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Bộ cho biết, trong năm 2013, Bộ sẽ lấy ý kiến một số dự thảo văn bản luật liên quan đến lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và hoàn thiện Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch...

Nâng giá phạt sai phạm trong biểu diễn lên 100 triệu đồng? 1
Thu Minh từng bị phạt vì ăn mặc hở hang trên sân khấu

Được biết, với dự thảo Nghị định mới đang có đề xuất mức phạt với những vi phạm liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ được nâng lên. Với những tổ chức có sai phạm thì tối đa phạt 100 triệu đồng, với cá nhân sai phạm phạt 50 triệu đồng. Ngoài ra còn các mức phạt: 1-3 triệu đồng về việc nhà tổ chức không thông báo nội dung biểu diễn đến Sở; nghệ sĩ hát nhép bị phạt từ 5-10 triệu đồng...

Nâng giá phạt sai phạm trong biểu diễn lên 100 triệu đồng? 2
Hoàng Yến bị phạt 3,5 triệu vì ăn mặc hở hang

Nhiều đại biểu trong cuộc họp còn đề cập đến chuyện cấp lại thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ nhằm dễ kiểm soát hơn hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay làm thẻ hành nghề người mẫu với thủ tục đơn giản.

Vấn đề về quản lý nội dung biểu diễn của các đài truyền hình quốc gia, địa phương cũng được nêu ra trong cuộc họp lần này. Với thực thế hiện tại khi nhiều chương trình truyền hình trong nước có nhiều diễn viên ăn mặc thoải mái, lời thoại không phù hợp khi xuất hiện trên sóng truyền hình...

Nâng giá phạt sai phạm trong biểu diễn lên 100 triệu đồng? 3
Ban tổ chức Đêm hội chân dài lần 7 bị nhắc nhở vì những hình ảnh bị cho là phản cảm

Chia sẻ