Nam thanh niên tử vong do điện giật sau khi ngủ thiếp trong khi chơi game trên điện thoại

JJJ,
Chia sẻ

Cậu trai trẻ xấu số tử vong vì điện giật được phát hiện bên cạnh 2 chiếc điện thoại và máy chơi game cầm tay.

Sastra Mo-in, 25 tuổi, đã chơi game ngay trên giường ngủ tại nhà riêng ở Chonburi, Thái Lan vào tối thứ 6 (27/9).

1 trong 2 chiếc điện thoại được tìm thấy bên cạnh thi thể vẫn đang cắm sạc, chiếc kia đang kết nối với tai nghe của nạn nhân.

Nam thanh niên tử vong do điện giật sau khi ngủ thiếp trong khi chơi game trên điện thoại - Ảnh 1.

Sastra được cho là đã ngủ thiếp trong khi vẫn đang chơi game rồi bị điện giật.

Cảnh sát khu vực Chonburi đã có mặt để khám nghiệm thi thể và xác nhận Sastra đã mất mạng vì điện giật.

Sau khi khám nghiệm, thi thể của Sastra đã được đưa đi an táng theo phong tục truyền thống của Thái Lan. Ngoài ra, cảnh sát không coi cái chết của Sastra là đáng ngờ và đã không mở rộng điều tra vụ việc.

Trong báo cáo của cảnh sát đã mô tả nguyên nhân cái chết là "điện giật do điện thoại di động".

Sáng hôm sau, Watchareeporn Mo-in, dì của Sastra, đã tìm thấy thi thể lạnh ngắt của cháu mình khi vào phòng dọn dẹp.

Nam thanh niên tử vong do điện giật sau khi ngủ thiếp trong khi chơi game trên điện thoại - Ảnh 2.

Watchareeporn Mo-in, dì của Sastra

Theo cô Watchareeporn, khi đó làn da của Sastra đã chuyển sang màu xanh tím, bàn tay nằm gần phích cắm. Thậm chí cổ tay trái có vết cháy đỏ.

Nam thanh niên tử vong do điện giật sau khi ngủ thiếp trong khi chơi game trên điện thoại - Ảnh 3.

Người phụ nữ 57 tuổi vội vàng dập cầu dao và vội vã gọi cảnh sát nhưng mọi thứ đã quá muộn.

"Cháu trai tôi luôn dành rất nhiều thời gian để chơi điện tử trên giường ngủ, điện thoại hầu như lúc nào cũng cắm sạc".

"Có nhiều đêm tôi thấy Sastra ngủ thiếp đi trong khi điện thoại vẫn đang sạc".

Tử vong vì điện giật trong khi chơi game trên điện thoại cắm sạc không hề hiếm gặp, việc này đã gây ra nhiều cái chết thương tâm mà hầu hết nạn nhân là thanh, thiếu niên.

Theo L.B

Chia sẻ