Nam tài xế xe bus bất ngờ … mang thai sau khi thử nước tiểu

Vân Anh,
Chia sẻ

Trong đợt xét nghiệm nước tiểu kiểm tra nghiện ma túy đối với các lái xe bus ở Ai Cập, kết quả cho biết một nam tài xế đã mang thai.

Các nhân viên trong một công ty vận tải ở Ai Cập phải xét nghiệm để xác định xem họ có dùng ma túy hay không. Ở nước này hiện có rất nhiều người lao động sử dụng thuốc phiện tramadol để giúp họ tỉnh táo.

Và để tránh bị phát hiện sử dụng ma túy khi lái xe, một tài xế (giấu tên) đã sử dụng nước tiểu của vợ để gian lận quá trình xét nghiệm. Tuy nhiên ông không biết vợ đã mang thai hai tháng.

Các cán bộ kiểm tra công tác xét nghiệm đã tra hỏi lái xe có đúng mẫu nước tiểu là của ông hay không? Khi ông xác nhận, họ chỉ nói rằng: “Xin chúc mừng, anh đã có thai!”

Nam tài xế xe bus bất ngờ … mang thai sau khi thử nước tiểu 1
Người đàn ông bất ngờ “mang thai” khi xét nghiệm.

Câu chuyện mặc dù buồn cười nhưng lại là một bài học kinh nghiệm cho các lái xe. Ngoài ra, câu chuyện cho thấy thuốc phiện đang ngày càng nhiều và phổ biến như thuốc lá. Đó là một tai họa khó lường.

Theo WHO, mỗi năm ở Ai Cập có 12000 người chết vì tai nạn giao thông. Tỉ lệ đó đồng nghĩa mỗi năm, cứ 100.000 người lại có 42 người tử vong vì tai nạn giao thông. 20% trong số đó là người đi bộ.

Nam tài xế xe bus bất ngờ … mang thai sau khi thử nước tiểu 2
Hàng năm có 12000 người chết vì tai nạn giao thông ở Ai Cập

Tình trạng sử dụng ma túy tại Ấn Độ ngày càng tăng. Các loại thuốc như tramadol giá rẻ được tìm thấy phổ biến như một cách để có sức làm việc tăng ca. Thậm chí có nhiều lái xe còn làm việc mà không hề ngủ.

Sau khi trò hề lái xe “mang thai” xuất hiện, các cơ quan giao thông vận tải Ai Cập quyết định sẽ xét nghiệm máu và nước tiểu để ngăn chặn hành vi gian lận.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ