Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Cùng tìm hiểu những điều thú vị về Kim Young Kwang, người thủ vai nam chính trong bộ phim Somebody.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Somebody đang được khán giả đón nhận nhờ nội dung cực kỳ gay cấn cùng sự hiện diện của nam chính điển trai Kim Young Kwang.

Trong phim, anh vào vai Seong Yun O, một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng hào hoa, cuốn hút. Thế nhưng thực tế, đây lại là một kẻ loạn thần lợi dụng ứng dụng hẹn hò Somebody để thực hiện những hành vì sát nhân biến thái.

Thực tế, vai Seong Yun O trong Somebody là một bước chuyển mình lớn của Kim Young Kwang bởi đây là lần đầu tiên anh đảm nhận dạng nhân vật như vậy.

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 1.

Tạo hình của Kim Young Kwang với vai kẻ sát nhân loạn thần trong phim Somebody - nguồn: Netflix

Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young

Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 14 năm, mỹ nam sinh năm 1987 từng đảm nhận nhiều loại vai khác nhau, bao gồm cả vai phản diện. Dẫu vậy, hình tượng mà người hâm mộ nhớ đến anh nhiều nhất vẫn là dạng nam chính si tình, ấm áp.

Kim Young Kwang từng góp mặt ở 28 dự án phim (bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh, không tính các phim chưa ra mắt). Trong đó, tác phẩm đáng nhớ nhất của anh có lẽ là Ngày em đẹp nhất (On your wedding day) đóng cùng Park Bo Young.

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 2.

Kim Young Kwang và Park Bo Young trong phim Ngày em đẹp nhất - nguồn: Megabox Plus M

Câu chuyện phim kể về thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng buồn day dứt giữa cô nữ sinh xinh đẹp Hwan Seung Hee cùng với Hwang Woo Yeon, một học sinh tốt bụng nhưng hay quậy phá. Hwang Woo Yeon phải lòng Hwan Seung Hee ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau một lần trốn học, họ dần trở nên thân thiết.

Tuy nhiên sau cùng, chuyện tình của họ lại không như một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu. Hwang Woo Yeon nhận được tấm thiệp mời cưới của Hwan Seung Hee. Anh vẫn yêu cô sau nhiều năm tháng nhưng hiểu ra rằng mối quan hệ giữa họ dù không phải là nắm tay nhau đi đến cuối đời, nhưng nó thực sự đã khiến anh thay đổi, trưởng thành. Sự lựa chọn của mỗi người nhiều khi không chỉ phụ thuộc vào tình yêu nhưng dù thế nào, mối tình với Hwan Seung Hee vẫn luôn là ký ức đẹp nhất trong lòng Hwang Woo Yeon.

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 3.

Kim Young Kwang và Park Bo Young đã mang tới cho khán giả một câu chuyện đẹp nhưng buồn day dứt - nguồn: Megabox Plus M

Ở Ngày em đẹp nhất, cả Kim Young Kwang lẫn Park Bo Young đều cho thấy diễn xuất cực ấn tượng. Chính "phản ứng hóa học" giữa họ đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng góp công giúp bộ phim thu về cơn mưa lời khen cùng doanh thu phòng vé lên tới 21.1 triệu đô.

Ngoài dự án đóng cùng Park Bo Young, Kim Young Kwang còn có một số vai diễn đáng nhớ khác, có thể kể đến Han Tae Sung trong Cơn mưa tình yêu (Love rain) đóng cùng Yoona và Jang Geun Suk, Seo Beom Jo trong Cô bé người gỗ (Pinocchio) đóng cùng Lee Jong Suk và Park Shin Hye, Ki Yoo Jin trong Căn phòng số 9 (Room no.9) đóng cùng Kim Hee Sun hay Jang Do Han trong Người canh gác (The guardians) đóng cùng Lee Si Young.

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 4.

Kim Young Kwang đảm nhận vai nam phụ Han Tae Sung trong phim Cơn mưa tình yêu - nguồn: KBS

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 5.

Kim Young Kwang và các bạn diễn trong phim Pinocchio - nguồn: SBS

Chia sẻ thú vị về mối tình đầu của Kim Young Kwang

Trong các bộ phim tình cảm, Kim Young Kwang thường hóa thân thành những anh chàng điển trai, ấm áp và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Còn ngoài đời, trong một buổi phỏng vấn hồi 2015, chính nam diễn viên lại từng thừa nhận rằng bản thân không giống hoàn toàn so với các nhân vật mình đã đảm nhận:

"Tôi là kiểu người luôn nỗ lực vì những mục tiêu trong cuộc sống. Thực sự thì tôi không tốt bụng và có trái tim đơn giản như các nhân vật mình đảm nhận. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng để trở thành một người đàn ông ấm áp, chu đáo.

Khi nào có bạn gái, tôi muốn tự tay nấu đồ ăn cho cô ấy hoặc lên kế hoạch để chúng tôi có thể đi đâu đó cùng nhau. Tôi muốn cô ấy thoải mái khi ở bên tôi".

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 6.

Kim Young Kwang từng có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh chuyện tình cảm của bản thân - nguồn: Instagram diễn viên

Vào năm 2018, Kim Young Kwang và Park Bo Young đã cùng nhau tham gia chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS nhằm quảng bá cho bộ phim Ngày em đẹp nhất. Tại đây, mỹ nam 35 tuổi đã có những chia sẻ thú vị về mối tình đầu của mình. Cụ thể, đây là câu chuyện diễn ra hồi anh học lớp sáu:

"Cô ấy là người giúp đỡ tôi rất nhiều với môn toán. Cô ấy đưa ra những cột mốc điểm số nhất định và nếu đạt được số điểm cần thiết, tôi sẽ nhận được quà. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích nên đã cực kỳ quyết tâm học hành. Thế nhưng ở vài câu hỏi cuối trong bài thi, tôi không nhớ cách làm. Do vậy, tôi đã khóc ngay giữa lớp".

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Kim Young Kwang còn từng đạt được thành công ở sự nghiệp người mẫu

Có thể bạn chưa biết, nhưng trước khi theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Kim Young Kwang khởi đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò người mẫu và anh cũng đạt được những thành công đáng nể ở lĩnh vực này.

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 7.

Nam chính loạn thần của 'Somebody': Từng lấy nước mắt khán giả trong siêu phẩm đóng cùng Park Bo Young - Ảnh 8.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Kim Young Kwang còn đạt được những thành công với tư cách người mẫu - nguồn: MAXXIJ, wingzero5@naver

Anh có vinh dự được diện trên mình thiết kế của Alexander McQueen - một trong những tượng đài trong làng thời trang, cái tên từng được Givenchy đề nghị trở thành Trưởng thiết kế khi tuổi nghề còn rất trẻ và là người tạo ra đôi giày càng cua trứ danh mà Lady Gaga mang trong MV Bad Romance.

Không chỉ Alexander McQueen, Kim Young Kwang còn từng bước đi trên sàn catwalk của nhà thiết kế trứ danh Vivienne Westwood - biểu tượng tiên phong của phong cách thời trang punk. Anh cũng đã từng khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, tinh tế đến từ Etro, thương hiệu thời trang hạng sang tới từ xứ sở mỳ ống.

Đáng chú ý, vào năm 2008, Kim Young Kwang trở thành người mẫu châu Á đầu tiên biểu diễn tại show của Dior Homme.

Chia sẻ