Muốn có một đám cưới "xịn sò" khiến quan khách chìm đắm đến mức quên cả lối về: Đừng bỏ qua những điểm quan trọng sau!

Hoài Thương,
Chia sẻ

Xu hướng cưới năm 2022 cũng có một số điểm khác biệt so với năm 2021 mà chẳng phải ai cũng biết.

Năm 2022 là năm đánh dấu sự vực lại của nền kinh tế và bình thường mới của hầu hết các nước khắp thế giới. Dịch Covid-19 đi qua như một cơn lũ cuốn trôi đi của chúng ta rất nhiều thứ, nhưng cũng để lại cho ta nhiều bài học về sức khỏe và tình cảm gia đình.

Một sự đổi mới rất lớn nữa sau đại dịch chính là các xu hướng cưới hỏi mới mẻ và sáng tạo của giới trẻ. Trong đó có thể kể đến Micro-wedding – xu hướng tổ chức đám cưới gọn nhẹ nhưng mang phong cách cá nhân độc đáo. Bài viết sau đây sẽ điểm qua 5 sự thay đổi lớn nhất mà các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ mang đến cho chúng ta.

1. Màu sắc

Nếu như trước đây, trắng, đỏ và hồng là những màu sắc đặc trưng của đám cưới thì giờ đây, cô dâu chú rể có nhiều sự lựa chọn màu sắc hơn cho bữa tiệc của mình. Đám cưới nhỏ gọn sẽ lược bớt các nghi thức cầu kì như cắt bánh, rót rượu vang hay những lời phát biểu nhàm chán. Chúng sẽ tập trung cá nhân hóa đám cưới của từng cặp đôi sao cho buổi lễ thực sự đáng nhớ nhất.

Màu sắc là yếu tố mà nhiều cặp đôi muốn dùng để khiến cho hôn lễ của mình độc đáo nhất có thể. Không có giới hạn nào đặt ra là phải dùng tông màu này và tránh tông màu kia. Cô dâu và chú rể có thể trang trí bữa tiệc bằng những màu sắc và họa tiết cá tính như xanh lục, vàng, cam, xanh lá, kem,… Thậm chí váy cưới và vest của chú rể cũng được nhiều cặp đôi "nâng cấp" với những phiên bản nhìn một lần là nhớ mãi.

Xu hướng mới trong tổ chức cưới hỏi của các cặp đôi năm 2022 - Ảnh 1.

Hình minh họa

2. Trang trí

Sự sáng tạo không thể không bao gồm cách bài trí bữa tiệc, sân khấu và không gian xung quanh. Nhiều trung tâm tiệc cưới đã nắm bắt xu thế rất nhanh khi cung cấp các gói trang trí với những chủ đề độc đáo như Nơi hẹn hò đầu tiên của cô dâu – chú rể hay Cánh rừng nguyên sơ cặp đôi luôn muốn đến. Với sự kết hợp của phụ kiện bóng bay, đèn led, đồ hand-made hay những bó hoa vintage, mỗi tiệc cưới được xem như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt và độc đáo.

Một trong những xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu mến trong năm 2022 là trang trí theo kiểu vintage hoặc theo kiểu thiên nhiên núi rừng. Với kiểu vintage, hoạt tiết và các đồ trang trí là yếu tố vô cùng quan trọng. Còn với kiểu thiên nhiên thì hoa và cây xanh là không thể thiếu.

3. Địa điểm

Bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi người có xu hướng tìm kiếm những nơi có không gian mở và thoáng để tổ chức đám cưới. Do đó, xu hướng năm 2022 hướng đến các bãi biển thơ mộng, bãi cỏ xanh mát hoặc các khu vườn thoáng đãng.

Nhiều cặp đôi muốn kết hợp lễ cưới với dịp để những người tham dự có thể du lịch và nghỉ ngơi sau một thời gian dài phải cách ly xã hội. Các địa điểm du lịch nghỉ mát trở thành những điểm tổ chức cưới hỏi ưa thích của các cặp đôi. Các du thuyền sang trọng lênh đênh trên biển cũng là một sự lựa chọn mới mẻ của nhiều gia đình có điều kiện về tài chính.

4. Ngày tổ chức

Trước đây, hôn lễ thường được tổ chức vào ngày cuối tuần để tạo điều kiện cho khách tham dự có thể sắp xếp được thời gian. Thế nhưng, sau khi Covid-19 tạm lắng xuống, nhiều cặp đôi trước đó phải tạm hoãn đám cưới giờ lại lục đục soạn sửa. Nhu cầu tổ chức cưới hỏi tăng cao khiến các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới phải làm việc hết công suất. Nếu muốn tổ chức đám cưới, nhiều cặp đôi phải chấp nhận dời vào giữa tuần.

Xu hướng mới trong tổ chức cưới hỏi của các cặp đôi năm 2022 - Ảnh 2.

Hình minh họa

Tuy nhiên, tổ chức cưới vào ngày trong tuần cũng có cái lợi của nó. Cái lợi lớn nhất là tiết kiệm chi phí. Vì ai cũng muốn làm vào cuối tuần nên giá thành vào thứ 7, Chủ nhật bị đẩy lên rất cao. Tổ chức vào các ngày giữa tuần sẽ giảm được rất nhiều chi phí tổ chức cho cô dâu và chú rể.

5. Nhiều sự kiện

Bởi ảnh hưởng của các chỉ thị giãn cách và giới hạn số người tham gia các sự kiện bao gồm cả cưới hỏi nên các gia đình phải đau đầu suy nghĩ làm sao mời hết được khách mời mà không vi phạm quy định. Do đó, sáng kiến tổ chức đám cưới thành nhiều đợt được hình thành. Đám cưới sẽ được chia thành nhiều sự kiện nhỏ diễn ra vào các khung giờ khác nhau trong ngày hoặc các ngày liên tiếp.

Khi tổ chức đám cưới thành nhiều đợt như vậy, khách mời cũng thoải mái hơn vì có nhiều không gian hơn để trò chuyện, tận hưởng và cảm nhận bữa tiệc. Cô dâu và chú rể cũng không bị áp lực sợ không thể gặp mặt cảm ơn hay chụp ảnh với tất cả khách mời.

Chia sẻ