"Mục sở thị" lễ hội rước kiệu "Vua, Chúa sống" ở Hà thành

Minh Khôi - Thế Đại,
Chia sẻ

Ngày 26/2, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã nô nức tham gia lễ hội rước "Vua, "Chúa sống" độc đáo ở Đông Anh (Hà Nội).

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào ngày 11/1 âm lịch tại đền Sái (huyện Đông Anh, Hà Nội) lại diễn ra lễ rước "vua, chúa sống" thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách thập phương. 

Lễ hội diễn ra cả ngày nhưng sôi động nhất là vào buổi chiều với nghi lễ rước vua giả từ đình làng ra đền Sái và ngược lại.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 1.

Nét đặc sắc của lễ hội là sự xuất hiện của "Vua" và "Chúa".

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 2.

Được biết, mỗi năm người dân trong làng lại chọn ra những người cao tuổi xứng đáng để vào vai "vua, chúa" và 4 vị quan tứ trụ triều đình.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 3.

Tiêu chí là tất cả phải khỏe mạnh; còn đủ song toàn cụ ông, cụ bà; có đức độ và có uy tín với người dân địa phương.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 4.

Chuẩn bị cho nghi lễ chính thức, "Vua" phải làm lễ tế tại đền Thượng trong 90 phút cùng với các vị quan. Còn "Chúa" tế lễ ngay tại đền Sái, sau đó, "Chúa" đi bộ về đền Thượng đón "Vua".

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 5.

Chém gà bằng kiếm gỗ với chai tiết giả thu hút đông đảo người xem ở sân sau đền Thượng. Tương truyền ma gà trắng núp dưới chân núi Thất Diệu Sơn bị thần Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay tiêu diệt nên vua Thục mới xây xong thành Cổ Loa.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 6.

Dẫn đầu đoàn rước là kiệu "Chúa", tượng trưng cho việc dẹp đường đánh giặc.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 7.

"Vua", "Chúa" ngồi trên kiệu buộc bảo hiểm chặt nhưng cũng phải hãi hùng mỗi khi đám trai làng quay kiệu nghiêng ngả diễn cảnh dẹp đường cho vua đi.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 8.

Lễ hội này đã thu hút rất đông đảo người dân cũng như du khách thập phương.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 9.

Không khí ở đây vô cùng huyên náo, rộn ràng.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 10.

Đám rước kiệu đi trong tiếng nhạc của phường bát âm và tiếng chiêng trống trầm hùng trang nghiêm.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 11.

Hàng trăm trai tráng khỏe mạnh nhận nhiệm vụ khiêng kiệu.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 12.

Trong khi rước, thỉnh thoảng đám trai tráng khênh kiệu "Chúa" lại hô vang rồi chạy để dẹp đường cho "Vua".

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 13.

Quang cảnh đường làng rộn ràng, đông đúc du khách thập phương chen chân để xem rước kiệu hòa cùng không khí trẩy hội trống chiêng tạo nên quang cảnh rất sôi động.

Mục sở thị lễ hội rước kiệu Vua, Chúa sống ở Hà thành - Ảnh 14.

Trong khi sự kiện hội đền Sái diễn ra... ngay gần đoàn rước kiệu, một số thanh niên đã ngang nhiên đốt pháo gây ra tiếng nổ lớn.

Trong khi sự kiện hội đền Sái diễn ra, ngay gần đoàn rước kiệu, một số thanh niên đã ngang nhiên đốt pháo gây ra tiếng nổ lớn.

Chia sẻ