Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm

Thế Đại - Quý Nguyễn - Minh Khôi,
Chia sẻ

Hôm nay 21/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), lễ hội Gióng đã chính thức được khai mạc tại Khu di tích lịch sử đền Sóc, huyện Sóc Sơn.

Là một trong những lễ hội lớn và quan trọng bậc nhất trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung, mùa lễ hội năm nào Khu di tích lịch sử đền Sóc cũng thu hút hàng chục nghìn con chiên, phật tử khắp nơi tụ hội. 

Lễ hội Gióng, Sóc Sơn diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/1 âm lịch. Lễ hội diễn ra tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Lễ hội tưởng nhớ Đức Thánh Gióng - người đã có công dẹp giặc Ân. Trong cụm di tích Thánh Gióng thì đền Thượng là nơi thờ Gióng và cũng là nơi cử hành lễ hội.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về đây.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 2.

Mặc dù tiết trời Hà Nội khá lạnh kèm mưa xuân, nhưng người dân vẫn đội mưa đến xem khai mạc hội Gióng từ rất sớm.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 3.

Không chỉ có nam thanh, nữ tú, các cụ già cũng tham gia rất nhiệt tình và tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi trước khi đi tiếp.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 4.

Nhiều người mặc áo mưa, thậm chí lấy túi ni lông buộc lên đầu làm mũ cho khỏi ướt.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 5.

Hàng chục xe ô tô được huy động để chở những đoàn văn nghệ, phục vụ cho lễ hội.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 6.

Đáng chú ý nhất là việc cải tiến nghi lễ rước lễ vật, năm nay sẽ không còn đoàn rước từ đền Thượng xuống đền Hạ để tránh hiện tượng cướp hoa tre gây lộn xộn, phản cảm.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 7.

Cũng có lẽ bởi thế mà lượng khách về lễ hội cũng giảm đáng kể so với năm trước.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 8.

Theo một cán bộ xã cho biết, lượng khách đến với lễ hội đúng chính lễ năm nay chỉ bẳng 1/3 năm trước.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 9.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 10.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 11.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 12.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 13.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 14.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 15.

Lễ hội được chuẩn bị rất chu đáo với nhiều tiết mục, nghi lễ long trọng, đặc sắc

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 16.

Người dân lấy may đầu năm mới.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 17.

"Tướng Bà" được cõng vào làm lễ.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 18.

Nhiều người nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 19.

Giò hoa tre cũng là một trong 8 lễ vật được các địa phương trên địa bàn huyện Sóc Sơn cung tiến vào dịp lễ hội.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 20.

Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho nhân dân và du khách thập phương lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội kiểm soát khá tốt. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 21.

Năm nay, hoa tre được rỡ xuống và phát bên trong, nhiều hàng quán bán hoa tre ngay cổng đền để cho du khách mua lấy may đầu năm, nhằm tránh xảy ra tình trạng tranh, cướp.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 22.
Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 23.

Các nghi lễ long trọng lần lượt được diễn ra trong niềm hân hoan, háo hức của hàng nghìn người dân chứng kiến.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 24.

Ngay cả những người cao tuổi cũng đội mưa đến xem khai mạc hội Gióng.

Lễ hội Gióng: Nhiều người đổ về mong có hoa tre may mắn đầu năm - Ảnh 25.

Lực lượng cảnh sát được phân bố túc trực 24/24 làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho lễ hội.

Chia sẻ