Mùa thu tới lên đỉnh Nga Mi ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ

Masquie,
Chia sẻ

Tháng 9 là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để bạn khám phá vùng núi Nga Mi nổi tiếng trong nhiều truyền thuyết Trung Hoa.

Núi Nga Mi nằm ở Tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Trung Quốc là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Hoa. Không chỉ là một địa danh tâm linh nổi tiếng ở Trung Quốc, địa danh này còn thân thuộc với rất nhiều người, dù chưa từng đặt chân đến Nga Mi bao giờ nhờ các tác phẩm của nhà văn Kim Dung như "Ỷ thiên đồ long ký" hay "Anh hùng xạ điêu".

Chương trình nghệ thuật hoành tráng giới thiệu lịch sử Nga Mi

Hành trình tới đỉnh Nga Mi trong mây mù bắt đầu với việc viếng thăm Chùa Báo Quốc. Chùa nằm ở chân núi Nga Mi, đồng thời cũng là nơi diễn ra những hoạt động phật giáo chính của vùng núi này. Chùa có không gian thoáng đãng, cổ kính với nhiều bức tường rêu phong và di tích. 

Phía ngoài Chùa Báo Quốc

Chùa Báo Quốc được xây dựng từ thời nhà Minh, khoảng cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 với tên gọi Hội Tông Đường. Đến thời vua Khang Hi nhà Thanh đổi tên thành "chùa Báo quốc". Chùa rộng rãi, cảnh quan trang nghiêm bao gồm Sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật, điện thờ Phổ Hiền và lầu chứa kinh văn nhà Phật.

Chùa Báo Quốc

Thẻ điều ước treo trong Chùa

Từ chân núi tới đỉnh Nga Mi, dài tới 70km, du khách sẽ di chuyển tới một hướng khác bằng cáp treo. Nhờ có cáp treo, con đường tới đỉnh Nga Mi đã trở nên dễ dàng khi tuyến cáp treo được đưa vào hoạt động. Tuyến cáp treo khá độc đáo như một chiếc xe bus với sức chứa tới... gần 30 khách. Vượt qua ánh nắng mùa thu, cái lạnh đầu đông, xuyên qua một tầng mây dầy đặc, trải nghiệm đặt chân tới vùng đất trên tầng mây đầy ánh nắng. Cảnh quan hùng vĩ, rộng lớn, núi non mây trời hòa quyện của Nga Mi sơn sẽ khiến du khách khó có thể quên được.

Khung cảnh hùng vĩ nhìn từ núi Nga Mi

Khóa tình yêu trên đường tới đỉnh Nga Mi

Đến chùa Vạn Niên trên núi Nga Mi, bạn còn được chiêm ngưỡng bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn. Đây được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới, được đúc bằng đồng mạ 20 kg vàng bên ngoài. Đây được xem là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Nga Mi. 


Bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát quay 4 mặt.

Nhiều phật tử khi tới Nga Mi đã lựa chọn con đường bộ dài tới 70km từ chân núi, đi qua 32 đền chùa để lên đỉnh núi. Hành trình thường kéo dài nhiều ngày và trên con đường này không khó để bắt gặp những người hành hương cứ đi 3 bước lại vái 1 vái. 

Hình ảnh Phật Tử hành hương tới núi Nga Mi

Điểm cao nhất của núi Nga Mi là Kim Đính hay còn gọi là Vạn Phật Đính, nằm ở độ cao 3,099m so với mức nước biển.. Điểm độc đáo khi đến đây là du khách có thể nhìn thấy được 4 kì quan nổi tiếng của Nga Mi Sơn, gồm Nhật xuất (mặt trời mọc), Vân hải (biển mây), Phật quang (hào quang của Phật) và Thánh đăng (đèn Thánh).

Chùa trên Kim Đính ẩn hiện trong mây mù

thanh đang
Thánh đăng, hay còn gọi là Phật đăng, là hiện tượng kì bí nhất. Vào mỗi đêm tối không trăng, dưới địa danh “Xã thân nhai” thường xuất hiện hàng vạn chấm tròn sáng màu xanh lục nhấp nháy như những chòm sao dày đặc. Có nhiều lời giải thích khác nhau cho nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này như do lửa lân tinh, hoặc do một loại nấm phát sáng mọc dày đặc trên các thân cây. - Ảnh: epochtimes

Lạc sơn đại Phật cùng chốn bồng lai tiên cảnh của Nga Mi sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1996. Nếu có cơ hội, bạn nhất định nên đến núi Nga Mi một lần để được đắm chìm trong cảnh đẹp khó nghĩ bàn của nơi này.
Chia sẻ