Một bệnh nhân bệnh bạch hầu bị biến chứng rất nặng được đưa về TP. HCM tiếp tục chữa trị

MT,
Chia sẻ

Bé trai 13 tuổi người Mông chưa chích ngừa bạch hầu bị biến chứng viêm cơ tim, suy hô hấp rất nặng. Bé đã được đưa về TP.HCM tiếp tục chữa trị.

Sáng 26-6, bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM cho hay vừa quyết định chuyển bệnh nhi Giàng A Ph. (dân tộc Mông, 13 tuổi) đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về TP HCM để tiếp tục chữa trị.

Trước đó bé Ph. nhập viện bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với các biểu hiện sốt, ho, đau họng, cổ bạnh, khó thở thanh quản... Bệnh nhi được chẩn đoán bị bệnh bạch hầu ác tính, biến chứng viêm cơ tim, suy hô hấp ngày thứ 7. Bệnh nhi chưa chích ngừa trước đây.

Qua thăm khám bệnh nhi và thảo luận với các bác sĩ điều trị, các chuyên gia của BVBệnh nhiệt đới TP. HCM đề nghị hướng điều trị tiếp theo bao gồm: Đặt máy tạo nhịp tim, áp dụng các biện pháp hỗ trợ tình trạng suy tim bao gồm nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, hỗ trợ hô hấp tích cực, tránh gắng sức, sử dụng các thuốc trợ tim.

Khoa Nhi, khoa Tim mạch học can thiệp và bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim thành công cho bệnh nhi ngay trong đêm vì biến chứng loạn nhịp tim.

Đoàn bác sĩ bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM đã cùng với Ban Giám Đốc và các BS khoa Nhi, khoa Nhiễm BV ĐK Vùng Tây Nguyên thảo luận trao đổi một số vấn đề về quản lý bệnh, chăm sóc điều trị các bệnh nhân trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, BVBNĐ cũng đã cử ThS.BS. Huỳnh Trung Triệu (Phó trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực Chống độc Trẻ em), là một bác sĩ có kinh nghiệm về hồi sức bệnh nhân Bạch hầu ác tính, ở lại thêm một thời gian để trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Một bệnh nhân bệnh bạch hầu bị biến chứng rất nặng được đưa về TP. HCM tiếp tục chữa trị - Ảnh 2.

Để phòng bệnh bạch hầu cho con, cha mẹ cần nắm rõ những vấn đề liên quan đến bệnh TẠI ĐÂY.

Chia sẻ