Món "cơm lười" này làm 5 phút là xong mà ngon lắm nha!

M. Trang,
Đánh giá:
Chế biến 5 phút
Độ phức tạp Dễ
Chi phí 40000 đồng
Khẩu phần 1 người

Chị em nào mà khéo tay thì 3 phút là xong rồi, không cần đến 5 phút.

Chuẩn bị nguyên liệu
  • 1. Cơm trắng1 bát
  • 2. Cá ngừ đóng hộp1 hộp
  • 3. Hạt mè rang (không bắt buộc)1-2 thìa cà phê
  • 4. Rong biển khô2-3 miếng to
  • 5. Gia vịSốt mayonnaise, dầu mè

Đi làm lại rồi, chắc hẳn sẽ có những ngày chị em cảm thấy hơi đuối sức sau khi bon chen trên đường vào đúng giờ tan tầm. Mệt vì công việc thì ít mà cạn sức vì đường vừa đông vừa bụi thì nhiều. Nhưng mệt đến mấy thì cũng vẫn phải ăn đủ bữa nha. Chính vì thế trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn cách làm món "cơm lười".

Thao tác chậm lắm thì cũng chỉ 5 phút là xong, thành phẩm đảm bảo vẫn ngon luôn!

Món "cơm lười" này làm 5 phút là xong mà ngon lắm nha! - Ảnh 1.

"Cơm lười" nè

Cách làm "cơm lười" trong 5 phút

1

Trộn cơm

Bạn cho cơm trắng vào tô to.  Nếu cơm nguội thì cho vào lò vi sóng, rưới chút nước vào và quay cho cơm nóng lên nha. Món này phải dùng cơm nóng mới ngon. Thêm vào bát cơm 2 thìa canh sốt mayonnaise, 1 thìa cà phê dầu mè, 1-2 thìa cà phê hạt mè rang cùng 1 hộp cá ngừ. Trộn đều.

Món "cơm lười" này làm 5 phút là xong mà ngon lắm nha! - Ảnh 3.

Cho tất cả các nguyên liệu (trừ rong biển khô) vào bát và trộn đều

Lưu ý: Chị em không nên cho hết phần nước dầu trong hộp cá ngừ khi trộn cơm nha. Như vậy cơm sẽ dễ bị nát và nhiều nước quá. Nếu cơm bạn dùng đã mềm và có độ dẻo rồi thì chỉ lấy phần thịt cá ngừ hoặc thêm nước trong hộp cá vào cơm từ từ. Tránh làm cơm bị nhão. Ngoài ra, chị em cũng có thể tăng/giảm lượng sốt mayonnaise tùy theo sở thích nhé!

2

Bọc cơm đã trộn bằng rong biển khô

Bạn có thể cắt nhỏ miếng rong biển với chiều rộng khoảng 5-7cm. Nặn phần cơm đã trộn thành miếng tam giác nhỏ và dùng phần rong biển vừa cắt quấn lại như thế này.

Món "cơm lười" này làm 5 phút là xong mà ngon lắm nha! - Ảnh 5.

Thao tác vậy nè

Nếu lười quá thì thôi, khỏi cần nặn cơm rồi quấn rong biển chi cho mệt. Xúc 1 thìa cơm, xé 1 miếng rong biển và "chén" là xong! Hoặc bạn cũng có thể bóp vụn lá rong biển và rắc vào bát cơm đã trộn cũng được.

Vậy là chỉ với 2 thao tác cực nhanh gọn, chị em đã có ngay bát "cơm lười" để xử lý bữa tối mà chẳng cần mất nhiều sức. Cơm thơm mùi dầu mè, ngậy vị sốt mayonnaise và mằn mặn vị cá ngừ. Kết hợp với rong biển khô nữa, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy ngon rồi đó.

Chị em nên gọt thêm 1 đĩa dưa chuột để ăn cùng món "cơm lười" này cho bữa ăn có cả chất xơ nữa nha. Bạn cũng có thể làm món cơm này để mang đi làm ăn trưa, hoặc ăn bữa xế.

Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng chị em sẽ có thêm một món cơm "thần tốc". Nhớ ghim lại cách làm này cho những ngày tự nhiên chẳng muốn bày vẽ nấu nướng cách rách mà vẫn muốn no bụng nha.

Chúc chị em thành công với cách làm "cơm lười" này nhé!

Chia sẻ