Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân!

M. Trang,
Đánh giá:
Chế biến 15 phút
Độ phức tạp Dễ
Chi phí 35000 đồng
Khẩu phần 2 người

Đây là món chè khoai dẻo phiên bản siêu cấp healthy, chị em nhớ thử nha.

Chuẩn bị nguyên liệu
  • 1. Khoai100gr khoai lang vàng, 100gr khoai lang tím, 100gr khoai sọ
  • 2. Bột năng3-4 thìa canh
  • 3. Nước dừa tươi500ml
  • 4. Nước cốt dừaSố lượng tùy thích
  • 5. Lá dứa3-4 nhánh

Cuối tuần mát trời mà có bát chè vừa thơm ngon, vừa healthy này để thưởng thức thì tuyệt vời luôn chị em ơi. Bạn có thể ăn thoải mái món chè khoai này mà không lo tăng cân. Một bát chỉ cung cấp khoảng 120-130 calo, sức chị em chúng mình thì ăn được 2 bát là no căng!

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 1.

Chè khoai dành cho người ăn kiêng nè

Cách nấu chè khoai cho người ăn kiêng

1

Sơ chế các nguyên liệu

Bạn gọt vỏ khoai lang và khoai sọ, thái thành miếng nhỏ. Tiếp tục rửa thêm nhiều lần với nước sau khi thái để khoai nhả hết nhựa.

Thái xong, bạn cho khoai lang vào bát hoặc đĩa, rưới chút nước lên. Dùng 1 đĩa khác đậy lại và cho vào lò vi sóng, quay ở mức nhiệt Medium High trong khoảng 3-4 phút.

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 3.

Làm vậy nè

Còn với khoai sọ, bạn cho vào nồi, đổ xâm xấp nước. Luộc trong khoảng 2-3 phút trên lửa vừa rồi vớt ra để ráo.

Rửa sạch lá dứa, bó thành cuộn.

2

Trộn khoai với bột năng

Bạn trộn phần khoai đã làm chín tới với 3-4 thìa canh bột năng. Sau đó, rây phần khoai qua rây lọc để loại bỏ bột thừa.

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 5.

Trộn khoai lang và khoai sọ với bột năng rồi rây qua rây lọc nha

3

Nấu chè khoai

Bạn cho vào nồi 500ml nước dừa tươi, 3-5 thìa canh nước cốt dừa và bó lá dứa. Khuấy đều rồi đun nồi nước dừa khoảng 5 phút. Sau đó, bạn vớt bỏ phần lá dứa ra khỏi nồi.

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 7.

Bạn không nên để lá dứa trong nồi quá lâu vì như vậy phần nước dừa sẽ bị đắng đấy

Giờ thì chị em đổ hết phần khoai đã trộn bột năng vào nồi, khuấy đều và đậy vung. Nấu đến khi nồi chè sôi trở lại thì tắt bếp.

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 8.

Bạn không cần cho thêm bột năng vào nồi chè nha. Phần bột năng trộn cùng khoai là đủ để làm nước dừa có độ sền sệt rồi

Cuối cùng, múc chè ra bát, rắc thêm chút hạt mè rang nếu có. Vậy là có thể thưởng thức được rồi đó!

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 9.

Thành phẩm nè

Món chè này sẽ ngon hơn khi bạn để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20-30 phút trước khi ăn nha. Vì không dùng đường hay các chất tạo ngọt nên nếu thêm đá viên, chè có thể sẽ hơi nhạt đấy. Nhưng chị em cứ yên tâm rằng độ ngọt của nước dừa kết hợp với vị ngọt của khoai lang và khoai sọ là đã đủ để bát chè của chúng ta vừa miệng rồi.

Nếu vẫn thích chè có vị ngọt hơn nữa, bạn hãy dùng đường phèn, đường nâu hoặc đường ăn kiêng là tốt nhất nha.

Có thể bạn chưa biết: Khoai lang là thực phẩm rất giàu chất xơ. Chất xơ giúp hình thành một loại lưới giống như gel trong dạ dày, khiến bạn cảm thấy no và ngăn bạn ăn quá nhiều. Nó cũng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và hỗ trợ sản xuất vi khuẩn tốt cho đường ruột. Do đó, tiêu thụ khoai lang giàu chất xơ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và bài tiết, dẫn đến giảm cân.

Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng chị em sẽ có thêm một món chè vừa ngon vừa healthy để thưởng thức.

Chúc bạn thành công với cách nấu chè khoai này nhé!

Món chè này nấu chưa tới 15 phút là xong, ăn bao nhiêu cũng không lo tăng cân! - Ảnh 11.

 

Chia sẻ