Mới: Dự kiến giữa tháng 5, học sinh TP.HCM có thể đi học lại

Hoàng Hà,
Chia sẻ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông tin về thời gian dự kiến cho học sinh TP.HCM quay trở lại trường.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với các địa phương sáng 10/4, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá việc thực hiện sớm và quyết liệt các giải pháp mà nước ta đã giữ được số người nhiễm dịch COVID-19 ở mức thấp, đồng thời dự kiến thời gian học sinh trở lại trường.

Theo Pháp luật TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: "Dự kiến giữa tháng 5 có thể cho học sinh đi học lại được nếu chúng ta giữ được số lượng không quá 150 người đang chữa trong bệnh viện. Phấn đấu cuối tháng 5/2020, các đơn vị bắt đầu trở lại sản xuất kinh doanh".

Mới: Dự kiến giữa tháng 5, học sinh TP.HCM có thể đi học lại - Ảnh 1.

Dự kiến giữa tháng 5 có thể cho học sinh tại TP.HCM đi học trở lại (Ảnh minh họa).

Bí thư Thành ủy cho rằng: "Khi chưa có vắc- xin thì chúng ta không thể bài trừ dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều nước đang tìm phương pháp giảm số lượng nhiễm và không cho tăng, nói cách khác hiện chúng ta có thể kết thúc được dịch nhưng không kết thúc được có người nhiễm, phải chung sống với người nhiễm lâu dài và trở thành bệnh truyền nhiễm khác.

Trong bối cảnh này, Việt Nam trong quý II và nhất là trong tháng 6, chúng ta chuyển trạng thái đời sống và kinh tế cả nước sang trạng thái mới là sống với bệnh truyền nhiễm COVID-19, nhưng không có dịch COVID-19.

Để chuyển sang giai đoạn mới, chúng ta phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay như đeo khẩu trang, kiểm soát người từ nước ngoài vào chặt chẽ. Ví dụ sau này khi có người nước ngoài đến Việt Nam phải kiểm tra dịch ngay tại sân bay chứ chỉ kiểm tra thân nhiệt không phát hiện được, hạn chế tụ tập đông người…".

Trước đó, ngày 28/3, UBND TP.HCM đã có văn bản tiếp tục cho học sinh, học viên các cấp tiếp tục nghỉ học để hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng. Học sinh các cấp, học viên các cơ sở giáo dục nghỉ học đến hết 19/4, riêng học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết 3/5. 

Sau thời gian nghỉ học nêu trên, các cơ quan liên quan sẽ cập nhật tình hình dịch bệnh và tham mưu phương án đi học trở lại.  

Sáng 10/4, TP.HCM đã cho 3 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, trong đó có một bé trai 10 tuổi và một người có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha. Như vậy hiện TP.HCM chỉ còn 14 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được theo dõi, điều trị.

Chia sẻ