Mới: 1 trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 8, mỗi em được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để mua máy tính

Thanh Hương,
Chia sẻ

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, trường đại học này đã có phương án kéo dài thời gian nghỉ của sinh viên, đồng thời hỗ trợ các em chi phí mua thiết bị học tập online.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sinh viên các trường đại học, cao đẳng cả nước đang được tạm nghỉ học một thời gian dài. Trong những ngày này, sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến thông qua các phần mềm, ứng dụng mạng xã hội.

Mới đây, thầy Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân đã có thư gửi đến toàn thể học viên, sinh viên của trường về việc kéo dài thời gian nghỉ học. Thầy cho biết: "Trường Đại học Phú Xuân sẽ dừng triển khai việc đào tạo tập trung tại trường cho đến hết 31/8/2020 trừ khi nhà trường có thông báo bổ sung. Tất cả hoạt động đào tạo cho đến hết học kỳ Summer ngày 31/8/2020 sẽ được triển khai trực tuyến".

Quyết định này được đưa ra sau khi tình hình dịch tại Việt Nam và thế giới có nhiều diễn biến, số ca nhiễm bệnh tăng nhiều. 

Mới: 1 trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 8, mỗi em được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để mua máy tính - Ảnh 2.

Đại học Phú Xuân.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ sinh viên có đầy đủ trang thiết bị để học trực tuyến, Ban lãnh đạo Đại học Phú Xuân cũng đưa ra quyết định: "Hỗ trợ mỗi sinh viên 2.000.000 VNĐ để mua máy tính, số tiền này sẽ giảm trừ trực tiếp vào học phí học kỳ Summer. Nhà trường cũng sẽ giới thiệu các nhà cung cấp máy tính cả mới và đã qua sử dụng uy tín tại các địa phương có sinh viên của trường, các đơn vị này đều có cam kết hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo máy tính hoạt động".

Ngoài những thông báo quan trọng, thầy Hiệu trưởng cũng lời động viên, khích lệ đến toàn bộ sinh viên: "Trong cuộc chiến tranh với bệnh dịch này, giáo dục – học tập lại cần thiết hơn hết vì một xã hội đang biến động mạnh mẽ, một xã hội đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng mới và chúng ta luôn cần giữ một thái độ đúng đắn, tốt nhất để làm chủ tương lai.

Trong bối cảnh như vậy, ai không theo được xu thế mới chắc chắn sẽ bị bỏ rơi lại phía sau. Chúng ta phấn đấu để không có sinh viên, giảng viên, cán bộ nào của Phú Xuân sẽ bị bỏ lại trong bước đi tiếp theo này của xã hội. Hẹn sớm gặp lại tại sân trường ĐH Phú Xuân. Chúc tất cả sức khỏe và bình an!".

Chia sẻ