MỚI: Thêm 6 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học 1 tuần nữa, nâng tổng số lên 50 tỉnh thành

Thanh Hương,
Chia sẻ

Một số tỉnh thành đã có thông báo về việc cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần, kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 16/2.

Do diễn biến phức tạp của dịch virus Corona nên có 62 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 9/2 để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đến chiều tối ngày 7/2, 42 tỉnh thành đã ra quyết định lùi thời gian học thêm 1 tuần đến hết ngày 16/2. Cụ thể là các tỉnh sau: 

1. Quảng Ngãi: Chiều 5/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hoả tốc yêu cầu Sở GD& ĐT Quảng Ngãi cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần đê phòng chống dịch bệnh. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần. 

MỚI: Danh sách các tỉnh thành chính thức quyết định cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona - Ảnh 1.

2. Đồng Tháp: Sáng ngày 6/2, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã ra quyết định cho phép học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 16/2. Trong thời gian nghỉ, các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức trực, bảo vệ và vệ sinh trường lớp chờ ngày đi học. 

3. Đồng Nai: Cũng trong sáng ngày 6/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký và ban hành văn bản thông báo cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh được nghỉ học đến hết ngày 16/2, lùi hơn 2 tuần so với lịch học dự kiến. 

4. TP. HCM: Chiều 6/2, lãnh đạo thành phố HCM đã chấp thuận cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần để phòng bệnh do virus Corona. Theo đó học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ nghỉ học cả chính khoá và ngoại khoá đến hết ngày 16/2. 

5. Đà Nẵng: Tối 6/2, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận cho học sinh trên địa bàn được nghỉ học thêm 1 tuần theo đề nghị của Sở GD-ĐT. ĐH Đà Nẵng cũng thông báo cho sinh viên kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 16/2. 

6. Bình Dương.

7. Lai Châu.

8. Vĩnh Phúc.

9. Kiên Giang.

10. Hậu Giang.

11. Vĩnh Long.

12. Long An.

13. An Giang.

14. Cần Thơ.

15. Hà Giang.

16. Lào Cai.

17. Trà Vinh.

18. Thừa Thiên Huế.

19. Hải Dương.

20. Bình Phước.

21. Thanh Hóa.

22. Bình Định.

23. Yên Bái.

24. Gia Lai.

25. Bà Rịa - Vũng Tàu. 

26. Bạc Liêu.

27. Hòa Bình.

28. Quảng Trị.

29. Thái Bình.

30. Quảng Ninh. 

31. Tuyên Quang.

32. Bắc Giang.

33. Quảng Nam.

34. Nam Định.

35. Đắk Lắk.

36. Tây Ninh.

37. Sóc Trăng

38. Lâm Đồng.

39. Phú Yên

40. Hải Phòng.

41. Tiền Giang.

42. Hà Nội.

43. Bình Thuận

44. Bắc Kạn

45. Cao Bằng

46. Bến Tre

Trước đó đã có 4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Điện Biên, Nghệ An.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại:

https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Bố mẹ nên làm gì để trở thành "lá chắn" cho con tránh bị lây nhiễm virus corona? - Ảnh 9.
Chia sẻ