Mới: Đại học đầu tiên trên cả nước cho sinh viên đi học lại từ ngày 27/4

Thanh Hương,
Chia sẻ

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch Covid-19 hiện tại, đại học này đã quyết định thông báo cho sinh viên đi học lại từ ngày 27/4.

Ngày 22/4, Đại học Y dược Hải Phòng đã chính thức có thông báo đến toàn thể sinh viên của trường về quyết định đi học lại. Cụ thể: Từ ngày 27/4/2020, mọi hoạt động của trường Đại học Y Dược Hải Phòng trở lại bình thường, các lớp sinh viên đi học trở lại, lãnh đạo các đơn vị nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị mình đi làm trở lại theo đúng quy định.

Đối với lịch thi kết thúc học phần, đề nghị phòng Đào tạo Đại học phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm Kiểm tra và Quản lý chất lượng giáo dục chỉ sắp xếp lịch thi cho sinh viên kể từ ngày 4/5/2020.

Mới: Đại học đầu tiên trên cả nước cho sinh viên đi học lại từ ngày 27/4 - Ảnh 1.

Văn bản thông báo của Đại học Y dược Hải Phòng.

Được biết, Đại học Y dược Hải Phòng là đại học đầu tiên trên cả nước thông báo cho sinh viên đi học lại trong tháng 4. Trước đó, Ban giám hiệu ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã thông báo về mức thời gian dự kiến đi học lại của học viên, sinh viên. Sinh viên chính quy của trường này dự kiến quay trở lại học tập trung tại Trường vào ngày 18/5/2020. 

ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng dự kiến cho sinh viên đi học lại vào ngày 4/5 nếu tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố ổn định. Còn ĐH Văn hóa TP.HCM dự kiến cho sinh viên trở lại từ ngày 11/5. Đối với trường FPT, lịch dự kiến là ngày 18/5.

Chia sẻ