Miễn viện phí toàn dân là khám chữa bệnh không cần trả tiền? Vụ trưởng Vụ BHYT giải thích

Lam Chi,
Chia sẻ

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế đã làm rõ những nội dung cốt lõi của chủ trương miễn viện phí toàn dân mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất.

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu xây dựng Đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn 2030-2035. Để hiểu đúng về chủ chương này, Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh (PLO) đã có cuộc phỏng vấn với bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế). 

Theo đó, bà Trần Thị Trang cho hay: “Cần hiểu rõ rằng miễn viện phí không có nghĩa là người dân đến bệnh viện, khám bệnh chữa bệnh theo nhu cầu và hoàn toàn không phải trả tiền”. 

Theo bà Trần Thị Trang, cách tiếp cận đối với miễn viện phí chính là hướng đến miễn toàn bộ các chi phí y tế cơ bản và giảm tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh về mức thấp nhất. Việc chi trả viện phí cần kết hợp giữa chi trả của BHYT, ngân sách nhà nước và chi trả của người dân chứ không thể bao cấp toàn bộ dịch vụ cơ bản, dịch vụ theo yêu cầu và những chi phí tăng thêm. 

Miễn viện phí toàn dân là khám chữa bệnh không cần trả tiền? Vụ trưởng Vụ BHYT giải thích - Ảnh 1.

Cần hiểu đúng về chủ trương miễn viện phí toàn dân (Ảnh: Hải Yến/Người lao động)

Bà Trần Thị Trang giải thích trên PLO rằng miễn viện phí phải dựa vào chính sách trụ cột, đó là bảo hiểm y tế (BHYT). Cụ thể, nhà nước sẽ mở rộng bao phủ BHYT, hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhóm người yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người nghèo, người khuyết tật, người cận nghèo, có mức thu nhập trung bình… để đảm bảo rằng những nhóm người này sẽ tham sẽ BHYT lâu dài. 

Đồng thời, nhà nước sẽ phấn đấu mở rộng mức chi trả BHYT cho người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh có chi phí điều trị cao.

Bên cạnh đó, theo bà Trần Thị Trang, mỗi năm người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần theo yêu cầu chuyên môn. Trong phạm vi chi trả của BHYT và khả năng hỗ trợ của ngân sách nhà nước, bệnh nhân cũng có thể được sàng lọc các yếu tố nguy cơ bệnh tật sớm ngay tại y tế cơ sở, hướng đến chi trả những chi phí khám và điều trị bệnh ở mức căn bản. Đối với các chi phí còn lại như chi phí theo yêu cầu, chi phí kỹ thuật cao, chi phí lớn, người bệnh sẽ chi trả kết hợp với các chính sách từ nguồn xã hội hóa hoặc nhà tài trợ khác. 

Chính sách cũng đặt mục tiêu từng bước giảm tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh bởi chi phí này ở Việt Nam hiện đang khá cao so với các quốc gia khác, PLO thông tin. 

 (Tổng hợp)

Chia sẻ