Khám cho bệnh nhân có nhiều u tuyến giáp, bác sĩ kinh hãi phát hiện cô đã tiêm 1 thứ vào người: "QUÁ NGUY HIỂM"!
Filler có thể làm đầy những cái rãnh mũi, má, mắt... rất nhỏ.
BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) kể, anh mới tiếp nhận một cô gái 25 tuổi (đến từ Lào Cai). Cô gái đến khám tầm soát thì phát hiện có nhiều u tuyến giáp. May mắn, chúng đều lành tính và bác sĩ chỉ định có thể đốt u tuyến giáp.
Tưởng thế là xong, tuy nhiên, khi xem kỹ hồ sơ thăm khám, anh phát hiện, cô gái này từng tiêm filler vào vùng ngực, mông. Là một chuyên gia ung bướu nhưng cũng đồng thời là bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BS Thái vô cùng kinh hãi. Anh cảnh báo: "Filler là chất làm đầy. Nó chỉ làm đầy những cái rãnh nhỏ thôi chứ không phải là có thể an toàn để làm đầy mông, ngực đâu".

Filler có thể làm đầy những cái rãnh mũi, má, mắt...
BS Thái giải thích, filler có thể làm đầy những cái rãnh mũi, má, mắt... rất nhỏ. Người ta tính lượng filler tiêm vào đó bằng đơn vị ml, tức là 1cc filler khoảng 12.000.000VNĐ. "1cc filler thôi có giá khoảng 12.000.000VNĐ mà các em tính làm đầy ngực với mông thì đó không phải là chất làm đầy. Hành động này rất nguy hiểm".
Chuyên gia chia sẻ thêm, anh gặp không thiếu những ca nạo vét ngực, mông do tiêm chất lạ làm đầy, bản thân trực tiếp thực hiện "mủ chảy ào ào ra". Không có chuyện filler nào tiêm vào ngực, mông đến cả lít như vậy vì nếu hàng chuẩn sẽ lên đến hàng tỷ đồng.
BS Nguyễn Văn Thái tư vấn cho bệnh nhân có nhiều u tuyến giáp, đã tiêm filler vào ngực, mông.
"Các bạn phải hiểu filler chỉ được dùng làm đầy các rãnh tự nhiên nhỏ, phải được làm bởi các bác sĩ đào tạo chính quy", chuyên gia nhấn mạnh.
Vì sao dùng filler để nâng ngực, nâng mông dễ gặp họa?
Theo BS Nguyễn Văn Thái, sử dụng chất làm đầy để nâng ngực, độn mông sẽ rất dễ gây ra các biến chứng khó lường.
Vùng ngực, mông có những động mạch, tĩnh mạch lớn. Nếu tiến hành tiêm chất làm đầy vào những khu vực này sẽ rất dễ gặp biến chứng. Khi tiêm chất làm đầy vào ngực, mông phải dùng số lượng lớn khiến vùng da ngực bị thiếu dưỡng, chèn ép vào các mạch máu nuôi dưỡng khiến vùng da bên ngoài bị biến dạng, thậm chí hoại tử.

Sử dụng chất làm đầy để nâng ngực, độn mông sẽ rất dễ gây ra các biến chứng khó lường.
"Chị em chỉ nên nâng ngực, độn mông bằng các biện pháp đặt túi silicon và phải được các bác sĩ chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ có chứng chỉ tiến hành tại các bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép hoạt động về lĩnh vực này", BS Thái khuyên.
Lưu ý khi tiêm filler làm đẹp
Theo các chuyên gia, tiêm filler làm đẹp chỉ an toàn nếu được thực hiện bởi những bác sĩ có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Tuyệt đối không được làm tại những cơ sở spa thẩm mỹ để tránh biến chứng, hậu quả khôn lường.
Khi tiến hành tiêm filler vào những khu vực cho phép cũng cần đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
Biến chứng chủ yếu từ phương pháp này do người sử dụng dùng những hãng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng bị pha tạp, không thể tan hết và bị cơ thể đào thải theo thời gian. Nhưng biến chứng nghiêm trọng nhất chính là do kỹ thuật của người tiêm dẫn đến hoại tử hoặc phải nạo vét.
Tóm lại, tiêm chất làm đầy để làm đẹp nói chung sẽ là một phương pháp thẩm mỹ an toàn nếu người thực hiện là bác sĩ được đào tạo bài bản về y khoa và có kinh nghiệm về y học cũng như chất tiêm vào cơ thể được cấp phép, có chứng nhận y khoa. Bất cứ ai muốn tiêm filler làm đẹp ở khu vực nào trên cơ thể cũng không được bỏ qua những lưu ý quan trọng này.