Miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày tăng nhiệt nhanh, Đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài
Dự báo từ ngày mai 20/3, miền Bắc nhiệt độ tăng nhanh, trời còn rét về đêm và sáng, Đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao nhất vượt 36°C.
Không khí lạnh suy yếu, dự báo từ ngày mai 20/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ xu hướng tăng dần qua từng ngày, mưa còn rải rác vài nơi, tập trung vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông cục bộ.

Nắng nóng ở Đông Nam Bộ kéo dài trong nhiều ngày tới. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)
Tuy nhiên, thời tiết vẫn mang đặc điểm chuyển mùa với sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm. Ban đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 13-17°C, có nơi dưới 10°C, ban ngày nhiệt độ tăng nhanh khoảng 8-9°C, đạt mức cao nhất 23-25°C. Hình thái thời tiết này tương đối dễ chịu, không quá nóng nhưng cũng không còn lạnh buốt như những ngày trước đó.
Đêm nay và ngày mai, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 23-25°C.
Trung Trung Bộ mưa rải rác trong 24-48 giờ tới. Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt nhiều nơi ở khu vực này duy trì ở mức thấp, trời rét. Dự báo từ 21/3, khu vực này trời vẫn rét về đêm và sáng, trong khi ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ.

Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết không có quá nhiều biến động so với những ngày trước đó, chiều tối và đêm hứng mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, ngày 20-21/3, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Nắng nóng ở Đông Nam Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới khiến thời tiết trở nên khô nóng, dễ gây cảm giác oi bức.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4°C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa. Nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.
Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong dông.