Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa

Thùy Vân,
Chia sẻ

Tấm thảm mềm mại, êm ái, đáng yêu cho bé tha hồ vui đùa trên sàn nhà mà không sợ lạnh. Các mẹ cùng trổ tài may thảm sư tử thật đáng yêu này nhé!

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 1

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 2

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 3

Để may thảm sư tử , bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Tấm vải lông mềm màu nâu nhạt làm thân và đầu con sư tử

- Tấm vải bông lót màu trắng lót bên trong thân và đầu sư tử

- Tấm vải dạ màu nâu đậm để làm mắt và mũi, vải dạ màu trắng làm miệng

- Cuộn len màu nâu nhạt làm lông, dây ruy-băng có tua rua màu nâu đậm làm bờm sư tử

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, chỉ màu, máy khâu

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 4
Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 5
Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 6

Đầu tiên, bạn vẽ phát họa phần thân con thú lên trên mặt trái của tấm vải lông, tùy vào kích thước của tấm thảm lớn hay nhỏ bạn vẽ phần thân có kích thước phù hợp. Sau khi vẽ phát hoa xong, bạn gấp đôi tấm vải vừa vẽ và cắt theo đường vẽ, bạn có phần thân với hai bên đối xứng nhau. Lấy tấm thân vừa cắt làm mẫu, bạn cắt tấm vải lông màu nâu nhạt thành tấm thân thứ hai. Cắt tấm vải bông màu trắng thành 1 tấm thân để lót bên trong. Úp mặt phải của hai tấm vải lông nâu nhạt vào nhau, tấm vải bông trắng bên trên, các mép vải trung nhau. Dùng kim ghim giữ ổn định các mép vải, rồi khâu đường chỉ viền xung quanh, cách mép vải 1cm, chừa trống một đoạn để lộn mặt phải ra ngoài.

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 7
Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 8

Cắt tấm vải lông màu nâu nhạt thành 2 tấm hình tròn lớn, cắt vải bông màu trắng thành 1 tấm hình tròn lớn để làm đầu sư tử. Để vẽ hình tròn, bạn dùng chiếc đĩa tròn lớn vẽ. Cắt vải dạ trắng 1 hình oval làm phần miệng sử tử. Cắt vải lông màu nâu nhạt 4 tấm làm tai con sư tử. Tùy vào kích thước phần thân sư tử bạn vẽ cắt hình tròn làm đầu sư tử có kích thước phù hợp.

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 9
Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 10

Bạn úp mặt phải của hai tấm vải làm chiếc tai vào nhau, khâu đường viền cong xung quanh, rồi lộn mặt phải ra ngoài. Để lộn mặt phải đẹp không bị cấn đường viền vải, bạn dùng kéo cắt răng cưa xung quanh mép vải cong bên ngoài đường chỉ khâu. Khâu tấm vải màu trắng làm mũi lên trên hình tròn vải màu nâu nhạt thứ nhất. Cắt vải dạ màu nâu hình tam giác khâu làm mũi sư tử, khâu chữ Y ngược bằng chỉ đen làm miệng sư tử. Và cắt vải dạ màu nâu 2 tấm hình nhỏ khâu làm mắt sư tử. Đừng quên khâu các chấm đen hai bên má làm râu chú sư tử.

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 11
Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 12

Tấm vải hình tròn màu nâu nhạt thứ hai: mặt trái bạn khâu lược với tấm vải bông màu trắng, mặt phải khâu lược với dây ruy-băng tua rua, chú ý các tua hướng vào bên trong hình tròn. Khâu đường chỉ cố định dây ruy-băng với hai tấm vải hình tròn. Sau đó, úp mặt phải của hai tấm vải hình tròn làm đầu sư tử với nhau, ở giữa có đặt đôi tai, hướng chiếc tai vào trong hình tròn . Khâu đường viền xung quanh rồi lộn mặt phải ra ngoài, khâu kín khoảng trống. Phần đầu sư tử đã xong.

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 13
Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 14

Bạn lộn mặt phải phần thân đã khâu ở bước 1 ra ngoài, khâu kín khoảng trống bằng mũi khâu dấu chỉ. Cắt len thành những đoạn ngắn khâu lên trên phần thân làm lông con sư tử, bạn chỉ khâu rải rác tạo điểm nhấn trang trí cho con sư tử thôi nhé. Cuối cùng, bạn khâu ráp phần đầu và phần thân chú sư tử với nhau là xong.

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 15
Tấm thảm chú sư tử đáng yêu đã hoàn thành! Trông tấm thảm tưởng chừng như rất phức tạp nhưng thật ra cách làm vô cùng đơn giản phải không. Với cách làm đơn giản như trên, bạn không chỉ có thể tự may tấm thảm sư tử mà còn có thể sáng tạo thành tấm thảm với con vật bé yêu thích nữa đấy. Đây chắc hẳn sẽ là món quà bé rất thích đấy!

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 16

Còn gì ý nghĩa hơn khi chính tay mẹ may cho bé tấm thảm con vật mà bé yêu thích phải không! Mùa đông lạnh có tấm thảm có bé vui đùa thật tuyệt. Đó là góc riêng sạch sẽ và xinh tươi của riêng bé, để bé vui đùa, đọc sạch thật thích.

Mẹ may thảm sư tử đáng yêu cho bé vui đùa 17

Chúc các bạn thành công với cách may thảm đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: abeautifulmess)

Chia sẻ