Mẹ khéo tay làm vương miện cho bé chơi trung thu

Mai Anh, ảnh: Juicybits,
Chia sẻ

Vương miện vải có thể dùng lại nhiều lần, giặt sạch, vừa với vòng đầu của bé, trang trí hợp sở thích,… và thú vị nhất là bé có thể khoe với bạn bè: "Mẹ tớ làm cho tớ đấy!"

 
 
 
 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- 2 miếng vải dạ (felt) và 1 miếng mếch vải cùng cỡ 15cm x 40cm
- Vài mẩu vải dạ vụn khác màu để trang trí
- 1 đoạn chun ngắn hơn 1.3 vòng đầu của bé chừng 3cm - 4cm
- 1 dải vải thường để bọc chun rộng 5cm, dài hơn 1/3 vòng đầu của bé chừng 2cm.
- Vài chiếc nút, cúc, hoặc vật liệu trang trí nhỏ
- Kéo, bàn là, kim chỉ hoặc máy khâu.
 
Bước 1: In mẫu:
 
Bạn hãy in mẫu bên và photo phóng to hình sao cho độ dài của 1 nửa vương miện bằng 1/3 vòng đầu của bé. Cắt mẫu vừa in để áp lên vải cắt theo.
 
Bước 2: Cắt phần nền vương miện:
 
Áp mẫu nền vương miện lên vải dạ và cắt hai miếng khác màu.
 

Miếng nền phía trước của vương miện được cắt bớt mỗi cạnh chừng nửa cm, ngoại trừ hai cạnh nhỏ nhất ở hai đầu mút vương miện.

 

Nếu không có kéo lưỡi cưa để cắt đường viền cho miếng nền phía trước này, bạn có thể dùng mũi kéo bấm chéo xuôi ngược tạo sóng gấp khúc nhỏ.

 

Áp mẫu nền vương miện vào miếng mếch vải và cắt. Sau đó cắt bớt đi mỗi cạnh 1cm. Nếu áp miếng nền phía trước của vương miện vào mếch để cắt thì sau đó bạn chỉ cần cắt bớt mỗi cạnh nửa cm thôi.

 

Là mếch vải cho bám chắc và phẳng phiu vào mặt trái miếng nền của vương miện.

 
Bước 3: Cắt hình trang trí chính giữa cho vương miện:

- Cắt 2 ô vuông trang trí (cỡ lớn và vừa) bằng những mẩu vải dạ vụn khác màu, chú ý phối màu hài hòa.

- In mẫu chữ cái đầu tiên trong tên của bé lên lên giấy, thử ướm sao cho chữ cái đó nằm lọt trong ô vuông trang trí.
 
- Áp mẫu in giấy đó lên vải dạ vụn để cắt theo, sau đó dán mẫu in lên ô vuông trang trí nhỏ và tiếp tục dán ô nhỏ này lên ô lớn hơn.
 
Bước 4: Cắt hình trang trí hai bên vương miện:
 
Với vương miện của bé gái, bạn cắt 2 đôi hình hoa bằng vải vụn khác màu. Mỗi bên vương miện sẽ được trang trí bằng cách lồng hai hình hoa khác cỡ vào nhau, đính giữa bằng một nút trang trí nhụy hoa hoặc bằng cúc.
 

Với vương miện của bé trai, bạn cắt 3 đôi ô vuông trang trí với 3 cỡ bằng vải vụn khác màu. Mỗi bên vương miện sẽ được trang trí bằng 3 ô vuông khác cỡ, đặt lệch nhau 45 độ, và đính giữa cố định bằng 1 cúc hoặc nút trang trí.

 
Bước 5:
 
Lấy tất cả những bộ phận vương miện mà bạn vừa làm ra và thử lắp ghép, ướm các hình trang trí sao cho cân đối. Bạn sẽ thực hiện may lần lượt từ lớp hình xếp trên cùng.
 
Bước 6:  May phần trang trí:
 
Ghim chữ cái vào ô vuông nền của nó, may viền xung quanh chữ cái cho chúng gắn vào ô vuông bằng đường may thường, bạn có thể khâu tay bằng mũi khâu vắt.
 

May ô vuông chứa chữ cái vào ô vuông to hơn bằng đường may trang trí, nếu khâu tay bạn có thể dùng mũi thêu móc xích hoặc mũi thêu xương cá.

 

May phần trang trí vừa làm được vào chính giữa phía trước của vương viện, bạn dùng đường may thường, nếu khâu tay dùng mũi khâu vắt.

 

Với phần trang trí hai bên vương miện, bạn chỉ cần dùng đường may thường, thậm chí lớp hoa nhỏ của vương miện bé gái không cần may vì đã có nút nhị giữ cố định. Vương miện của bé trai thì không cần may ô vuông nằm giữa hai lớp ô vuông còn lại, một chút tự nhiên của vải không đường may cũng giúp cho vương miện tự nhiên và sinh động hơn.

 
Bước 7: May hai lớp nền vương miện vào nhau:

Khi may ghép hai lớp nền vương miện vào nhau, lớp nền phía trên có dán mếch vải nên nó sẽ ổn định hơn, còn lớp nền phía dưới là vải dạ không dán mếch nên nó sẽ hơi bai/giãn vải một cách tự nhiên. Chính vì thế khi chồng hai lớp vải nền vào nhau để may, bạn hãy đặt miếng nền phía trên lệch lùi xuống một chút so với biên vải của miếng nền phía dưới, chừng nửa cm.

Nếu bạn cố tình khâu lược hoặc ghim cho hai miếng nền khít nhau để may, thì lúc may xong, miếng nền phía dưới sẽ bị nhăn nhúm khiến cho vương miện không còn êm khít với đầu bé nữa.
 

Bạn dùng đường may thường cho biên trên của vương miện, đường may nằm sát chân đường sóng nhọn nhỏ. Biên dưới của vương miện có thể dùng đường may trang trí cầu kỳ hơn cho thêm phần tinh xảo. Chọn đường uốn lựợn cong cho bé gái và đường gấp khúc nhọn cho bé trai. Bạn cũng có thể đính hạt trang trí trên đường may đó.

 
Bước 8: May ống vải chun cho vương miện:
 
- Cắt một đoạn chun ngắn hơn 1/3 vòng đầu của bé, ngắn hơn bao nhiêu là tùy thuộc vào độ đàn hồi của chun, thông thường bạn cắt ngắn hơn 3 – 4cm.

- Cắt một dải vải bọc chun với chiều rộng là 4 – 5cm, chiều dài lớn hơn 1/3 vòng đầu của bé chừng 2cm.

 
 

May dải vải bọc chun thành một ống vải.

 

Miết đường may tách sang hai bên, lộn phải ống vải và là cho phẳng.

 

Luồn chun vào ống vải, may đính cố định hai đầu chun vào hai đầu ống vải, chú ý điểm đầu của chun cách điểm đầu ống vải chừng 1cm.

 

Chèn ống vải có chun này vào giữa hai lớp nền của vương miện, thử đo xem toàn bộ vương miện và chun (đã chừa phần chèn cuối chun cho đầu bên kia vương miện) có đủ vừa vòng đầu của bé không, nếu rộng hơn thì bạn chỉ cần chèn sâu ống vải có chun này vào trong hai lớp nền vương miện thêm chút nữa. Khi đã đạt tới độ rộng vương miện vừa ý, bạn hãy may đính thật chắc ống vải chun và vương miện với nhau.

Chèn đầu kia của ống vải chun vào phía đối diện của vương miện, chú ý sao cho ống vải chun không bị vặn xoắn, rồi may đính chắc chúng với nhau là xong!
Vương miện vải chắc hẳn là sẽ vô cùng êm ái so với những loại vương miện bằng nhựa phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc bán rất nhiều trên thị trường rồi!
 
 
Vương miện vải có thể dùng lại nhiều lần, giặt giũ sạch sẽ, vừa vặn vòng đầu của bé, trang trí hợp sở thích,… và thú vị nhất là bé có thể tự hào khoe với bạn bè: "Mẹ tớ làm cho tớ đấy!"
 
 
Chúc các mẹ thành công và may được những chiếc vương miện thật đáng yêu cho bé nhé!
 
Chia sẻ