Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông

Hoàng Minh Trang, ảnh: Amarnaimagens,
Chia sẻ

Với vải dạ mềm, thao tác đơn giản, nguyên liệu dễ tìm mua, bạn có thể nhanh chóng làm được đôi giày cao cổ siêu ấm cho bé yêu.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 1

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau:

- Vải dạ

- Vải lót mềm

- Kim, chỉ, kéo, kim ghim vải

- Ruy-băng nhỏ hài hòa màu vải

- Mẫu giấy:in mẫu bên và phóng hình tới vừa cỡ chân , cắt hình in làm mẫu giấy, bạn có thể dùng đế giày vừa vặn mà đang đi để ướm vào hình mẫu đế giày trên mẫu giấy.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 2

Bước 1:

Căn ke mẫu giấy lên vải dạ để cắt theo.

Để làm 1 đôi giày bạn cần các miếng như sau : 4 miếng đế giày (2 miếng bằng vải mềm, 2 miếng bằng vải dạ), 4 miếng mũi giày (2 miếng bằng vải mềm, 2 miếng bằng vải dạ), 4 miếng thân giày (2 miếng bằng vải mềm, 2 miếng bằng vải dạ).

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 3

Bước 2:

Đặt mặt phải miếng mũi giày bằng vải dạ và vải mềm trùng khít lên nhau, ghim cố định rồi may ráp lại.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 4

Giữa 2 miếng thân giày bằng vải dạ và vải mềm đặt 2 sợi ruy-băng 2 bên cạnh đối xứng nhau dùng làm dây buộc giày, ghim cố định rồi may chúng lại. Ruy-băng dùng làm dây buộc giày muốn chúng lâu bền và không bị xổ sợi, bạn chập đôi bản rộng và may cố định.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 5

Bước 3:

Dùng kéo cắt bớt diềm vải thừa ngoài đường may cho gần sát với đường chỉ, lộn phải và là ủi thật phẳng.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 6

Đặt trùng khít 2 miếng đế giày bằng vải mềm và vải dạ lên nhau rồi may kín lại.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 7

Bước 4:

Dùng ghim cố định mặt trái của thân giày và đế giày trước, may ráp chúng lại, sau đó ghim tiếp phần mũi giày với đế giày phần còn lại sao cho phần mũi giày chùm qua 1 đoạn phần thân giày rồi may cố định.Bạn may vắt sổ xung quanh đường diềm sát ngay đường chỉ đã may.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 8

Nếu không dùng máy khâu thì bạn có thể khâu tay theo cách khâu thùa khuy mũi nhỏ thay thế cho đường chỉ vắt sổ. Làm tương tự để hoàn chỉnh đôi giày.

Làm tương tự với chiếc giày thứ 2. Lộn phải giày, buộc ruy-băng thắt nơ khi xỏ vào chân là bạn đã hoàn thành đôi giày cao cổ ấm áp cho rồi đấy.

Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 9

Không khó để tự tay làm tặng yêu của bạn món quà đón năm mới ấm áp tình mẹ phải không bạn? Chúc các bạn thành công!


Nếu bạn thích giày đính nơ cho gái thì hãy lựa chọn mẫu sau nhé.
Mẹ khâu giày cao cổ cho bé ấm áp ngày đông 10

Chia sẻ