Mẹ dị ứng nước, không thể lau nước mắt cho con

,
Chia sẻ

Michaela Dutton không thể bế con khi cậu bé khóc, không thể gần con quá 3 giờ vì những giọt nước mắt hoặc mồ hôi của cậu bé chạm vào da chị sẽ làm mẩn đỏ, đau rát.

Trường hợp của chị Mitchell là trường hợp dị ứng vô cùng hiếm trên thế giới, mọi sinh hoạt của chị không thể tiếp xúc với nước. Chị Mitchell năm nay 21 tuổi và đã sinh đứa con đầu lòng cách đây 3 năm.

Do mắc chứng bệnh dị ứng hiếm gặp này nên chị đã không thể bế con trai mình nhiều hơn 3 tiếng đồng hồ vì có thể mồ hôi của cậu bé sẽ khiến chị bị dị ứng.

Dutton không thể chơi với con quá 3 giờ để tránh mồ hôi và những giọt nước mắt của con có thể chạm vào da chị

Hiện tượng chứng dị ứng của chị giống như một chứng bệnh mày đay đặc biệt, hiện trên thế giới có rất ít người mắc chứng bệnh này.

Nếu tiếp xúc với nước, da của bà mẹ trẻ này sẽ bị mẩn đỏ, sưng tấy, đau rát và chảy nước.

Chính vì thế, chị đã không thể uống trà, cà phê hay nước quả bởi chúng khiến cho cổ họng của chị sưng tấy và đau rát.

Chứng bệnh dị ứng hiếm này đã gây nên những phiền toái và rắc rối vô cùng đối với cuộc sống của Dutton.

Nguyên nhân của chứng bệnh này được các bác sĩ cho rằng là do sự mất cân bằng hoormon xảy ra trong cơ thể sau kỳ “vượt cạn”.

Hiện tượng dị ứng lạ bắt đầu xuất hiện kể từ khi lần đầu tiên Dutton tắm sau vài ngày trải qua kỳ sinh nở vào tháng 10 năm 2005.

Hiện trên thế giới vẫn chưa có phương pháp điều trị nào cho chứng dị ứng hiếm này.

Khổng Hà
Theo DM
Chia sẻ