Mắc bệnh vì ngày nào cũng "yêu"

Chuyên gia,
Chia sẻ

Chuyện gì cũng phải có chừng mực, kể cả chuyện vợ chồng, cho dù nó làm cả hai hưng phấn và mãn nguyện đến đâu.

Từ ngày xin về phòng hành chính, công việc của Mai Lâm nhàn rỗi hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà chị cũng có nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Chị nghĩ "thôi thì cũng đến lúc sinh thêm đứa nữa rồi, chuẩn bị đi là vừa". Vậy là ngày nào chị cũng chuẩn bị món ngon cho chồng, "lừa lừa" lúc chồng vui vẻ là chị lại đòi hỏi "chuyện ấy".
 
Được ăn ngon, vợ chiều chuộng, chồng chị dễ dàng "sa vào bẫy" của vợ. Có hôm cao hứng, hai vợ chồng "đánh nhanh 2-3 hiệp". Nhưng chỉ được hơn một tuần, chồng chị Lâm kêu than mỏi người, đau vai, đau thắt lưng...
 
Sợ lỡ mất kế hoạch của mình, thấy anh kêu mệt chị càng ra sức tẩm bổ để anh đủ sức "phục vụ". Anh hiểu ý vợ nên cũng cố gắng, nhưng càng chiều vợ càng thấy mệt mỏi, thậm chí anh còn phải xin nghỉ phép 2 ngày liền vì cảm thấy kiệt sức cho dù công việc đang ngập đầu ngập cổ.
 
Phân tích của chuyên gia:
 
Chuyện gì cũng phải có chừng mực, kể cả chuyện vợ chồng, cho dù nó làm cả hai hưng phấn và mãn nguyện đến đâu.

Mắc bệnh vì ngày nào cũng "yêu"
(Ảnh minh họa)

Người ta vẫn nói mỗi lần "quan hệ", người đàn ông mất sức ngang bằng "xúc một tấn than". Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng không phải không có lý.
 
Theo nhiều nguồn nghiên cứu thì chúng ta mất khoảng 5-10 phút cho màn dạo đầu (chủ yếu là hôn, đụng chạm và mơn trớn) thì sẽ tiêu tốn khoảng 20 calo, giao hợp diễn ra trong khoảng 20 phút làm mất khoảng 100 calo. Tuy nhiên, nếu bạn lập “cú đúp” trong vòng 1 giờ sẽ tiêu mất khoảng 300 calo.
 
Đã là lao động nặng mà lại với “cường độ cao” như vợ chồng chị Mai Lâm thì việc đau mỏi vùng thắt lưng ở anh chồng là đương nhiên. Đó là kết quả của việc vận động thể lực quá sức dẫn đến nhức mỏi cục bộ.
 
Hơn nữa, dù là nam hay nữ thì cũng không thể phung phí sức lực của mình trong chuyện này như vậy. Bởi việc "quan hệ vợ chồng" quá nhiều ngoài ảnh hưởng đến thể lực còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, giảm tư duy, trí nhớ, khả năng nhận thức sự vật...
 
Nếu nói rằng, quan hệ tình dục quá nhiều không gây ra bệnh thì cũng không hẳn đúng. Vì rõ ràng là có những trường hợp khi thấy mình có biểu hiện bệnh, đi khám thì bệnh nhân mới biết nguyên nhân chính là do không biết điều độ trong "chuyện ấy".
 
Một số bệnh do quan hệ quá độ gây nên có thể kể ra như sau:
 
- Cơ quan sinh dục "lao lực": Bắt "chỗ ấy" phải hoạt động liên tục sẽ khiến nó không kịp khống chế thần kinh và cảm giác, dẫn đến hậu quả là nó muốn "về hưu" sớm hoặc thậm chí chức năng sinh dục cũng bị suy thoái.
 
- Rối loạn chức năng giới tính: Nhiều người cho rằng, quan hệ vợ chồng liên tục như vậy là biện pháp rất tốt giúp các quý ông khắc phục chứng xuất tinh sớm. Điều này cũng có lý vì những lần xuất tinh sau chắc chắn sẽ lâu hơn những lần trước. Nhưng mặt trái của việc này là chứng bất lực về sau, bao gồm cả không xuất tinh hay xuất tinh quá chậm, mất hết khoái cảm...
 
- Đau lưng: Hậu quả của việc "yêu" quá độ tác động đến cơ quan sinh dục bao gồm viêm tiền liệt tuyến, viêm túi tinh và những chứng bệnh khác ở nam giới hay xung huyết đối với nữ giới. Tất cả các yếu tố này đều góp phần làm cho vùng xương chậu xung huyết, sản sinh ra lưng nhức, toàn thân bên dưới nặng nề, không thoải mái.

Vì vậy, để cả hai cùng vui vẻ và khỏe mạnh thì nên biết dưỡng sức cho những lần "giao ban", đừng chỉ vì một mục đích nào đó mà cố ép bản thân và bạn đời phải "lao động quá sức" dẫn đến những hậu quả không mong muốn sau này.



Chia sẻ