BÀI GỐC Đời tư tai tiếng của "thánh nữ" phim khiêu dâm Nhật sắp gia nhập nhóm nhạc Hàn Quốc

Đời tư tai tiếng của "thánh nữ" phim khiêu dâm Nhật sắp gia nhập nhóm nhạc Hàn Quốc

Thông tin nữ diễn viên phim cấp ba Mikami Yua sẽ ra mắt nhóm nhạc Kpop vào tháng 3 tới khiến cộng đồng mạng xôn xao.

1 Chia sẻ

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan?

Jia You. Design: HA.,
Chia sẻ

Sở hữu nhiều điều mà mọi cô gái đều ao ước: Sắc đẹp, sự nghiệp trải hoa hồng, gia thế trâm anh thế phiệt nhưng, bước vào làng giải trí đã hơn 15 năm, Lưu Diệc Phi vẫn chỉ để lại một chữ “nhạt” trong lòng công chúng.

Lưu Diệc Phi, tên thật là An Phong sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc trong một gia đình danh giá có bố - An Thiếu Khang là thư ký ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp và từng là giáo sư tiếng Pháp. Mẹ cô là Lưu Hiểu Lợi, một nghệ sĩ múa nổi tiếng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lên năm 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ sinh sống và đổi tên lấy theo họ mẹ là Lưu Tây Mỹ Tử. Sau khi ly hôn, nhiều tin đồn cho rằng bà Lưu Hiểu Lợi có quan hệ đặc biệt với tỷ phú Trung Quốc - ông Trần Kim Phi. Sau khi trở về Trung Quốc, Trần Kim Phi nhận con gái của Lưu Hiểu Lợi làm con nuôi, nâng đỡ và dẫn dắt cô bước vào showbiz. Từ đó Lưu Tây Mỹ Tử đổi nghệ danh thành Lưu Diệc Phi.


Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 1.

Có thể nói, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi là con đường trải đầy hoa hồng khi có tỷ phú Trần Kim Phi đứng sau chống lưng.

Năm 2002, Lưu Diệc Phi lần đầu tiên đảm nhận vai diễn phản diện trong phim Kim Phấn Thế Gia và ngay lập tức đã tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu mở đường cho vận may của Lưu Diệc Phi sau này.

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 2.

Năm 2003, Lưu Diệc Phi tròn 16 tuổi đã được giao cho vai diễn Vương Ngữ Yên trong tác phẩm kinh điển của nhà văn Kim Dung - Thiên Long Bát Bộ, sánh vai bên Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh, tạo thành một cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ" đẹp nhất lúc bấy giờ. So với những phiên bản khác thì Vương Ngữ Yên do Lưu Diệc Phi thể hiện được xem là đẹp nhất. Cũng từ bộ phim này, khán giả đã ưu ái dành tặng cho cô biệt danh “thần tiên tỷ tỷ" và theo cô đến tận ngày nay.

Tuy nhiên, đối với những khán giả kỹ tính thì ấn tượng về Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi không có gì ngoài chữ “đẹp”. Giám chế Trương Kỷ Trung từng tiết lộ, trong lần đầu gặp mặt, ông đã muốn mời Lưu Diệc Phi vào ngay vai diễn nặng ký này, bất chấp tên tuổi cô xa lạ với khán giả như thế nào. Nhà văn Kim Dung chia sẻ: “Chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà Lưu Diệc Phi thể hiện, độc giả mới biết rằng tôi không hề nói quá”.

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 3.

May mắn nối tiếp, năm 2005, cô tiếp tục chinh phục khán giả truyền hình với vai diễn Triệu Linh Nhi trong phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, lần này cô lại tiếp tục “gây thương nhớ” với nhan sắc không góc chết.

Vào năm 2006, Lưu Diệc Phi một lần nữa lại được trở thành “nàng thơ” của Kim Dung khi được giao vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, sánh vai bên Huỳnh Hiểu Minh. Chính vai diễn này đã đưa tên tuổi của Lưu Diệc Phi lên hàng sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Khi phim lên sóng, ngay lập tức liền trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại và có rating cao nhất Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 4.

Sau 4 năm bước chân vào làng giải trí, chẳng mấy chốc Lưu Diệc Phi đã có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Học tập theo những đàn anh, đàn chị đi trước, Lưu Diệc Phi cũng muốn bản thân có bước chuyển mình, muốn thoát khỏi hình ảnh thanh nhã thoát tục mà khán giả hay nghĩ về cô.

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 5.

Lưu Diệc Phi từng chia sẻ: "Được đóng những vai kinh điển của tiền bối Kim Dung đó là một sự vinh dự đối với tôi. Nhưng lúc đó tôi chỉ là cô bé 15 và 17 tuổi. Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, hình tượng của Tiểu Long Nữ hay những vai diễn truyền hình chỉ là giai đoạn tiểu học. Tôi không còn thích những vai diễn như thế nữa". Và đó là lý do Lưu Diệc Phi có tham vọng, muốn bứt mình ra khỏi phim truyền hình, để tìm đến chân trời điện ảnh khắc nghiệt.

Sau bộ phim Thần điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi quyết định từ bỏ màn ảnh nhỏ và vươn xa ra thế giới khi tham gia thử sức với khoảng 20 tác phẩm lớn nhỏ, hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Thành Long, Lý Liên Kiệt,...

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 6.

Cô không ngại tử bỏ hình tượng thuần khiết nhẹ nhàng mà hoá thân vào nhiều loại nhân vật khác nhau, hay thậm chí bằng lòng đóng cảnh nóng táo bạo, cảnh phòng the nhưng đáng tiếc vẫn không thể thoát ra ra được hình ảnh non nớt của “thần tiên tỷ tỷ”. Nếu như Lưu Diệc Phi nói rằng thời Tiểu Long Nữ chỉ là giai đoạn tiểu học thì trong mắt khán giả, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tốt nghiệp được trung học.

Mặc dù đã nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng đa số những tác phẩm điện ảnh của Lưu Diệc Phi đều bị xem là “độc dược phòng vé". Trang thông tin nổi tiếng của Trung Quốc - QQ từng nhận định về “thần tiên tỷ tỷ”: “Nếu chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp của mình thì Lưu Diệc Phi khó có thể thành công”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm diễn xuất, ấy thế mà cô vẫn loay hoay tìm đường phá vỡ mác “bình hoa di động”, mãi vẫn chưa thể làm được. Người hâm mộ luôn mong chờ một ngày không xa “thần tiên tỷ tỷ” sẽ nhận được giải thưởng danh giá quốc tế xem như là phần thưởng quý giá cho sự nỗ lực trong suốt thời gian qua. Nhưng có vẻ Lưu Diệc Phi cần phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.


Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 7.

Nhiều người cho rằng, Lưu Diệc Phi phù hợp với phim truyền hình hơn là phim điện ảnh, tuy nhiên dù có vấp phải nhiều định kiến như thế nào, Lưu Diệc Phi vẫn kiến quyết bám trụ màn ảnh rộng. Trong một số sự kiện, cánh nhà báo đã không ngần ngại đặt câu hỏi nhạy cảm về việc khán giả luôn chê bai diễn xuất của Lưu Diệc Phi, và gắn cho cô mác “bình hoa di động", đáp trả lại những điều này, Lưu Diệc Phi khẳng định: “Tôi không bận tâm những điều đó. Điều quan trọng nhất chính là được đóng phim, đây là công việc mà tôi luôn yêu thích”.

Cô từng nói: “Trong đời người, ai cũng có quá trình trưởng thành và tôi đang từng bước từng bước chứng minh cho mọi người thấy tôi đang tiến bộ như thế nào. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi tin rằng mình có thể trở thành một diễn viên thực thụ”.

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 8.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã vượt ngàn ứng cử viên để nhận được vai chính trong dự án phim live-action Mulan (Hoa Mộc Lan) do Disney sản xuất sẽ ra mắt khán giả màn ảnh rộng vào năm 2019. Đây là cơ hội vàng giúp Lưu Diệc Phi được ghi danh vào hội những diễn viên từng đóng vai công chúa Disney, cùng với Emma Watson, Elle Fanning,… Đặc biệt trang Quartzy còn so sánh sự giống nhau giữa Lưu Diệc Phi Emma Watson, khi mặc dù cả hai không phải là những diễn viên tài năng nhưng họ là “diễn viên quốc dân”, đều chinh phục khán giả bằng gương mặt xinh đẹp và đời tư trong sạch. Nếu Emma Waston thành công với vai Belle trong Người đẹp và quái vật thì họ cũng hy vọng Lưu Diệc Phi sẽ tạo nên “kỳ tích” với Hoa Mộc Lan.


Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 9.

Hơn 15 năm lăn lộn trong làng giải trí với những câu chuyện về đời tư, những tin đồn bí ẩn động trời, ấy thế mà Lưu Diệc Phi chưa lần nào phải lên tiếng thanh minh hay giải thích bất cứ điều gì. Từ việc có quan hệ tình cảm trên mức tình cha con đối với tỷ phú Trần Kim Phi, đến câu chuyện phá thai phi lý vào năm 15 tuổi cũng như yêu người đồng giới, Lưu Diệc Phi coi đó như thử thách phải trải qua khi làm người nổi tiếng. Tuy nhiên, sau tất cả, chuyện tình vượt biên giới với nam tài tử xứ Kim chi - Song Seung Hun lại trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi: “Thần tiên tỷ tỷ” nhạt trường kỳ suốt 15 năm, liệu có đổi mệnh nhờ nàng Mộc Lan? - Ảnh 10.

Song Seung HunLưu Diệc Phi gặp nhau trên phim trường Tình yêu thứ 3 được ra mắt vào năm 2015. Bộ đôi “phim giả tình thật” cuối cùng cũng đã xuất hiện khi vào tháng 8/2015, cả hai lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Dù cách biệt về địa lý nhưng cả Lưu Diệc PhiSong Seung Hun luôn tranh thủ gặp nhau vào những kỳ nghỉ hoặc những lúc không vướng bận lịch trình. Thời điểm cả hai hẹn hò, nhiều người vẫn không tin vào tình yêu của họ và cho rằng cặp đôi chỉ đang cố tình đóng kịch để quảng bá cho bộ phim, hay phải đối mặt với những tin tức chia tay nhiều lần nhưng sau đó người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận.

Chuyện tình kéo dài được hơn 2 năm thì bất ngờ vào đầu năm 2018, đại diện của cả hai đã xác nhận cặp đôi vượt biên giới Song - Lưu “đường ai nấy đi". Cũng như những cặp đôi khác, câu trả lời muôn thuở cho việc chia tay chính là cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng, họ tự nhiên trở nên xa cách và chia tay là sự lựa chọn tốt nhất.

Chia sẻ