Luôn được khen ngợi về nhân cách nhưng Châu Nhuận Phát lại dính tai tiếng có con rơi, cách ông nuôi dạy con càng gây tranh cãi

Thanh Hương,
Chia sẻ

Không ít ý kiến tỏ ra thương cảm cho Phúc Hỷ bởi người bố có vai trò, ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong cuộc đời con gái.

Châu Nhuận Phát (sinh năm 1955) là một tượng đài của làng điện ảnh Hồng Kông. Ông vô cùng nổi tiếng vào các thập niên 1980, 1990 và vẫn còn giữ sức hút, tiếng tăm đến tận ngày nay. Một số bộ phim kinh điển của Châu Nhuận Phát có thể kể đến như: Bến Thượng Hải, Anh hùng bản sắc, Ngọa hổ tàng long, Thần bài,...

Châu từng kết hôn 2 lần và hiện đang chung sống hạnh phúc với bà xã Trần Oải Liên. Được biết cặp đôi không có con. Trước đó, bà xã nam tài tử từng có thai nhưng sau đó bị sảy. Từ đó, cô không thể mang thai được nữa. 

Luôn được khen ngợi về nhân cách nhưng Châu Nhuận Phát lại dính tai tiếng có con rơi, cách ông nuôi dạy con càng gây tranh cãi - Ảnh 1.

Châu Nhuận Phát và vợ Trần Oải Liên.

Những năm qua, Châu Nhuận Phát luôn được ca ngợi hết lời về nhân cách. Anh là một trong những ngôi sao hiếm hoi có lối sống đẹp, xa lánh scandal và cực kỳ tiết kiệm, giản dị. Tuy nhiên Châu Nhuận Phát từng dính vào một vụ scandal chấn động.

Theo đó, truyền thông Hoa ngữ từng đưa tin ngôi sao đình đám này có cô con gái riêng với với một chuyên gia trang điểm. Cả hai qua lại thời gian ngắn trước khi anh kết hôn với bà xã Trần Oải Liên. Oải Liên biết điều này nhưng lờ đi vì Nhuận Phát đối xử với mình rất tốt và không liên lạc gì với con gái ngoài giá thú.

Con gái của Châu Nhuận Phát tên Phúc Hỷ, hiện là MC chương trình dành cho thiếu niên của một đài truyền hình Hong Kong. Cả hai cha con chưa từng một lần xuất hiện chung hay nhắc tới nhau trên báo đài. 

Luôn được khen ngợi về nhân cách nhưng Châu Nhuận Phát lại dính tai tiếng có con rơi, cách ông nuôi dạy con càng gây tranh cãi - Ảnh 2.

Hình ảnh con gái riêng của Châu Nhuận Phát do báo chí Trung Quốc đăng tải.

Nam tài tử cũng chối bỏ mọi trách nhiệm làm cha. Năm 2010 anh còn tuyên bố mình không có người nối dõi và sẽ dành 90% số tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện sau khi qua đời. 

Được biết, Châu Nhuận Phát chưa từng lên tiếng về Phúc Hỷ. Chính điều này khiến ông bị chê trách là ông bố tồi, đối xử với con gái như người dưng và không hoàn thành vai trò nuôi dạy của người cha. Nhiều người còn so sánh Châu Nhuận Phát với Thành Long bởi ngôi sao này cũng bỏ rơi con gái riêng Ngô Trác Lâm. 

Người bố có ảnh hưởng quan trọng thế nào đến cuộc sống của con gái?

Không ít ý kiến tỏ ra thương cảm cho Phúc Hỷ bởi người bố có vai trò, ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong cuộc đời con gái. Bố chính là lá khiên, bảo vệ con cái khỏi những mối đe dọa từ môi trường xung quanh. Bố có thể biết được con mình chơi ở đâu, với bạn nào và liệu những người bạn đó có ảnh hưởng xấu đến con họ hay không. Tất nhiên những người mẹ cũng có thể làm điều này, nhưng với bố, ở một khía cạnh nào đó lại có thể kiểm soát việc mọi thứ tốt hơn.

Luôn được khen ngợi về nhân cách nhưng Châu Nhuận Phát lại dính tai tiếng có con rơi, cách ông nuôi dạy con càng gây tranh cãi - Ảnh 4.

Việc thiếu vắng tình yêu thương, sự định hướng của bố có thể khiến con gái lớn lên thiếu hụt các kỹ năng sống và gặp phải một số vấn đề về tâm lý. Một nghiên cứu từng chỉ ra những em gái ở độ tuổi thiếu niên thường thân thiết với cha mình sẽ ít có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hơn là các em gái chỉ sống với mẹ hoặc ít gần gũi với cha. 

Bên cạnh đó, nguy cơ trẻ bị trầm cảm và lo âu cũng sẽ giảm xuống đáng kể nếu trẻ có mối quan hệ gần gũi với bố, so với khi chỉ sống cùng mẹ hoặc ít tiếp xúc, thân thiết với bố.

Chia sẻ